Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ thân Nga

Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại thị trấn Ceylanpınar gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. (Nguồn: AFP)
Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại thị trấn Ceylanpınar gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. (Nguồn: AFP)
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch thay đổi chiến lược của nước này tại Syria, từ bỏ sự hậu thuẫn trực tiếp cho các nhóm vũ trang đối lập chống chính phủ của Tổng thống Bashar Al-Assad, thay vào đó mục tiêu hiện nay của Ankara là trấn áp phong trào người Kurd và cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, trong các ngày từ 3-5/7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm. Riêng khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh được liệt kê ở trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.


Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu có 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020, đây là thông tin được Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tại hội nghị "Gặp gỡ Lãnh đạo Thành phố và doanh nghiệp về kế hoạch thực hiện Nghị Quyết 35/NQ-CP của Chính phủ" tổ chức ngày 3/7. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2016 chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm đạt hiệu quả cao trong hỗ trợ doanh nghiệp.


Sáng 3/7, người thân phát hiện thi thể anh Trần (39 tuổi, phường 5, TP Bạc Liêu) ở đầm tôm của gia đình, cách nhà khoảng 2 km. Nạn nhân nằm sấp, chỉ mặc chiếc quần đùi, phía sau gáy có vết chém và bị bỏng.  Người thân cho biết, bình thường hai vợ chồng anh Trần ngủ chung ở chòi canh tôm. Nhưng tối hôm qua, do vợ bận lo chuyện đám tang cho người thân, nên anh Trần ra vuông tôm ngủ mình. Cảnh sát đã lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm điều tra nguyên nhân khiến anh Trần tử vong. (Xem chi tiết)


Sáng 3/7, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thiếu úy Hồ Thành Xuyên (24 tuổi, Đội Kỹ thuật hình sự, Công an TX.Thuận An) được phát hiện tử vong tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, đêm 2/7, thiếu úy Xuyên gặp tai nạn giao thông ở khu vực đường liên huyện thuộc khu phố 1A (P.An Phú, TX.Thuận An). Sau tai nạn, một người đàn ông đã va chạm với thiếu úy Xuyên bị thương rất nặng được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), còn thiếu úy Xuyên được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thuận An cấp cứu. Kết luận ban đầu của cơ quan chức năng cho biết thiếu úy Xuyên đã treo cổ tự vẫn.


Theo số liệu thống kê mới nhất, đã có tới 75 người thiệt mạng trong hai vụ đánh bom xe nhằm vào các khu vực thương mại đông đúc ở thủ đô Baghdad của Iraq vào sáng 3/7, 160 người khác bị thương. Theo một nguồn tin Bộ Nội vụ Iraq, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ trên xe ôtô tại một con phố đông đúc ở Karrada-Dakhil, phía Nam Baghdad. Vụ nổ đã khiến nhiều cửa hàng trong khu vực bị cháy. Một vụ nổ khác xảy ra ở khu chợ Shallal, phía Đông Baghdad.


Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch thay đổi chiến lược của nước này tại Syria, từ bỏ sự hậu thuẫn trực tiếp cho các nhóm vũ trang đối lập chống chính phủ của Tổng thống Bashar Al-Assad, thay vào đó mục tiêu hiện nay của Ankara là trấn áp phong trào người Kurd và cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nhiệm vụ chính hiện nay sẽ là đấu tranh chống lực lượng người Kurd và làm suy yếu IS. Các chuyên gia cho rằng vì mục tiêu này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cần đến sự hỗ trợ của Nga và đổi lại sẽ từ bỏ lập trường đòi thay đổi chế độ ở Syria.


Trong một kế hoạch có thể gây ra nhiều tranh cãi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng những người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ rốt cuộc có thể sẽ trở thành công dân của nước này. Ông Erdogan cũng cho biết Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm công bố cách thức tiến hành thủ tục nhập tịch, song không cung cấp thông tin chi tiết. Hiện có hơn 2,7 triệu người tị nạn chạy trốn xung đột ở Syria đang cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên Ankara từ chối cấp quy chế tị nạn cho họ và chỉ gọi những người này là "khách".


Hàng chục ngàn người đổ xuống đường phố London, Anh vào ngày 2/7 để biểu tình chống lại kết quả trưng cầu dân ý vừa công bố mà phần thắng thuộc về phe Brexit (ủng hộ Anh rời khỏi EU). Hàng chục ngàn người Anh chen chúc trên các ngả đường, hô vang: “Chúng tôi là 48%”, bày tỏ sự phản đối đối với Brexit, cũng như kêu gọi các nhà cầm quyền giữ Anh ở lại Liên minh châu Âu – EU. (Xem chi tiết)


Ngày 3/7, hàng nghìn người đã biểu tình phản đối dự án xây dựng một lò đốt rác thải tại thị trấn Lộc Bộ, tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc). Cuộc biểu tình đã trở thành bạo động khi một số người tìm cách xông vào các cơ quan chính quyền. Vụ việc xảy ra do người dân lo ngại lò đốt rác trên có thể làm ô nhiễm không khí và nguồn nước sinh hoạt. Theo một người dân địa phương, khoảng 10.000 người đã tập trung tại con phố chính của thị trấn và gần một tuyến quốc lộ, khoảng 3.000 cảnh sát đã được triển khai. Bạo động đã khiến nhiều cảnh sát bị thương.

MỚI - NÓNG