Bản tin 20H: Tàu ngầm hạt nhân Nga bất ngờ bốc cháy

Tàu ngầm hạt nhân lớp Shchuka của Nga bốc cháy tại xưởng.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Shchuka của Nga bốc cháy tại xưởng.
TPO - Một tàu ngầm hạt nhân của Nga tại một xưởng sửa chữa, đóng tàu ở Vilyuchinsk, Kamchatka thuộc khu vực Viễn Đông hôm nay đã bất ngờ bốc cháy, hãng tin Sputnik cho biết.

Chiều 29/4 tại một số bến xe ở thủ đô Hà Nội, người ta chứng kiến cảnh hàng nghìn người xếp hàng ra tới tận cổng bến để mua vé về quê trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, ngày hôm nay, bến xe tăng 350 xe nâng tổng số chuyến lên tới 1.600  xe, lượng khách tăng 300% so với ngày thường. Riêng tuyến Quảng Ninh tăng gấp nhiều lần so với ngày thường còn các tuyến xe khác tăng gấp đôi . Chỉ tính riêng ngày hôm nay bến xe Mỹ Đình đón khoảng 45  nghìn lượt khách. (Xem chi tiết)


Hiện tượng cá chết đã diễn ra trong vài ngày qua tại hồ Bạch Đằng - hồ lớn nhất thành phố - thuộc phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, trong sáng 29/4, cá đã chết nhiều bất thường khiến không khí quanh hồ bị bốc mùi thối, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Tình trạng này báo động mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng nguồn nước ao hồ trong thành phố.


Vào khoảng 14h hôm nay (29/4), một nhóm tội phạm bị công an Lạng Sơn truy bắt gắt gao, đã đâm xe vào nhà dân rồi dùng súng chống trả. Vào 18h30, lực lượng công an Lạng Sơn đã sử dụng đạn hơi cay và bắt giữ được một nghi phạm. Hiện lực lượng chức năng đã đưa đối tượng này về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Một đối tượng khác được cho là đang lần trốn trong nhà dân. Lực lượng công an tiếp tục truy lùng để sớm bắt được nghi phạm, ổn định trật tự trị an trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Ông Mai Anh Nhịn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, địa phương sẽ sử dụng sà lan để vận chuyển nước ngọt cho nhân dân. Ông Nhịn cũng cam kết, mùa khô năm 2017 người dân thành phố Rạch Giá sẽ không thiếu nước sinh hoạt. Theo báo cáo của Cty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang (KIWACO), do hiện tượng El Nino, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng hạn kéo dài nguồn nước ngọt trên hệ thống sông, kênh dẫn đầu nguồn giảm mạnh xảy ra hiện tượng xâm nhập mặn sâu vào kênh Rạch Giá – Long Xuyên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác, sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn thành phố Rạch Giá. (Xem chi tiết)


Sau gần 4 tháng thông xe, đưa vào khai thác, dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang (cao tốc Hà Nội-Bắc Giang) theo hình thức BOT (Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao) được thu phí thử nghiệm để tập duyệt công tác tổ chức thu phí tại trạm thu phí Bắc Ninh cho đến khi được Bộ Giao thông Vận tải cho phép chính thức thu phí. Mức phí đối với phương tiện lưu thông qua trạm thu phí thấp nhất 35.000 đồng/lượt đối với xe dưới 12 chỗ ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng. Giá phí cao nhất là 200.000 đồng/lượt áp dụng với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và các xe chở hàng bằng container 40fit.


Vào 7h30 ngày 29/4 trên đường ĐT 743, đoạn thuộc phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, Bình Dương), taxi của hãng Vinasun biển số 51F (chưa rõ tài xế) lưu thông theo hướng thị xã Thuận An về ngã ba Ông Xã (thị xã Dĩ An) đã tông vào xe máy biển số 38P1 do anh Lê Văn Việt (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển cùng chiều, chở theo nam thanh niên. Cú va chạm khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng. Chiếc taxi sau đó lao lên lề đường rồi đâm vào quán ăn, cuốn 3 người vào gầm và hất 2 nạn nhân khác ngã về phía trước. 5 người bị thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, chiếc taxi bị móp méo, hư hỏng phần đầu. Bàn ghế và nhiều vật dụng của quán ăn bị hất đổ, nằm ngổn ngang. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ lực lượng dân quân ở Aleppo (Syria) ngày 29/4 cho biết phiến quân đã nã pháo vào một nhà thờ ở thành phố này, làm ít nhất 25 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Hãng RIA dẫn nguồn tin cho hay: "Vài quả đạn pháo đã rơi vào nhà thờ Al Malhana ở khu vực Al Ibara vào lúc kết thúc buổi cầu nguyện. Đến nay đã có 25 người thiệt mạng và 40 người bị thương". Trước đó, AFP đưa tin về vụ không kích nhằm vào một bệnh viện ở quận Al-Marja do phiến quân kiểm soát thuộc Aleppo trong ngày 29/4.


Quân đội Syria ngày 29/4 cho biết sẽ thực thi một lệnh ngừng bắn ở các khu vực thuộc Latakia và Damascus của nước này từ 1 giờ (22 giờ GMT) ngày 30/4. Theo tuyên bố của Bộ tổng tư lệnh quân đội Syria, cơ chế ngừng bắn này sẽ kéo dài 24 giờ ở khu vực Đông Ghouta, phía Đông thủ đô Damascus và trong nội đô, và kéo dài 72 giờ ở các khu vực nông thôn phía Bắc Latakia. Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập đến thành phố Aleppo.


Một tàu ngầm hạt nhân của Nga tại một xưởng sửa chữa, đóng tàu ở Vilyuchinsk, Kamchatka thuộc khu vực Viễn Đông hôm nay đã bất ngờ bốc cháy. Hỏa hoạn xảy ra trong quá trình tháo dỡ thân tàu, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết. Thông báo nhấn mạnh thêm: “Trước khi con tàu được chuyển đến nhà máy tháo dỡ này, toàn bộ hệ thống vũ khí và các trang thiết bị hạt nhân đã được dỡ bỏ. Do đó, sự cố này không đe dọa đến môi trường”. (Xem chi tiết)


Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) vừa cho biết sản lượng lương thực tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 2010, đồng thời cảnh báo tình trạng đói nghèo sẽ gia tăng trong bối cảnh nước này đang gặp khó khăn vì hạn hán. Trong năm 2015, Triều Tiên sản xuất khoảng 5,4 triệu tấn lương thực, gồm có ngũ cốc, đậu tương và khoai tây, giảm so với con số 5,9 triệu tấn của năm 2014. Theo ước tính của FAO, Triều Tiên đang đối với với việc thiếu hụt khoảng 394.000 tấn ngũ cốc, mức thiếu nhiều nhất kể từ niên vụ 2011/12.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.