Bản tin 20H: Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư kinh hoàng

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ TPHCM, thêm 1 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Như vậy tính đến 17h ngày 23/3, đã có 14 người tử vong trong vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, TPHCM).

Theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ TPHCM, thêm 1 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Như vậy tính đến 17h ngày 23/3, đã có 14 người tử vong trong vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TPHCM). Nạn nhân thứ 14 tên Nguyễn Thị Thuỳ Hương. Ban đầu ghi nhận nạn nhân được lực lượng chức năng cứu hộ từ phòng A601. Nạn nhân bị hôn mê từ trưa nay và tử vong khoảng lúc 16h45.


Chiều ngày 23/3, chiếc taxi đang di chuyển trên đường Ngũ Hành Sơn (hướng đi từ quận Ngũ Hành Sơn về cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), bất ngờ tông vào đuôi một xe tải chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến taxi quay ngang hất văng 2 xe máy chạy cùng chiều lên lề đường. Cùng lúc đó, 2 xe máy khác chạy phía sau không xử lý kịp đã tông tiếp vào taxi. Tai nạn khiến taxi và 4 xe máy bị hư hỏng nặng, tài xế lái taxi và 4 người điều khiển xe máy bị thương phải đi cấp cứu. (Xem chi tiết)

Khoảng 10h45 ngày 23/3, tổ công tác của Đội CSTT Công an TP. Vinh (Nghệ An) đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước khu vực cổng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh). Thời điểm trên, tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm và tạm giữ chiếc xe đẩy của bà Lê Thị Lệ (SN 1976) trú tại khối Xuân Tiến, phường Hưng Dũng. Lúc đấy,  Tạ Ánh Dương (SN1976) - chồng của bà Lệ đi ra và đập tan toàn bộ cái tủ, xe đẩy và có hành vi nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Không dừng lại, đối tượng này còn lấy một tuýp sắt đe dọa. Sau đó, tổ công tác và Công an phường Hưng Dũng đã khống chế người Dương đưa về trụ sở để làm việc. (Xem chi tiết)

Thông tư 07/2018 do Bộ Công an ban hành quy định việc phạm nhân thăm gặp thân nhân, gửi, nhận thư, tiền, đồ vật … với người thân có hiệu lực từ ngày 29/3 tới đây cho phép phạm nhân cải tạo tốt được ăn cơm riêng với ba người nhà ở căng tin nơi chấp hành án. Thời gian cho bữa ăn là một tiếng. Phạm nhân dưới 18 tuổi được gặp thân nhân ba lần mỗi tháng, mỗi lần không quá ba giờ. Người đã có gia đình được gặp vợ, chồng ở phòng riêng nhưng không quá 24 giờ. Trong trại giam, phạm nhân còn có tiền thưởng, tiền bồi dưỡng làm thêm giờ, tăng năng suất lao động… Tiền này phạm nhân có thể gửi về cho người nhà hoặc nhận lại khi ra tù nếu chưa tiêu hết.

Bị công an truy đuổi qua nhiều tuyến đường do liên quan đến vụ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, nam thanh niên khoảng 20 tuổi vứt xe máy, chui vào cống lẩn trốn. Lo ngại thanh niên này bị ngạt khí, các lực lượng chức năng quận Thủ Đức (TP.HCM) đã bơm khí xuống và sau 4 tiếng mới thuyết phục được người này chui lên. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Đại sứ Vương quốc Anh tại Moscow Laurie Bristow đã không tham dự cuộc họp báo mà Bộ Ngoại giao Nga mở cho các đại diện ngoại giao nước ngoài, để giải thích vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc. “Chúng tôi không thấy đại sứ Anh ở đó (cuộc họp báo). Nếu Anh có thắc mắc, trong trường hợp này, sau đại sứ Anh lại không đến và nghe câu trả lời? Như thể họ đặt câu hỏi mà không cần đến câu trả lời. Như thể họ đặt câu hỏi mà có sẵn phán quyết từ trước. Điều này rất không công bằng. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với pháp luật quốc tế, các nguyên tắc quốc tế về ứng xử và ngoại giao. Điều này cho thấy rõ Anh không muốn nhìn vào thực tế rằng, không còn vũ khí hoá học ở Nga”, RT dẫn lời ông Dmitry Peskov. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov ngày 22/3 cho biết người dân nước này đã chọn được tên gọi phù hợp cho các "siêu vũ khí" mới do Tổng thống Vladimir Putin công bố, Tass đưa tin. Theo kết quả bình chọn trên trang web của bộ này, ngư lôi hạt nhân tầm xa, tên lửa hành trình hạt nhân và tổ hợp chiến đấu laser mới của Nga được đặt tên lần lượt là Poseidon, Burevestnik và Peresvet. (Xem chi tiết)

Ông Vladimir Putin giành 76,69% phiếu bầu, tái đắc cử tổng thống Nga, RT dẫn lời Ella Pamfilova, đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), hôm nay. Kết quả này đồng nghĩa ông Putin nhận được sự ủng hộ từ 56,43 triệu cử tri, vượt xa 7 ứng viên còn lại.
Một tay súng tự xưng là phần tử thuộc nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nổ súng bắn chết 2 người và bắt giữ nhiều con tin trong một siêu thị ở Pháp. Theo Dailymail, sự việc xảy ra ở siêu thị Super U, Trebes, phía tây nam nước Pháp lúc 11h15 sáng theo giờ địa phương. Thị trưởng Trebes Eric Menassi cho biết nghi phạm khoảng ngoài 30 tuổi. Hiện tại, trong siêu thị chỉ còn lại tay súng và một sĩ quan cảnh sát. Tất cả các con tin đã được giải cứu ra ngoài. Dựa trên đánh giá và thông tin có từ hiện trường, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nhận định đây là một vụ tấn công khủng bố.
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.