Bản tin 20H: Tập trung tìm MH370 dưới lòng biển

Thiết bị định vị màu vàng sẽ đước gắn vào tàu HMAS Ocean Shield để xác định sóng siêu âm của hộp đen. Ảnh: WTVR
Thiết bị định vị màu vàng sẽ đước gắn vào tàu HMAS Ocean Shield để xác định sóng siêu âm của hộp đen. Ảnh: WTVR
TPO - Bắt đầu tìm kiếm MH370 dưới lòng biển; Giết vợ, lãnh án 20 năm tù; Học sinh lớp 8 đánh chết bạn ngay tại trường; Nga giục Ukraine trả nợ hơn 2 tỷ USD... là những tin chú ý tối 4/4. 

Trưa 4/4, 3 người trong một gia đình ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, phải nhập viện cấp cứu vì ăn một loại rễ cây lạ, bề ngoài giống sâm, đào trong vườn. Sau khi ăn, các nạn nhân đau đầu dữ dội, buồn nôn, và nôn, co rút tay chân. (Xem chi tiết)


Chiều 4/4, Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng Công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, xác nhận sự việc đu quay rơi xuống đất xảy ra vào ngày 3/4 tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh do Công ty cổ phần Ao Vua (trụ sở tại huyện Ba Vì, Hà Nội) làm chủ đầu tư khiến 6 học sinh nhập viện (Xem chi tiết)


TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng 4/4 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Từ Đức Toàn (39 tuổi, Tân Kỳ, Nghệ An) về tội giết người với mức án 20 năm tù giam. Nạn nhân là chị Đặng Thị Dung - vợ Toàn (Xem chi tiết)


Sáng 4/4, Công an TP.Thái Bình ra quyết định tạm giữ P.N.H (14 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, học sinh lớp 8, trường THCS Trần Lãm) về hành vi “cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người”. Nạn nhân là một người bạn cùng lớp bị H. đấm lệch cột sống cổ, sau đó tử vong tại bệnh viện (Xem chi tiết)


Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sáng 4/4 tại Kiev, Phó Thủ tướng Ukraine Vitaly Yarema cho biết, trên các vùng biên giới tiếp giáp với Ukraine đang tập trung từ 10.000 đến 15.000 binh sĩ Nga. Ông cũng cáo buộc khoảng 22.000 binh lính Nga hiện đồn trú tại nước Cộng hòa Crimea. (Xem chi tiết)


Chiến dịch tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích ở vùng biển hẻo lánh ngoài khơi Australia, hôm nay (4/4), bắt đầu hướng xuống lòng đại dương. Lần đầu tiên Hải quân Mỹ triển khai một thiết bị định vị "hộp đen" Towed Pinger Locator để tìm hộp đen của MH370 (Xem chi tiết)


Đại gia năng lượng Nga – Gazprom hôm qua đã thúc giục Ukraine nhanh chóng trả hết số nợ 2,2 tỷ USD, đồng thời nâng giá khí đốt bán cho nước này thêm 70%. Tháng trước, Nga cũng tuyên bố chấm dứt cơ chế ưu đãi giá khí đốt cho Ukraine, chỉ vài tuần sau khi ông Viktor Yanukovych bị lật đổ và Chính phủ mới lên thay thế. (Xem chi tiết)


Chiều 4/4, công ty Cát Tiên, thừa nhận đã có sơ suất trong quá trình thẩm tra nhân thân ca sĩ Anh Thúy - người giả danh nhân viên nhà hàng, dự thi "Nhân tố bí ẩn". Đồng thời, gửi lời xin lỗi đến các đơn vị truyền thông và khán giả truyền hình đang theo dõi và ủng hộ chương trình" (Xem chi tiết)


Trước án phạt cấm chuyển nhượng FIFA, Barca buộc phải xem xét lại kế hoạch thanh lý Carlos Puyol hay Victor. Thậm chí, họ còn phải khẩn cầu các 'lão tướng" này ở lại cứu giúp đội. Cách đây 1 tháng, lão tướng Carles Puyol đã tuyên bố sẽ treo giày vào cuối mùa giải này. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG