Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Mỹ tấn công IS tại Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong một cuộc gặp năm 2013. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong một cuộc gặp năm 2013. (Nguồn: AFP)
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan cho biết trong cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa diễn ra tại Trung Quốc, lãnh đạo hai nước đã nhất trí cần phải truy đuổi các tay súng IS khỏi Raqa. 

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chi cục Trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản tỉnh Quảng Trị, cho biết sau khi biết được hiện tượng cá chết trên sông Salung, Chi cục đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, lấy mẫu. Nguyên nhân cá chết ban đầu được xác định không phải do dịch bệnh mà có thể là do ô nhiễm nguồn nước bởi một số nhà máy hoặc chất khai thác thủy hải sản… Trước mắt, Chi cục sẽ khoanh vùng tìm nguyên nhân cá chết để xử lý.


Các sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra 195 cơ sở sản xuất bánh Trung thu qua đó phát hiện 20 cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là thông tin được cho biết tại buổi làm việc giữa Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh với Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2016 do ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương chủ trì, ngày 7/9. 


Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các Vụ, Cục xử lý nghiêm các sai phạm tại đường sắt và báo cáo trước 5/10/2016. Trước đó, ngày 26/8/2016, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên. Tại kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những vi phạm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên thời gian qua. 


Tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đề cập đến nội dung làm rõ vụ việc nhiều hộ dân khốn đốn vì thủy điện Đại Bình xây dựng tại thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm chưa thực hiện xong đền bù, giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn tiến hành đắp bờ đê ngăn sông làm thu hẹp dòng chảy khiến nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng của người dân bị ngập chìm trong nước. Cơ quan chức năng đã đình chỉ thi công công trình thủy điện Đại Bình. Sau khi thẩm định công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thoát nước, bảo vệ môi trường cũng như giải quyết xong việc đền bù cho người dân thì mới cho thi công tiếp.


Khoảng 12h trưa 7/9, chiếc xe container lưu thông trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây theo hướng Đồng Nai về TPHCM bất ngờ phía trước cabin bốc khói nghi ngút. Tài xế vội tấp xe vào lề đường thì ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét. 4 xe cứu hoả gồm 2 xe của huyện Long Thành và 2 xe của Quận 9, TPHCM cùng 1 xe bồn của đơn vị được huy động để xử lý dứt điểm đám cháy. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ phần đầu xe container bị cháy đen. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h ngày 7/9, chiếc xe container mang biển số 51C-733.02 lưu thông trên đường Đồng Văn Cống theo hướng từ đường Mai Chí Thọ đi cảng Cát Lái. Đến đoạn qua cầu Giồng Ông Tố 2 thuộc địa bàn phường An Phú, quận 2, TPHCM thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe máy do một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển chạy cùng chiều. Va chạm khiến nạn nhân cùng chiếc xe máy ngã xuống đường. Người đàn ông bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng phòng PC47, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công hai đường dây chuyên cung cấp ma túy đá, thuốc lắc cho các quán bar, vũ trường trên địa bàn Cần Thơ. Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bốn nghi phạm trong hai đường dây để điều tra về hành vi "tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép các chất ma túy". Theo Công an thành phố Cần Thơ, tổng số ma túy đá thu giữ từ hai đường dây trên là 110 gam ma túy đá; 16,92 gam ketamine và 500 viên thuốc lắc.


Hôm nay (7/9), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với hai bị cáo Ngô Thị Minh Ước, sinh năm 1959, tại tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Thị Bé Hai, sinh năm 1958, tại tỉnh An Giang. Theo bản án sơ thẩm, sáng 7/7/2014, Công an phường Bến Thành, Quận 1 bắt quả tang Ước, Trí và Hai đang thực hiện hành vi cầm cờ lớn và khẩu hiệu trên tay, cờ nhỏ dán lên áo mỗi người, vừa đi bộ vừa hô khẩu hiệu có nội dung chống phá Nhà nước. Khám xét nơi ở 3 các đối tượng trên, quan công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước. (Xem chi tiết)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan cho biết trong cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa diễn ra tại Trung Quốc, lãnh đạo hai nước đã nhất trí cần phải truy đuổi các tay súng IS khỏi Raqa. Mặc dù mới chỉ dừng lại ở ý tưởng, song nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan điểm ủng hộ khi khẳng định binh sỹ hai nước cùng tham gia là cần thiết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh giới chức quân sự hai bên cần có thêm các cuộc thảo luận.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.