Bản tin 20H: Tấn công vào doanh trại Pakistan, 16 người thương vong

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP/TTXVN)
TPO - Ngày 26/11 đã xảy ra vụ tấn công liều chết ở khu vực bộ lạc Mohmand Agency, Tây Bắc Pakistan, làm 2 nhân viên an ninh thiệt mạng và 14 người bị thương.

Sở GTVT Hà Nội vừa quyết định cấm tất cả các phương tiện đi dưới gầm cầu vượt Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng để phục vụ thi công gia cường cầu vượt thuộc hợp phần phát triển xe buýt nhanh (BRT) Yên Nghĩa – Kim Mã. Theo đại diện Sở GTVT Hà Nội, hiện nay xung quanh khu vực đã có các tuyến đường “đối ứng” để giảm lưu lượng giao thông qua nút Láng Hạ - Thái Hà như: đường Nguyễn Chí Thanh, đường Hoàng Cầu – Hào Nam; đường Láng, đường La Thành, Cát Linh, Núi Trúc, Ngọc Khánh… Người dân có thể chủ động lộ trình lưu thông trên những tuyến đường trên để tránh phải đi qua khu vực thi công công trình. (Xem chi tiết)


Ngày 26/11, khoảng hơn 1.000 hộ dân đang kinh doanh, buôn bán phía trong đình chợ Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) đồng loạt đóng quầy hàng vì không đồng ý với chính sách ký hợp đồng thuê ki ốt mới. Nhiều tiểu thương thông tin, năm 2001 họ ký hợp đồng mua ki-ốt thời hạn 15 năm với Ban quản lý chợ Hà Tĩnh, mỗi quầy từ 20 triệu đồng. Hàng tháng, chi phí thuế, điện nước mỗi ki ốt khoảng một triệu đồng. hai ngày trước, Ban quản lý chợ Hà Tĩnh mời tiểu thương lên họp, bàn về việc gia hạn hợp đồng thuê ki ốt đối với những hộ sắp hết hạn thuê 15 năm. Tại cuộc họp này, đại diện của Sở Công thương Hà Tĩnh và Ban quản lý chợ yêu cầu người dân giao lại hợp đồng mua ki ốt trước đây, để ký hợp đồng mới với thời hạn 3 tháng, hết thời hạn này sẽ tính tiếp. Các tiểu thương không đồng tình thời hạn trên, họ muốn ký hợp đồng thuê ki ốt dài hạn như trước kia. 


Sau cú va chạm với ô tô trên quốc lộ 1A, cô gái 23 tuổi ở Quảng Nam ngã ra đường và tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 8h30 ngày 26/11 trên quốc lộ 1A, tại km 960, đoạn qua địa phận xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nạn nhân là chị Bùi Thị Xuân D (23 tuổi), quê ở Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam. Thời điểm trên, xe máy do chị D. điều đã va chạm với chiếc xe ô tô cùng chiều và khiến ô tô tải phía sau đâm thẳng vào ô tô nói trên gây tai nạn liên hoàn, chị D. bị văng ra đường và tử vong tại chỗ.


Ngày 26/11, Đồn Biên phòng Hải Hòa, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ ​một đối tượng vận chuyển 1 kg ma túy tổng hợp đang trên đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 15 phút, ngày 25/11, tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, đội tuần tra Đồn Biên phòng Hải Hòa đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Mỹ Hạnh (sinh năm 1994, trú tại xóm Phú Hòa, xã Hoàng Thanh, Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đang vận chuyển 1 túi nilon chứa hạt tinh thể nhỏ màu trắng có trọng lượng là 1 kg. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Mỹ Hạnh khai nhận: số hạt tinh thể màu trắng là ma túy (ke) do Hạnh sang Trung Quốc mua để mang về sử dụng và bán lẻ. 


Chiều 26/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh, cho biết đã phát hiện có một trường hợp đầu tiên ở Tây Ninh dương tính với virus Zika. Bệnh nhân được xác định là nữ (nghi ngờ đang mang thai) ở huyện biên giới Bến Cầu. Trước đó, bệnh nhân có các triệu chứng sốt, phát ban nhiều ngày, nhưng không khỏi nên gia đình đã đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau khi khám sàng lọc, nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm virus Zika nên Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) đã cho chỉ định lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra. Kết quả, Viện Pasteur khẳng định bệnh nhân kể trên dương tính virus Zika. 


Theo UBND xã Bình Chánh, ngày 23.11, tàu cá QNg 95886 TS, công suất 740 CV của ngư dân Nguyễn Tấn Toàn (ở xã Bình Chánh), trên tàu có 12 ngư dân trong lúc hành nghề lưới vây trên vùng biển Trường Sa thì bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển. Ngay sau khi phát tín hiệu cứu hộ, tàu cá 90917 TS của ngư dân Trần Văn Quang (ở xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn) hoạt động gần đó chạy đến ứng cứu, khắc phục sự cố nhưng bất thành. Trong khi được tàu cá 90917 TS lai dắt về cách đảo Song Tử Tây khoảng 40 hải lý, tàu cá QNg 95886 TS bị phá nước và chìm vào rạng sáng 26.11, gây thiệt hại khoảng 3,5 tỉ đồng. Toàn bộ 12 ngư dân đi trên tàu cá bị nạn được cứu sống và đưa vào đảo Song Tử Tây an toàn.


Ngày 26/11, Cuba tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang 9 ngày cho Lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro - người mới từ trần trước đó một ngày, hưởng thọ 90 tuổi. Thông cáo của Nhà nước Cuba cho biết tro cốt của Lãnh tụ Fidel sẽ được an táng tại một buổi lễ diễn ra ngày 4/12 ở thành phố lịch sử Santiago de Cuba. Từ 26/11-4/12, "các hoạt động công cộng và chương trình giải trí sẽ tạm ngừng, quốc kỳ sẽ bay rủ trên nóc các tòa nhà công cộng và quân sự," thông cáo nêu rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 26/11 đã xảy ra vụ tấn công liều chết ở khu vực bộ lạc Mohmand Agency, Tây Bắc Pakistan, làm 2 nhân viên an ninh thiệt mạng và 14 người bị thương. Bộ phận báo chí của quân đội Pakistan ra tuyên bố cho biết những kẻ đánh bom liều chết được trang bị vũ trang, đã tìm cách xông vào trại Ghalani gồm hầu hết binh lính thuộc Quân đoàn biên phòng bán quân sự - lúc 6 giờ (giờ địa phương), tấn công một thánh đường ở khu dân cư - nơi có đông người tuyển mộ đang có mặt. Toàn bộ 4 kẻ đánh bom liều chết đều bị tiêu diệt. 


Ukraine đã quyết định đơn phương lập vùng cấm bay trên Biển Đen, sát không phận bán đảo Crimea để tổ chức tập trận phòng không trong hai ngày đầu tiên của tháng 12, RT ngày 25/11 đưa tin. Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng phản đối quyết định lập vùng cấm bay của Ukraine. Tham tán quốc phòng Ukraine tại Nga đã được triệu tập để nhận công hàm phản đối từ phía Moscow. Thông báo về những khu vực nguy hiểm trên mọi độ cao gần bán đảo Crimea và thành phố Simferopol, Nga được Ukraine đưa ra hôm 24/11. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG