Bản tin 20H: Tàu Trung Quốc hung hãn đâm húc tàu kiểm ngư Việt Nam

Bản tin 20H: Tàu Trung Quốc hung hãn đâm húc tàu kiểm ngư Việt Nam
TPO - Tàu Kiểm ngư 22 của ta bị tàu Trung Quốc đâm húc, xịt vòi rồng làm hư hại cabin, chập điện, 4 kiểm ngư viên trên tàu Việt Nam bị thương, trong đó có Hải đội trưởng và thuyền trưởng tàu 22.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 4h hôm nay 25/5, trên Đại Lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất (Hà Nội) giữa 2 xe tải và 1 xe container khiến 4 người thương vong. 2 xe tải có trọng tải 1,5 tấn di chuyển cùng chiều theo hướng Hà Nội đi Hòa Lạc xảy ra va chạm nghiêm trọng. Một chiếc xe này mất lái sang phải và đâm tiếp vào thành xe container đang dừng đỗ ở lề đường bên phải. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó TGĐ Tập đoàn điện lực Việt Nam khẳng định đầu tháng 10 năm 2014, đảo Lý Sơn sẽ có điện lưới quốc gia, tại cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm được tổ chức ở Lý Sơn vào chiều 24/5. (Xem chi tiết)


Tại vụ gây rối ở Bình Dương, sau khi cùng hàng trăm người xô đổ cổng công ty Chấn Việt, Nghiêm chạy vào xưởng số 6 tiếp tục la hét và đập phá. Khi thấy xe ô tô của ông Tòng- Trưởng công an xã An Tây tới địa điểm này, Nghiêm xông ra chặn, đồng thời vung đèn pin đập móp đầu xe. Tại phiên tòa lưu động hôm nay, Nghiêm lĩnh án 3 năm tù vì hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" trong vụ gây rối tại Bình Dương vào ngày 13/5. (Xem chi tiết)


Ngư dân Quy Nhơn kiểm tra lưới lồng mình thả cách bờ biển Quy Nhơn 2 hải lý thì phát hiện một con cá mập đã chui vào lưới lồng. Con cá mập này dài 1,8m, nặng 80kg và đang mang thai cá mập con. Tuy nhiên, khi được phát hiện thì con cá mập đã chết vì kiệt sức. (Xem chi tiết)


Bất chấp thiện chí của Việt Nam những ngày gần đây, trên thực địa khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương 981, Trung Quốc đã hành động quyết liệt hơn ngăn cản đe dọa lực lượng chấp pháp của Việt Nam tiếp cận giàn khoan. Tàu Kiểm ngư 22 của ta bị tàu Trung Quốc đâm húc, xịt vòi rồng làm hư hại cabin, chập điện, 4 kiểm ngư viên trên tàu Việt Nam bị thương, trong đó có Hải đội trưởng và thuyền trưởng tàu 22. (Xem chi tiết)


Dường như Trung Quốc đã “ngửi” thấy việc hành động hung hăng của mình đã bị các phóng viên quốc tế phát hiện nên từ ngày 24/5 Trung Quốc đã rút các tàu tên lửa hộ vệ về nấp kỹ ở đảo Tri Tôn. Trong ngày 24/5, lực lượng tàu Trung Quốc tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có 127 tàu (tăng 5 tàu), bao gồm 44 tàu hải cảnh, 18 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 50 tàu cá và 1 tàu chiến.


Hôm nay 25/5, hàng loạt vụ đánh bom và xả súng vừa xảy ra ở Thái Lan làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 73 người khác bị thương. Vụ tấn công bằng bom và súng xảy ra tại hai tỉnh Pattani và Narathiwa, miền nam Thái Lan vào tối ngày 24/5. Cơ quan an ninh địa phương cho biết, có tới 15 địa điểm bị tấn công và ba điểm bị đánh bom. Thậm chí, một tàu hải quân neo đậu trên song Pattani cũng bị ném bom. (Xem chi tiết)


Khoảng 35,5 triệu cử tri Ukraine hôm nay, 25/5 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống sau nhiều tháng bất ổn sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng 2 vừa qua. Dự kiến kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố vào sáng mai. Để giành chiến thắng ngay ở vòng 1, một ứng viên phải hội đủ hơn 50% số phiếu ủng hộ. Nếu không ứng viên nào giành chiến thắng ở vòng 1, vòng 2 của cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 15/6. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG