Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ để ngỏ khả năng hợp tác với Nga chống IS

Một chiếc máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ tại Căn cứ Không quân Incirlik. (Nguồn: Reuters)
Một chiếc máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ tại Căn cứ Không quân Incirlik. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 4/7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố rằng ông đã không đề xuất ý tưởng Thổ Nhĩ Kỳ có thể mở Căn cứ Không quân Incirlik cho Nga sử dụng, song cho biết Ankara để ngỏ khả năng hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo trong 3 ngày tới (từ đêm 4-6/7) khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa to đến rất to (lượng mưa trong cả đợt từ 100-200mm, có nơi trên 250mm). Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc và ngập úng ở vùng trũng thuộc các tỉnh được liệt kê trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.


Ngày 4/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức đánh giá lại thiệt hại do sự cố môi trường biển, tìm biện pháp hỗ trợ ngư dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, phát triển sản xuất. Theo đánh giá bước đầu, ước thiệt hại do tình trạng cá chết vì sự cố môi trường biển gây ra đối với tỉnh Thừa Thiên-Huế khoảng 135 tỷ đồng. Số tàu thuyền bị ảnh hưởng là 2.939 chiếc với 6.212 hộ, 30.450 khẩu bị ảnh hưởng. Ngoài việc đánh bắt trên biển bị ngừng trệ, số lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại 1.240 lồng với sản lượng 136.608 kg cá nuôi. Riêng về môi trường, thiệt hại về lâu dài cần có quá trình đánh giá của các nhà khoa học để có biện pháp khắc phục.


Chiều 4/7, tại xã Đức Bình Tây (huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), đại diện Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn (thuộc Ban chỉ đạo Nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh) đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị tử vong do bom mìn. Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 14/5, Ksor Y Ven, Ksor Y Thắng và Kpá Y Long thường trú tại buôn Mã Vôi, xã Đức Bình Tây dùng vật cứng để phá một đầu đạn (được xác định là đầu đạn 105 li), khiến đầu đạn phát nổ làm 3 người tử vong.


Lúc 13 giờ ngày 4/7, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương. Vào thời điểm trên, xe ô tô du lịch 16 chỗ mang BKS 36B: 02382 do Đặng Văn Lực (SN 1982), ở xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn điều khiển lưu thông theo hướng Triệu Sơn - thành phố Thanh Hóa. Khi đến km35 quốc lộ 47, đoạn qua xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn thì xe ô tô trên tông vào chiếc xe máy lưu thông theo hướng ngược chiều. Sau cú va chạm, chiếc xe ô tô lật nhào, đẩy theo xe máy lộn thêm nhiều vòng trước khi nằm dưới ruộng lúa ven đường. (Xem chi tiết)


Việt Nam phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm, chấm dứt ngay và không có những hành động đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông hay làm gia tăng căng thẳng tại khu vực này. Đó là tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 4/7 để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành tập trận trên biển Đông. (Xem chi tiết)


Ngày 4/7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố rằng ông đã không đề xuất ý tưởng Thổ Nhĩ Kỳ có thể mở Căn cứ Không quân Incirlik cho Nga sử dụng, song cho biết Ankara để ngỏ khả năng hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Khi được hỏi liệu ông có nói là máy bay Nga có thể sử dụng Căn cứ Incirlik không, Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định: "Tôi không hề có bình luận như vậy. Chúng tôi nói rằng chúng tôi có thể hợp tác với tất cả mọi người trong cuộc chiến chống IS. Chúng tôi nói rằng chúng tôi có thể hợp tác với Nga trong thời gian chống Daesh (IS). Tôi đã không đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan tới việc máy bay Nga tới Căn cứ Không quân Incirlik".


Trong bức điện gửi Tổng thống Barack Obama nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng rằng quan hệ giữa hai nước sẽ trở lại đúng lộ trình. Nội dung bức điện do Điện Kremlin công bố cho thấy Tổng thống Putin đã nhắc lại lịch sử quan hệ Nga-Mỹ, có những thời điểm mà hai cường quốc này từng "bắt tay" giải quyết những vấn đề quốc tế cực kỳ khó khăn vì lợi ích của cả hai bên và toàn nhân loại. Qua đó, Tổng thống Putin khẳng định hy vọng quá khứ tốt đẹp này sẽ là nền tảng để đưa hai nước trở lại hợp tác và cùng phát triển.


Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới đây có thể đưa ra một quyết định về gia hạn sứ mệnh của lực lượng hải quân NATO nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp của dòng người tị nạn vào các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Một nguồn tin ngoại giao đáng tin cậy từ Brussels (Vương quốc Bỉ), cho biết, Hội nghị thượng đỉnh NATO (diễn ra vào hai ngày 8 và 9/7 tại Warsaw, Ba Lan) có thể đưa ra quyết định về việc gia hạn sứ mệnh của lực lượng hải quân NATO nhằm chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp của dòng người tị nạn tràn vào  các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG