Bản tin 20H: Tàu Việt Nam tiếp tục bị tàu Trung Quốc uy hiếp

Những ngày qua, tàu Trung Quốc vẫn hung hăng phun vòi rồng tấn công tàu Việt Nam. Ảnh: VnExpress
Những ngày qua, tàu Trung Quốc vẫn hung hăng phun vòi rồng tấn công tàu Việt Nam. Ảnh: VnExpress
TPO - Trên khu vực đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc đã điều thêm hai tàu quân sự để cản phá và đe dọa lực lượng chấp pháp Việt Nam. Một tàu Việt Nam hôm nay bị móp mạn do tàu Trung Quốc đâm.

Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có chỉ thị về việc đảm bảo an ninh trật tự. Theo chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành và các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi tuyên truyền kích động. 


Sáng nay, biên đội tàu CSB Việt Nam nhận lệnh tiếp cận giàn khoan trái phép thì chạm trán với nhiều tàu Trung Quốc. Khi tàu Việt Nam tiến lên thì một tàu hải cảnh Trung Quốc rẽ sóng, tiến tới ngăn cản. Cùng lúc đó, hai tàu Hải cảnh Trung Quốc số hiệu 46001, và 3210 lao vào kẹp chặt tàu CSB Việt Nam. Cuộc rượt đuổi với tốc độ cao khoảng 30 hải lý/giờ diễn ra căng thẳng.


Ông Phan Văn Ơn, Chánh văn phòng Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi chiều 17/5 cho biết: 'Lúc 5 giờ sáng nay mới liên lạc được với 2 ngư dân Quảng Ngãi bị lực lượng kiểm ngư Trung Quốc đánh trọng thương”. Trước đó tối 16/5, khi khi đang đánh bắt khu vực đảo Hoàng Sa, tàu kiểm ngư Trung Quốc mang số hiệu 306 áp sát, lực lượng kiểm ngư nhảy lên tàu cá đập phá tàu, hành hung ngư dân, rồi lấy máy móc, hệ thống I-com và ngư lưới cụ.


Chiều nay, tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 4032 đã được Tổng Công ty Sông Thu hoàn thành sửa chữa lan can và các thiết bị bị tàu Trung Quốc đâm gãy, hư hại. Thuyền trưởng Vũ Trọng Huân cho biết, tối nay, tàu tiếp tục lên đường ra biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện quyền chấp pháp trên biển


Cũng trong chiều nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Họp báo quốc tế xung quanh vấn đề "Tình hình trật tự, an ninh tại một số địa phương". Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà đầu tư nước ngoài. (Xem chi tiết)


Ngày 17/5, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bàn giao cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối tượng Nguyễn Trung Nghĩa, 75 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đây là bị can bị truy nã 17 năm trước về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 15/5, ông Nghĩa đón xe buýt từ Cần Thơ sang Vĩnh Long thì bị trinh sát đeo bám, bắt giữ khi vừa xuống xe ở TP Vĩnh Long


Hãng thông tấn Lào (KPL) hôm nay dẫn nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Lào cho biết, chiếc máy bay AN-74TK300 của không quân Lào đã bị rơi vào lúc 7 giờ sáng nay, giờ địa phương, tại làng Nadee thuộc huyện Paek của tỉnh Xiengkouang. Thông tin ban đầu cho biết, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Hôm nay, 17/5, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã từ chức, sau khi đảng Quốc đại cầm quyền bị đảng đối lập Bharatiya Janata (BJP) đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử. Vài phút sau cuộc họp nội các cuối cùng, ông Singh cùng các bộ trưởng nộp đơn từ chức cho Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee.

MỚI - NÓNG