Bản tin 20H: Táo tợn giật phăng túi nhẫn từ tay chủ tiệm vàng ở Hà Nội

Chị Vũ Thị Anh - chủ tiệm vàng kể lại vụ việc.
Chị Vũ Thị Anh - chủ tiệm vàng kể lại vụ việc.
TPO - Nhân lúc chủ tiệm không chú ý, tên cướp nhảy chồm vào giật túi nhẫn trên tay chủ tiệm rồi nhảy lên xe bỏ trốn.
Chính thức trình đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 2019 dài 9 ngày. Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa ký Tờ trình gửi Chính Phủ đề xuất lịch nghỉ Tết Âm lịch và dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, dịp nghỉ Tết Âm lịch Kỷ Hợi (2019) sẽ kéo dài 9 ngày (không phải hoán đổi), do theo quy định ngày nghỉ trùng vào cuối tuần người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày đi làm tiếp theo. (Xem chi tiết)

Nhóm thanh niên đập phá xe buýt, xe cảnh sát ở TPHCM bị khởi tố. Ngày 19/6, cơ quan CSĐT công an quận 3, TPHCM cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê Bắc Giang); Nguyễn Huỳnh Đức (18 tuổi, quê Sóc Trăng); Bùi Văn Tiến (17 tuổi, quê Tiền Giang) và Trương Ngọc Hiền (21 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Nhóm đối tượng này đã tham gia vào đoàn người gây rối, kích động và đập phá xe buýt khi đang lưu thông trên đường vào ngày 10/6 vừa qua. Cả bốn đều không có công việc, nơi ở ổn định. Riêng Tuấn có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. (Xem chi tiết)

Chăn bò giữa trời mưa giông, ba học sinh bị sét đánh. Khoảng 14h45 ngày 19/6, huyện Sông Mã (Sơn La) có mưa giông kèm sấm sét. Một luồng sét mạnh đánh trúng ba học sinh đang chăn bò tại bản Nà Dìa, xã Yên Hưng.  Hậu quả nam sinh Quàng Văn Khánh, 14 tuổi, tử vong. Hai em khác cùng 12 tuổi bị thương, đang được cấp cứu, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Sơn La, cho biết.

Táo tợn giật phăng túi nhẫn từ tay chủ tiệm vàng ở Hà Nội. Vụ cướp xảy ra vào khoảng 18h chiều 18/6, tại tiệm vàng số 119, tổ 13, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội). Chị Vũ Thị Anh (33 tuổi), chủ tiệm cho biết chồng chị, anh Phạm Văn Sỹ lúc đó đi vắng, con trai chơi trên gác, chị ở dưới sắp xếp hàng thì 1 người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vào muốn giao dịch tiền đô. Nhân lúc chủ tiệm không chú ý, tên cướp nhảy chồm vào giật túi nhẫn trên tay chủ tiệm rồi nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Số tài sản bị mất gồm 70 chiếc nhẫn, trị giá khoảng 100-120 triệu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Đâm chết hàng xóm vì cãi nhau lúc xem World cup. Do mâu thuẫn trong lúc xem World cup, Nguyễn Hữu Lộc (SN 1972, hàng xóm Nhàn) ném chiếc tô sứ vào tường rồi bỏ về, Trần Thanh Nhàn (SN 1979, ngụ Bình Tân) chạy theo lượm mảnh tô đâm nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong sau đó. Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ Nhàn để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

 Xe hơi nghi chở ông Kim Jong-un xuất hiện tại Bắc Kinh. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay, 19/6, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tại Trung Quốc. Tuy thời điểm ông Kim Jong-un có mặt tại Trung Quốc chưa được tiết lộ, nhưng giới truyền thông đã ghi được cảnh một đoàn xe cấp cao nghi chở nhà lãnh đạo Triều Tiên rời sân bay Bắc Kinh vào buổi sáng cùng ngày. (Xem chi tiết)


Nga chính thức đặt tên cho tăng chiến đấu không người lái. Xe tăng chiến đấu không người lái của Nga được phát triển dựa trên nền tảng T-14 Armata, chính thức mang tên Tachanka B. Thông tin do Viện nghiên cứu khoa học của Bộ Quốc phòng Nga công bố. (Xem chi tiết)

Ít nhất 128 người hiện vẫn đang mất tích sau khi một chiếc phà chở khách bất ngờ bị chìm trên hồ Toba (Indonesia) tối hôm qua, 18/6. Theo CNA, vụ chìm phà xảy ra do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn, sóng to. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài 128 người đang mất tích thì 18 người đã được giải cứu thành công, một người được xác định đã thiệt mạng. (Xem chi tiết)

Nổ trên tàu hải quân Hàn Quốc, một binh sĩ thiệt mạng. Theo Yonhap, vụ nổ xảy ra lúc 12h20 ngày 19/6, trên tàu hải quân Masan 1.500 tấn, đóng tại vị trí cách hòn đảo phía Nam thành phố Tongyeong (Hàn Quốc) khoảng 25 hải lý, và cách thủ đô Seoul khoảng 380km về phía Nam. Nạn nhân bị thương – sĩ quan 21 tuổi họ Lee – được đưa đến bệnh viện cấp cứu bằng trực thăng hải quân, nhưng đã qua đời không lâu sau đó vì vết thương quá nặng. Vụ nổ trước đó có thể đã xảy ra khi sĩ quan họ Lee đang tháo đạn từ khẩu súng 30mm để chuẩn bị cho cuộc tập trận bắn đạn thật. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.