Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cải tổ nhà nước sau đảo chính

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 4/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố chính phủ nước này buộc phải cải tổ các thiết chế nhà nước sau âm mưu đảo chính bất thành vừa qua. 

Ngày 2/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh ký công văn số 3623 gửi các sở, ban ngành về việc xử lý trách nhiệm liên quan dự án Formosa xả thải gây nên sự cố môi trường và quản lý chôn lấp rác thải trái quy định. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh giao Giám đốc Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Căn cứ quy định hiện hành, kiểm tra, soát xét quy trình tổ chức kiểm điểm và việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm phù hợp với mức độ vi phạm. Đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8. (Xem chi tiết)


Liên quan tới sự cố tin tặc tấn công mạng thông tin trực tuyến (website) gây rò rỉ thông tin hội viên thẻ Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ra thông báo khẳng định các chức năng mua vé trực tuyến trên website www.vietnamairlines.com sau sự cố đã được đảm bảo an toàn. Mã số bảo mật thẻ thanh toán (CVC, CSC, CVV,…) mà khách hàng sử dụng khi giao dịch trực tuyến không được lưu trữ tại bất kỳ hệ thống nào của Vietnam Airlines.


Theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính, từ 15h hôm nay, giá bán lẻ xăng A92 giảm 604 đồng, xăng sinh học E5 giảm 593 đồng/lít. Các loại dầu khác cũng có mức giảm từ 371 đồng – 637 đồng/lít. Mới mức giảm này giá bán lẻ xăng A92 xuống còn 14.699 đồng/lít, xăng sinh học E5 có giá mới không cao hơn 14.250 đồng/lít. Dầu diesel loại 0,05S: giảm 637 đồng, xuống còn 11.661 đồng/lít trong khi dầu hỏa giảm 371 đồng/lít xuống mức giá mới 10.296 đồng/lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 378 đồng/kg và có giá mới không cao hơn 8.623 đồng/kg. (Xem chi tiết)


Hôm nay, 4/8, người dân phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh phát hiện một bãi đất được đổ rất nhiều rác tại một số mỏ đá trên địa bàn. Khu vực này nằm cách đường tránh 1B khoảng hơn 1km, nằm trên địa bàn phường Kỳ Phương. Ông Nguyễn Khánh Sơn (trú tại thôn Đông Yên, Kỳ Phương) cho biết, cách đây vài ngày có một số hộ dân đi vào rừng chặt chuối phát hiện ra số rác thải này. Tại hiện trường, số rác gồm mùn cưa có trộn đất đá, gỗ ép, các thùng gỗ, sơn đã mục nát. Theo xác định ban đầu của chính quyền TX Kỳ Anh, số rác này nghi là rác thải sinh hoạt. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h chiều 4/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ phòng 311, khách sạn Bình Dương trên đường An Dương Vương (TP Quy Nhơn) gây khói mịt mù xộc vào nhiều căn phòng khiến hàng chục du khách hoảng sợ tháo chạy. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Định huy động 7 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ phải dùng xe thang vừa dập lửa vừa cứu hộ du khách mắc kẹt ở tầng cao của khách sạn này. Tại hiện trường, nhiều căn phòng khách sạn Bình Dương do lửa cháy lan đã bị nhuộm màu khói đen.


Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 4/8, người dân sinh sống gần khu vực nhà trọ thuộc khu vực 3, phường An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ phát hiện thi thể một nam thanh niên trong phòng trọ. Nạn nhân là Lê Nguyễn Trọng Nghi (27 tuổi, quê Tiền Giang), hiện đang học cao học, Trường Đại học Cần Thơ. Nghi thuê nhà trọ và ở đây từ hơn 8 năm qua. Trước đây Nghi ở cùng với một số người bạn, gần đây Nghi ở một mình. (Xem chi tiết)


Ngày 4/8, Đào Văn Vinh (SN 1977, trú tại thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), một trong những đối tượng đánh Trung úy Đỗ Tuấn Hoan (SN 1987, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Công an huyện Quốc Oai ra đầu thú. Trước đó ngày 2/8, các đối tượng Thùy, Duyên và Vinh sau khi đánh tử vong anh Hoan đã lên xe ôtô bỏ chạy về hướng đường Quốc lộ 32. Đến 10h ngày 3/8, Cơ quan Công an đã bắt được Thùy và Duyên. (Xem chi tiết)


Phản ứng trước việc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi các lực lượng và dân nước này chuẩn bị cho một cuộc 'chiến tranh trên biển', Việt Nam cho rằng quan chức của các nước cần phát biểu và hành động phù hợp với nghĩa vụ và tuyên bố chính thức. “Tôi cho rằng quan chức của các nước cần phát biểu và hành động phù hợp với những tuyên bố chính thức và nghĩa vụ của quốc gia mình, là tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào hòa bình ở khu vực cũng như trên thế giới”, ông Lê Hải Bình nói. (Xem chi tiết)


Ngày 4/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố chính phủ nước này buộc phải cải tổ các thiết chế nhà nước sau âm mưu đảo chính bất thành vừa qua. Phát biểu trước một nhóm doanh nhân, ông Erdogan cho rằng cũng cần phải thực hiện những bước đi khẩn cấp nhằm tái cơ cấu các lực lượng vũ trang trong thời gian áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp hậu đảo chính. Bên cạnh đó, Tổng thống Erdogan cam kết sẽ cắt đứt nguồn thu nhập của những doanh nghiệp có dính líu tới giáo sỹ Fethullah Gulen - nhân vật mà chính quyền Ankara cáo buộc là chủ mưu trong vụ đảo chính hôm 15/7.


Ngày 4/8, một máy bay huấn luyện của Không lực Ấn Độ (IAF) đã bị rơi ngay sau khi cất cánh ở bang Tây Bengal, miền Đông nước này. Hai phi công may mắn thoát khỏi máy bay an toàn. Máy bay huấn luyện chiến đấu hiện đại Hawk cất cánh từ căn cứ không quân Kalaikunda ở Tây Midnapore, nằm cách thủ phủ Kolkata của bang Tây Bengal 129 km về phía Tây. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, máy bay rơi ở bên trong khuôn viên của căn cứ không quân, chỉ vài phút sau khi cất cánh. IAF đã yêu cầu điều tra vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG