Bản tin 20H: Tên lửa Nga gặp nạn phá hỏng cả vệ tinh MexSat-1

Tên lửa đẩy Proton-M. (Nguồn: nasaspaceflight)
Tên lửa đẩy Proton-M. (Nguồn: nasaspaceflight)
TPO - Ngày 16/5, tên lửa đẩy Proton-M do Nga sản xuất mang theo vệ tinh viễn thông MexSat-1 của Mexico đã bị hỏng và rơi xuống khu vực Chita thuộc Siberia ngay sau khi phóng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn chưa được công bố. Một quan chức hàng không cho biết, tất các vụ phóng tên lửa đẩy loại sẽ bị đình chỉ.

Ngoài vụ bê bối hối lộ phát sinh sau vụ tự tử của cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Sung Won-jong ngày 10/4 dẫn đến việc Thủ tướng Lee Wan-koo phải xin từ chức, quá trình điều tra của tòa án và cơ quan công tố Hàn Quốc cũng phát hiện nhiều điểm đáng báo động liên quan đến tập đoàn này. Quá trình tiến hành “thủ tục hồi sinh công ty” phụ thuộc rất lớn vào việc tập đoàn này có bán được Tòa nhà Hanoi Landmark Tower, một trong những tài sản lớn nhất hiện nay của Keangnam ở nước ngoài, hay không vì quy mô nợ hiện nay của tập đoàn này đã ở mức trên 1 tỷ USD.


Sáng 16/5, tại cột mốc 112 trên tuyến biên giới Việt – Trung thuộc xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành tuần tra song phương, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Được biết, nhiều năm qua, công tác tuần tra song phương đã góp phần giữ vững trật tự trị an trên biên giới hai nước, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; bảo vệ đường biên mốc quốc giới luôn được giữ nguyên trạng. (Xem chi tiết)


Qua bỏ phiếu chiều 16/5, toàn bộ 44/44 phiếu của đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam đều đồng ý với việc đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình ra Quốc hội bãi nhiệm tư cách ĐBQH bà Châu Thị Thu Nga vào kỳ họp thứ 9 tới. Đến thời điểm này, bà Châu Thị Thu Nga – ĐBQH đoàn TP Hà Nội chưa bị tòa tuyên án, nghĩa là chưa có tội. Đa số các ý kiến đều cho rằng, bà Nga đã mất uy tín trong nhất dân, nên có đầy đủ cơ sở để đưa ra Quốc hội bãi nhiệm tư cách ĐBQH. (Xem chi tiết)


Khoảng 12 giờ ngày 16/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường 8, thành phố Cà Mau (cách cầu Gành Hào hơn 200m) làm 1 người chết và 3 người bị thương. Chiếc xe tải mang biển số 83C-02088 xuống dốc từ cầu Gành Hào theo hướng thành phố Cà Mau đi Năm Căn, do mất tay lái nên tài xế đã đâm liên hoàn bốn xe máy chạy cùng chiều, làm 1 người chết và 3 người bị thương nặng.


Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết vừa tiến hành cấp cứu cho một ca tai nạn hết sức đặc biệt. Bệnh nhân là nam vào viện lúc 20h ngày 13/5 trong tình trạng tỉnh táo, có vết thương đang chảy máu ở vùng trán. Các bác sĩ tiến hành gắp dị vật ra thì tá hoả khi phát hiện đó là một chiếc răng nanh. Bệnh nhân kể, sau cú va chạm mạnh với một cô gái thì bị rách ở vùng trán. Sau tai nạn, cô gái đã bỏ chạy. (Xem chi tiết)


Vừa qua, chính quyền nhân dân thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thông báo cấm toàn bộ các hoạt động đánh bắt cá trên biển từ 12 giờ ngày 16/5 đến 12 giờ ngày 1/8 trong phạm vi vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc đến đường giao giới của vùng biển tỉnh Quảng Đông với tỉnh Phúc Kiến (bao gồm vịnh Bắc Bộ). Ngày 16/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Chúng tôi kiên quyết phản đối quyết định vô giá trị này".


Ngày 16/5, tên lửa đẩy Proton-M do Nga sản xuất mang theo vệ tinh viễn thông MexSat-1 của Mexico đã bị hỏng và rơi xuống khu vực Chita thuộc Siberia ngay sau khi phóng. Bộ phận thứ 3 của tên lửa trên đã gặp trục trặc khoảng 500 giây sau khi được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn chưa được công bố. Một quan chức hàng không cho biết tất các vụ phóng tên lửa đẩy loại sẽ bị đình chỉ.


Nga vừa thử nghiệm quân sự thành công loại robot chiến trường có khả năng tiêu diệt cả xe tăng lẫn binh sỹ. Lần này các robot được chiến đấu cùng với nhau như các đơn vị quân sự thực thụ. Nguồn tin cho biết các robot được điều khiển từ trung tâm chỉ huy cách xa địa điểm hoạt động. Trong quá trình thử nghiệm, các robot đã làm nhiệm vụ trinh sát, phá hủy mục tiêu, sử dụng súng máy và pháo tự động. Ngoài ra, cuối buổi thử nghiệm những robot này còn thực hành phá hủy các thiết bị bọc thép bằng tên lửa chống tăng dẫn đường. (Xem chi tiết)


Ngày 16/5, một tòa án Ai Cập đã kết án tử hình cựu Tổng thống Mohamed Morsi và hơn 100 bị cáo liên quan tới các vụ vượt ngục và tấn công cảnh sát trong thời gian diễn ra cuộc nổi dậy năm 2011. Trước đó, ông Morsi đã được miễn án tử hình trong phiên đầu tiên của 2 phiên tòa kết thúc hôm 14/5. Tòa án sẽ tuyên án trong một phiên tòa khác, trong đó ông Morsi cùng 128 bị cáo bị buộc tội âm mưu tiến hành các vụ vượt ngục và tấn công cảnh sát trong thời gian diễn ra cuộc nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011.

MỚI - NÓNG