Bản tin 20H: Tàu Thổ Nhĩ Kỳ 'cắt mặt' chiến hạm Nga ở Biển Đen

Nguồn: gazetevatan.com.
Nguồn: gazetevatan.com.
TPO - Chernomorneftegaz - công ty năng lượng quốc doanh Nga có trụ sở ở Crimea, ngày 14/12, thông báo một tàu chở hàng treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ đã không nhường đường cho một nhóm tàu Nga, trong đó có một tàu khu trục đang vận chuyển các giàn khoan dầu ở Biển Đen. 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh chiều 14/12 đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ gây mưa, mưa rào rải rác ở phía Đông Bắc bộ và Thanh Hóa. Đêm 14/12 và ngày 15/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rải rác. Từ ngày mai, ở các tỉnh phía Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Được đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng nhưng công trình nước sinh hoạt tại thôn Mỹ Đàm, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) xây xong không sử dụng được vì… không có nước. Theo ông Trương Văn Huy- Trưởng thôn Mỹ Đàm, công trình nước sinh hoạt tập trung của thôn Mỹ Đàm được khởi công xây dựng và hoàn thành trong năm 2014, sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, công trình này sẽ đưa nước sinh hoạt về 5 bể nước, phục vụ cho hơn 100 hộ dân của thôn Mỹ Đàm. Hiện người dân địa phương rất bức xúc với việc, công trình hoàn thành một năm, không sử dụng được nhưng ngành chức năng vẫn chưa có hướng khắc phục, xử lý để mang nước về cho dân làng.
(Xem chi tiết)


Hai thợ hồ chở nhau trên đường đi đến công trình thì bất ngờ bị xe container lưu thông phía sau lao tới tông trúng rồi kéo lê hơn 20m, cán qua người khiến cả hai chết thảm. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h50 chiều 14/12. Thời điểm trên, chiếc xe máy mang biển số 83P2 – 079.93 do hai thợ hồ chở nhau lưu thông trên đường từ quận 2 đi quận 7, TPHCM để đến công trình làm việc. Khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ, chiếc xe máy chuyển làn để sang cầu dẫn cầu Phú Mỹ thì bất ngờ bị chiếc xe container biển số 51C – 360.06 lưu thông phía sau rẽ để vào đường Huỳnh Tấn Phát tông phải. Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Tưởng (43 tuổi) quê Sóc Trăng và anh Nguyễn Văn Lực (33 tuổi, quê Trà Vinh). (Xem chi tiết)


Trưởng Công an TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh, ngày 14/12, cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực Đèo Con trên QL 1A đoạn qua xã Kỳ Nam và phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh trong hai ngày 11 và 12/12. Lãnh đạo Công an TX Kỳ Anh khẳng định đang tập trung điều tra nhóm đối tượng kích động, xúi giục để người già, phụ nữ, trẻ em ra cản trở an toàn giao thông để đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. (Xem chi tiết)


Vụ Thị trường châu Á - Thái B́ình Dương (Bộ Công Thương) cho biết, Tổng cục Giám sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) đã chính thức khôi phục việc nhập khẩu tôm sú sống từ Việt Nam. Theo quyết định này, 4 doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thể tiếp tục xuất khẩu tôm sú sống sang Trung Quốc theo phương thức thương mại quốc tế. Trước đó, từ ngày 5/2/2015, Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu tôm sú sống của Việt Nam với lư do tiếp tục phát hiện virus gây bệnh trên tôm. (Xem chi tiết)


Ngày 14/12, Chernomorneftegaz - công ty năng lượng quốc doanh Nga có trụ sở ở Crimea thông báo một tàu chở hàng treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ đã không nhường đường cho một nhóm tàu Nga, trong đó có một tàu khu trục, đang vận chuyển các giàn khoan dầu ở Biển Đen. Chernomorneftegaz cho biết tàu chở hàng treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ này đã gây ra "một tình huống khẩn cấp" và không đưa ra tín hiệu phản hồi. Một tàu tuần tra của lực lượng biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga cùng một tàu được trang bị tên lửa thuộc Hạm đội Biển Đen đã buộc tàu Thổ Nhĩ Kỳ phải thay đổi lộ trình trước khi nhóm tàu của Nga tiếp tục hành trình.


Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 14/12 dẫn một loạt lý do cho rằng đang có nguy cơ leo thang các cuộc xung đột hiện tại và xuất hiện các xung đột mới, bao gồm những xung đột lâu dài giữa các nước. Ông Gerasimov nhấn mạnh, hiện nay trên thế giới đang gia tăng vấn đề mất an ninh toàn cầu và khu vực, chủ yếu là do chủ nghĩa khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan lan rộng. Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý về chính sách không thân thiện với Nga của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nguy cơ mất cân bằng lực lượng chiến lược do xuất hiện các loại vũ khí mới và lập ra hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu.


Các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã được tiếp tế toàn bộ nguyên liệu cần thiết để sản xuất chất độc sarin - một loại vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, hãng tin RT dẫn lời một nghị sỹ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Đây là vấn đề được Nghị sỹ đảng Cộng hòa đối lập(CHP) ở Thổ Nhĩ Kỳ Eren Erdem đưa ra thảo luận công khai tại quốc hội nước này hồi tuần trước. Ông Erdem cáo buộc Ankara đã không hoàn thành trách nhiệm điều tra việc những kẻ khủng bố dùng Thổ Nhĩ Kỳ làm con đường trung chuyển nguyên liệu sản xuất khí độc sarin. (Xem chi tiết)


Phiến quân Hồi giáo Houthi tuyên bố rằng nhóm này ngày 14/12 đã phóng tên lửa trúng sở chỉ huy của liên quân do Saudi Arabia cầm đầu ở khu Shib al-Jinn thuộc vùng Bab al-Mandab, Tây Nam Yemen, giết hại ít nhất 146 binh sỹ, trong đó có 2 chỉ huy quân đội cấp cao. Vụ việc này xảy ra chỉ một ngày trước khi các đại diện của Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi khởi động các cuộc hòa đàm do Liên hợp quốc bảo trợ ở Thụy Sỹ.


Hơn 700.000 người tại miền trung Philippines ngày 14/12 đã phải đi sơ tán trước nguy cơ sóng lớn, lũ lụt và lở đất khi cơn bão nhiệt đới mang tên Melor đổ bộ nước này. Theo Cục Khí tượng Philippines, sáng 14/12, bão Melor với sức gió lên tới 185km/h đã quét qua cực bắc đảo Samar, hòn đảo ở miền Trung Philippines với 1,5 triệu dân. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do bão gây ra tại khu vực này. Theo dự báo, sáng 15/12, bão Melor sẽ quét qua các khu vực trung tâm của miền trung Philippines trước khi hướng ra Biển Đông. 

MỚI - NÓNG