Bản tin 20H: Thấy dấu vết thuốc nổ trên mảnh vỡ máy bay Nga

Hiện trường máy bay Nga rơi ở Ai Cập khiến 224 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters
Hiện trường máy bay Nga rơi ở Ai Cập khiến 224 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters
TPO - Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov cho biết, nguyên nhân chiếc máy bay Nga rơi ở Sinai, Ai Cập khiến toàn bộ 224 người thiệt mạng hôm 31/10 là do khủng bố, dấu vết của thuốc nổ đã được tìm thấy trong các mảnh vỡ máy bay.

Trong phiên chất vấn sáng 17/11, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho biết có một số câu hỏi đã gửi bằng văn bản cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng song ông vẫn muốn chất vấn trực tiếp một câu hỏi. Đó là vấn đề nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng phụ thuộc ngày càng sâu vào Trung Quốc trên hầu hết lĩnh vực, mà theo đại biểu điều này đang đe dọa chủ quyền và kinh tế đất nước. Đại biểu Nghĩa chất vấn: Khi nhận viện trợ hay vay vốn ODA của Trung Quốc cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? (Xem chi tiết)


Ngày 17/11/, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy – Cục Hải quan TPHCM cho biết vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra, phát hiện và bắt giữ nam hành khách 25 tuổi, quốc tịch USSR, có hành trình nhập cảnh qua nhiều nước Nam Mỹ trước khi về TPHCM qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mang theo 6,42 kg ma túy giấu trong hành lý. Đối tượng đã giấu ma túy trong hành lý mang theo chuyến bay gồm ba lô, chăn mền, túi ngủ và áo khoác…, tổng cộng gồm 6 bịch có tổng trọng lượng 6,42 kg. (Xem chi tiết)


Hồi 10 giờ ngày 17/11, trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, các lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án buôn bán vận chuyển ma túy trái phép mang bí số 036A, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 10kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Trung Quốc vào Việt Nam. Qua đấu tranh khai thác trực tiếp tại chỗ, 2 đối tượng là Bế Thị Niêm và Hoàng Văn Phong đã khai nhận số hàng trên là ma túy tổng hợp dạng đá, có tổng trọng lượng khoảng 10kg được mua và vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ.


Khoảng 14h30 ngày 17/11 trước cổng Công viên Thống Nhất, đường Lê Duẩn, Hà Nội, một thanh niên điều khiển xe máy Wave alpha BKS 36N9 1913 đi từ cổng công viên Thống Nhất rẽ sang bên đường hướng vào hồ Ba Mẫu thì va chạm với xe buýt 32, BKS 29B 02966 chạy hướng Giải Phóng - Lê Duẩn. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên ngã xuống đường và bị bánh sau xe buýt chèn qua. Hậu quả, nam thanh niên tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Không quân Pháp ngày 16/11 tiếp tục trút bom vào các mục tiêu thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở thành phố Al-Raqqa, nơi được xem là thành trì của IS ở Syria. Đây là cuộc không kích quy mô lớn thứ hai được không quân Pháp tiến hành nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria trong 24 giờ hồ qua. Kết quả ban đầu cho biết, một trung tâm chỉ huy hoạt động và một trung tâm huấn luyện của IS đã bị phá hủy. (Xem chi tiết)


Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov cho biết, nguyên nhân chiếc máy bay Nga rơi ở Sinai, Ai Cập khiến toàn bộ 224 người thiệt mạng hôm 31/10 là do khủng bố. Trong một cuộc họp thông tin với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Bortnikov khẳng định dấu vết của thuốc nổ đã được tìm thấy trong các mảnh vỡ máy bay. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin quân sự cho biết các chiến hạm Nga tại biển Địa Trung Hải tiếp tục thực hiện các vụ phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tại Syria. Các vụ phóng tên lửa hành trình được Nga tiến hành vào đêm ngày 16, rạng sáng ngày 17/11, hướng tới mục tiêu là các cơ sở của IS ở thành phố Al-Raqqa, nơi được coi là thành trì của IS ở Syria. Các tên lửa hành trình của Nga đã bay qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Đến thời điểm hiện tại, giới chức Nga chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên. (Xem chi tiết)


Các nhà chức trách Ai Cập ngày 17/11 cho biết, họ vừa bắt giữ hai nhân viên tại sân bay Sharm al-Sheikh vì nghi ngờ hỗ trợ kẻ nào đó đặt bom trên máy bay Nga khiến tất cả 224 người thiệt mạng hôm 31/10. 17 người đã bị bắt giữ, 2 trong số đó bị tình nghi giúp đỡ kẻ nào đó đặt bom trên máy bay tại sân bay Sharm al-Sheikh. Sharm al-Sheikh là nơi chiếc máy bay Nga gặp nạn cất cánh. Hiện không rõ các nhân viên này chịu trách nhiệm công việc gì tại sân bay. (Xem chi tiết)


Các nhà chức trách Tunisia đã ngăn chặn thành công âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn của nhóm Hồi giáo cực đoan nhằm vào lực lượng an ninh và các khu nghỉ mát của nước này, dự kiến diễn ra ngay trong tháng 11/2015. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tunisia, sự việc được phát hiện kịp thời sau khi cơ quan an ninh của nước này đã bắt giữ một nhóm 17 phần tử Hồi giáo, nhóm người được cho là đang lên kế hoạch tấn công khủng bố hàng loạt ngay trong tháng 11 này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.