Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ không mang bộ binh tới Syria

Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ không mang bộ binh tới Syria
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz đã bác bỏ thông tin nói rằng một số binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã vào Syria cuối tuần qua, đồng thời khẳng định Ankara không cân nhắc cử binh sỹ tới quốc gia Trung Đông đang chìm trong xung đột này.

Ngày 15/2, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết. Thủ tướng yêu cầu Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. (Xem chi tiết)


Mới đây, có thông tin năm 2016, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ hoàn tất các điều kiện để xuất bản sách giáo khoa hai miền Nam, Bắc. Tuy nhiên, trả lời báo chí Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã bác bỏ thông tin trên. Cũng theo ông Hiển, khi được phép có nhiều bộ sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT chỉ đưa ra tiêu chí cụ thể về viết sách và chịu trách nhiệm thẩm định sách trước khi cho phép lưu hành ra thị trường. Các tiêu chí ấy cũng không quy định vùng miền nào phải sử dụng sách giáo khoa nào thì hợp lý. (Xem chi tiết)


Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo: Từ nay đến cuối tháng 5, dòng chảy trên các sông Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm dần. Trên nhiều sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng thời kỳ và thấp nhất lịch sử. Do thiếu hụt dòng chảy trên các sông ở Trung bộ, Tây Nguyên ngay trong các tháng đầu mùa khô 2016, nên tình trạng khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn có khả năng xảy ra sớm, trên diện rộng và khốc liệt hơn so với năm 2015.


Theo ông Trần Công Khanh, Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu chế xuất-công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), đến ngày 15/2 (tức mùng 8 Tết Bính Thân), khoảng 85% công nhân trong các khu công nghiệp-khu chế xuất đã trở lại làm việc, bắt đầu thực hiện những đơn hàng đầu tiên của năm mới Bính Thân 2016. Sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần tuyển 19.000 lao động, trong số đó có 30% việc làm bán thời gian, lao động thời vụ.


Ngày 15/2, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết đang tiếp tục điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy xảy ra lúc 15 giờ 45 ngày 14/2 (Mùng 7 Tết), tại xưởng gỗ của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Duy Tân (Khu Công nghiệp Hòa Bình, P.Lê Lợi, TP.Kon Tum). Khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng điều động 3 xe chữa cháy đến hiện trường, dập tắt đám cháy sau 2 giờ tích cực dập lửa. Nguyên nhân ban đầu được cho là do đốt rác bất cẩn khiến ngọn lửa cháy lan vào bãi gỗ tròn, gặp gió to, đám cháy bùng phát. (Xem chi tiết)


Trưa 15/2, Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết Đồn biên phòng vừa vận chuyển gần 100 hành khách bị mắc kẹt 2 ngày qua ở đảo Cù Lao Chàm vào đất liền an toàn. Liên tục những ngày qua, trên vùng biển Cù Lao Chàm xuất hiện sóng to, gió lớn khiến tàu thuyền phục vụ đưa rước khách từ Cửa Đại ra vào đảo gặp trở ngại khiến trăm hành khách bị mắc kẹt lại đảo từ ngày 14/2. Trong đó, 20 học sinh, sinh viên là cư dân trên đảo sau khi chuẩn bị hành lí trở lại trường nhập học phải quay về nhà và hơn 70 khách du lịch sau nhiều ngày đăng kí tham quan ở đảo Cù Lao Chàm bị mắc kẹt không thể vào đất liền như dự tính. (Xem chi tiết)


Sáng 15/2, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục QLTT Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hơn 1.000 phụ tùng ô tô các loại thu giữ tại 10 cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô ở chợ Hòa Bình (thường gọi là “chợ Giời”, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để phân loại, xác minh, làm căn cứ xử lý. Toàn bộ số linh kiện, phụ tùng thu giữ được bàn giao cho Đội QLTT số 5 để phân loại, xác minh, làm rõ. Nếu phát hiện những phụ tùng, cá nhân nào có dấu hiệu phạm pháp hình sự, lực lượng QLTT sẽ phối hợp với cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz đã bác bỏ thông tin nói rằng một số binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã vào Syria cuối tuần qua, đồng thời khẳng định Ankara không cân nhắc cử binh sỹ tới quốc gia Trung Đông đang chìm trong xung đột này. Phát biểu trước một ủy ban của quốc hội khi được hỏi về tuyên bố trong một văn kiện của Bộ Ngoại giao Syria trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Yilmaz nói: "Điều đó không đúng sự thật. Thổ Nhĩ Kỳ không nghĩ tới việc đưa binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ Syria".


Ankara tuyên bố sẽ không để cho thị trấn Azaz của Syria, nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, rơi vào sự kiểm soát của lực lượng người Kurd. Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào các mục tiêu dân quân người Kurd vào cuối tuần qua, nhưng Ankara nói rằng họ chỉ bắn trả theo nguyên tắc giao chiến. Ankara cáo buộc lực lượng người Kurd ở Syria là chi nhánh của Đảng Lao động người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara coi PKK là khủng bố và đã chiến đấu chống lại họ từ năm 1984. (Xem chi tiết)


Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày 15/2 tại một trạm cảnh sát ở phía Nam Dagestan, thuộc vùng ​Kavkaz của Nga. Một chiếc ôtô đã phát nổ vào lúc 9 giờ 5 (giờ địa phương) tại trạm kiểm soát Dzhemikent ở Cộng hòa Dagestan. Có thông tin cho rằng đây là một vụ đánh bom xe liều chết. Hiện nhà chức trách Nga đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.