Bản tin 20H: Thêm 11 người nghi phơi nhiễm HIV sau khi cứu hộ tai nạn ở Kon Tum

Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ngày 30/6.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ngày 30/6.
TPO - Theo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum, đến ngày 3.7, có thêm 11 người nghi bị phơi nhiễm HIV trong lúc tham gia cứu hộ tai nạn thảm khốc trên QL14, nâng tổng số người nghi phơi nhiễm HIV lên 35 người.

Tại phiên họp trực tuyến Chính phủ chiều 3/7, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, trong năm, một số địa phương, bộ ngành đã triển khai quy hoạch báo chí của mình và có quyết định phê duyệt quy hoạch báo chí. Khẳng định kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, mới đây nhất đã thu thẻ nhà báo của Lê Duy Phong, Báo Giáo dục Việt Nam. “Tới đây sẽ phối hơp với Bộ Công an tiếp tục xem xét xử lý một số phóng viên liên quan trong vụ này. Hiện nay có hiện tượng các phóng viên liên kết với nhau thành một số nhóm “đánh” doanh nghiệp”, Bộ trưởng TT&TT nói. (Xem chi tiết)


Từ ngày 27 đến ngày 30-6-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, UBKT T.Ư đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương. Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư kết luận: Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian dài, nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. (Xem chi tiết)


Sáng 3/7, Sở Giao thông vận tải TPHCM đã khánh thành và cho thông xe qua cầu vượt tại nút giao Trường Sơn - đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài trước cửa ngõ sân bay và một nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn, góp phần giảm ùn tắc giao thông cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. (Xem chi tiết)


Bác sĩ Nguyễn Văn Đôn, Trưởng khoa khám, điều trị chuyên khoa HIV/DIAS và điều trị nghiện chất (Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum), cho biết đến sáng 3/7, có thêm 11 ca nghi bị phơi nhiễm HIV liên quan đến nạn nhân T.T.M (51 tuổi, ở Ngọc Hồi, Kon Tum), người tử vong tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trên QL14, thuộc xã Đăk Hring, H.Đăk Hà (Kon Tum) vào trưa 30/6. Như vậy, tính đến nay, số người nghi phơi nhiễm HIV lên đến 35 ca. Trong đó, đội ngũ y, BS thuộc Trung tâm Y tế H.Đăk Hà có 24 trường hợp, 1 cán bộ Công an tỉnh Kon Tum và 10 người dân.


Ngày 3/7, hơn 100 công nhân Công ty Samhoo ở An Giang có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn trưa được đưa đi cấp cứu. Các công nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành với những triệu chứng chóng mặt, nôn ói, nhức đầu, đau bụng và co giật. Theo lãnh đạo bệnh viện, ban đầu chỉ có vài công nhân xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm, đến đầu giờ trưa số người nhập viện ngày càng tăng. Ước tính hơn 100 người được đưa vào viện, hầu hết đều mệt lử, thở dốc, nhiều người ngất xỉu. Số bệnh nhân quá đông khiến bệnh viện quá tải không còn giường nằm, phải trải chiếu ở sàn nhà để làm nơi xử trí cấp cứu. Trong số các công nhân bị ngộ độc ngày 3/7 có nhiều người đã gặp tình trạng tương tự vào 2 ngày trước.


Tin từ UBND xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) chiều 3/7 cho biết, trên địa bàn vừa có 2 học sinh tử nạn do đuối nước, khi rủ nhau ra trạm bơm thủy nông câu cá. Nạn nhân là các cháu Trương Văn T. (14 tuổi) và Nguyễn Quang P. (12 tuổi, cả 2 cùng trú thôn Tô Đà 2, xã Thủy Tân và là anh em họ). (Xem chi tiết)


Vào sáng nay (3/7), trên địa bàn xóm 1B, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là cô giáo Dương Thị Chung, (SN 1969), đang công tác tại trường Mầm non xã Phú Sơn, (huyện Tân Kỳ), tử vong trong tình trạng nằm giữa nền nhà và bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và phần thân. Nhận được tin báo, Ban Công an xã Nghĩa Hợp đã phối hợp với công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Không lâu sau, hung thủ đã đến cơ quan công an huyện Tân Kỳ để đầu thú. Đối tượng được xác định là Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965, thường trú tại xóm 4B xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ). (Xem chi tiết)

Không có tiền tiêu, Nguyễn Văn Dương (SN 1995, trú thôn Hợp Đức, xã Hương Minh) lừa bạn thân tới khu vực bờ sông Đông (thuộc phường Thạch Linh) dùng gạch đập vào đầu Đ.V.T. (SN 1995, trú cùng thôn) rồi vứt xác xuống sông, lấp bèo lên. Dương mang xe máy của bạn đi cầm lấy 5 triệu đồng ăn chơi.
Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt Dương về hành vi Giết người, Cướp tài sản. (Xem chi tiết)

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Trung trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Đức sẽ là cơ hội để ông Putin và Tập Cận Bình thúc đẩy các cuộc đối thoại song phương về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế nổi cộm, như bế tắc trên Bán đảo Triều Tiên, cuộc khủng hoảng Syria, quan hệ kinh tế-thương mại và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai cường quốc này có thể tiến xa tới đâu vẫn là điều cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. (Xem chi tiết)


Tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thảo luận về tình hình Syria, Ukraine cũng như quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa hai nước. Trên đây là thông tin được kênh truyền hình CNN trích dẫn từ nguồn giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.