Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Ukraine về tuyên bố chủ quyền với Crimea

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Ukraine Poroshenko gặp nhau hồi tháng 8. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Ukraine Poroshenko gặp nhau hồi tháng 8. (Nguồn: Reuters)
TPO - Bộ phận báo chí của chính phủ Ukraine cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cam kết rằng Ankara sẽ tiếp tục ủng hộ những tuyên bố về chủ quyền của Ukraine với Crimea.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 21/9 và ngày 22/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 21 đến 19 giờ ngày 22/9 phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. Từ 19 giờ ngày 22 đến 19 giờ ngày 23/9 ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 100 mm; ở Quảng Trị-Quảng Nam phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 50 mm.


Bộ Tài chính vừa có quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ôtô đưa đón lãnh đạo trong đó đơn giá được tính theo giá các hãng taxi.Theo quyết định vừa được công bố chiều 21/9, chế độ khoán được tính với xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày của chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính và lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương). Cụ thể, mức khoán được tính bằng đơn giá khoán nhân (x) số km x 2 lượt x số ngày làm việc.


Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho biết Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu về việc tăng tuổi nghỉ hưu trong lần sửa đổi Bộ Luật Lao động trình Quốc hội trong năm 2017. Tuổi nghỉ hưu của nữ sẽ tăng lên 58 và nam giới tăng lên 62 đã từng được đề xuất trong lần sửa Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 là một trong những phương án sẽ được nghiên cứu để đề xuất. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo tổng kết 3 năm thi hành Bộ Luật Lao động năm 2012 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 21/9 tại Hà Nội.


Kết luận và thông báo của Bộ Y tế về diễn biến hải sản tại các tỉnh khu vực miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tại cuộc giao ban báo chí ngày 20/9/2016 nêu rõ: “Tất cả hải sản cá ngừ, cá thu, cá nục các loại, cá chỉ vàng, cá bạc má, cá hố, cá cam, cá trích, cá cơm và các loại hải sản khác sống ở tầng nổi, hải sản ở đầm nuôi tại 4 tỉnh miền Trung đều có thể làm thực phẩm. Các loại hải sản khác như ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá và các loại hải sản khác sống ở tầng đáy trong vòng bán kính 20 hải lý chưa an toàn để làm thực phẩm”.


Trưa 21/9, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát dữ dội tại tầng trên cùng của ngôi nhà 5 tầng trên phố Quốc Tử Giám (Đống Đa, Hà Nội). Sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 12h40 ngày 21/9 tại cửa hàng thời trang, địa chỉ 55B Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) cao 4 tầng, 1 tum. Khoảng 20 phút sau đám cháy được khống chế hoàn toàn. May mắn vụ cháy làm hư hỏng một số đồ đạc và chưa gây thiệt hại về người.


Bộ phận báo chí của chính phủ Ukraine cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cam kết rằng Ankara sẽ tiếp tục ủng hộ những tuyên bố về chủ quyền của Ukraine với Crimea. Ông Erdogan đưa ra lời hứa này tại cuộc gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bên lề phiên họp thứ 71 của Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc hôm 20/9 ở New York.


Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva sẽ bị xét xử về tội tham nhũng và rửa tiền có liên quan đến công ty dầu khí nhà nước Petrobras, một thẩm phán cho biết.  Công tố viên cho biết, ông Lula đã nhận 1,11 triệu USD tiền hối lộ có liên quan đến một dự án trị giá nhiều tỷ USD của Petrobras. Trước đó, vị cựu tổng thống 70 tuổi này từng bị khởi tố vào tháng 8 với cáo buộc cản trở điều tra.


Số người thiệt mạng do lũ quét và lở đất ở tỉnh Tây Java của Indonesia trong đêm 20/9 và rạng sáng 21/9 đã lên đến 23, với 15 người mất tích và 32 người bị thương. Theo Cơ quan Quản lý và giảm nhẹ thiên tai Indonesia, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 20 thi thể ở huyện Garut sau khi xảy ra lũ quét ở khu vực này. Công tác tìm kiếm những người mất tích đang diễn ra hết sức khẩn trương. Mưa lớn đã khiến nước trên hai con sông tràn bờ, kéo theo lũ quét làm nhiều nhà cửa đã bị hư hại. Khoảng 1.100 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán và sống tạm tại trụ sở các cơ quan chính phủ và doanh trại quân đội. 

MỚI - NÓNG