Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ muốn hợp tác quốc phòng với các nước ngoài NATO

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Nguồn: AFP/TTXVN.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 15/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố Ankara cần hợp tác quốc phòng với các quốc gia ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì một số đối tác phương Tây không sẵn lòng bán trang thiết bị của họ hay trao đổi thông tin tình báo với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, chiều 15/8, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9-10. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.


Thông tin tới cử tri quận Hoàn Kiếm sáng 15/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay thành phố đẩy mạnh trồng cây xanh, với chi phí chưa đến 40 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí cắt cỏ trên địa bàn hàng năm rất lớn và lãng phí. "Thành phố đã nhận thức được vấn đề này và yêu cầu tất cả các quận dừng việc cắt cỏ từ 1/7, tiết kiệm cho ngân sách mỗi năm khoảng 700 tỷ đồng", ông Chung nói. Chủ tịch Hà Nội cung cấp thêm thông tin mà ông cho rằng "nói ra nhiều người sẽ giật mình", đó là chi phí cắt cỏ cho 24 km Đại lộ Thăng Long (cắt cỏ và một ít trúc anh đào, hoa dâm bụt) một năm là 53 tỷ đồng. "Chi phí như trên là không thể chấp nhận được”, ông Chung nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Theo tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, đến ngày 15/8, ngày cuối cùng trong đợt cam kết rút ngắn thời gian phá dỡ còn 45 ngày tính từ 1/7 vừa qua, đơn vị thi công đã phá dỡ được tổng cộng hơn 620m2 sàn, cùng với 2 tum thang, trên tổng số 1.800m2 sàn tầng 19, tòa nhà 8B Lê Trực, thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình. Như vậy, đây là lần thứ ba, cam kết phá dỡ tầng 19 tòa nhà này không được thực hiện đúng theo kế hoạch.


Khoảng 12h ngày 15/8, tại Km 16, Quốc lộ 1A đoạn đi qua phố Quán Gánh (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Thời điểm trên, một người đàn ông trung tuổi điều khiển xe máy hiệu Honda chở xi măng đang di chuyển ngang qua đường sắt. Do phải lên dốc cao, lại chở nặng nên chiếc xe khi lên giữa dốc thì không thể di chuyển tiếp. Cùng lúc đó, đoàn tàu chạy theo hướng Hà Nam - Hà Nội đi tới không kịp phanh đã đâm thẳng vào người đàn ông trên. Tại hiện trường, người đàn ông bị hất ra xa khoảng 100 mét, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị đoàn tàu kéo đi khoảng 200 mét và hư hỏng hoàn toàn.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng giết chết 4 người trong một gia đình xảy ra vào ngày 9/8, tại thôn Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 
Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trước đó chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án. Căn cứ vào dấu vết thu thập được tại hiện trường, đến thời điểm này, Công an tỉnh Lào Cai xác định Tẩn Láo Lở vẫn là nghi can chính. (Xem chi tiết)

Ngày 15/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng cung cấp cho Phương Tây thêm bằng chứng về các vụ xâm nhập vũ trang của người Ukraine vào bán đảo Crimea. Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng vụ việc đã ảnh hưởng đến triển vọng khôi phục đàm phán về Ukraine theo cơ chế Normandy. Tuy nhiên, trong những phát ngôn mang tính chất hòa giải hơn, Ngoại trưởng Nga tuyên bố ông không cho rằng tất cả mọi người đều muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao Nga-Ukraine.

Ngày 15/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố Ankara cần hợp tác quốc phòng với các quốc gia ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì một số đối tác phương Tây không sẵn lòng bán trang thiết bị của họ hay trao đổi thông tin tình báo với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông Cavusoglu bác bỏ tin đồn rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đơn phương rời NATO, đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là "một trong số những nước ủng hộ lớn nhất của NATO."

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 15/8 đã ra tối hậu thư cho Liên minh châu Âu (EU), yêu cầu khối này thực hiện cam kết việc miễn thị thực nhập cảnh cho các công dân Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 10 tới. Nếu không, Ankara sẽ hủy thỏa thuận đã ký với liên minh này hồi tháng 3 năm nay liên quan đến việc ngăn chặn dòng người di cư đổ vào “Lục địa Già”. 


Quân đội Thái Lan ngày 15/8 đã xác nhận rằng 5 người đã thiệt mạng trong vụ trực thăng quân sự của nước này mất tích hôm 14/8 trong điều kiện thời tiết xấu. Tư lệnh Quân đội Khu vực 3, giám sát miền Bắc Thái Lan, Trung tướng Somsak Ninbanjerdkun cho biết trong số những người thiệt mạng có Thiếu tướng Nopporn Ruanchan, Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh số 4. Ngoài ra, bốn nạn nhân xấu số còn lại là 2 phi công và 2 thợ máy. 

Các nguồn tin an ninh cho biết ngày 15/8, một số đối tượng đã nổ súng tấn công làm bị thương 10 nhân viên an ninh tại thủ phủ Srinagar của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc xảy ra khi các các nhân viên thuộc Lực lượng Cảnh sát dự bị bán quân sự đang thực thi lệnh giới nghiêm áp đặt tại Srinaga để ngăn chặn bạo lực trong dịp kỷ niệm Ngày Độc Lập của Ấn Độ. 

MỚI - NÓNG