Bản tin 20H: Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria đổ vỡ

Quang cảnh khu vực Barada, thủ đô Damascus ngày 3/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Quang cảnh khu vực Barada, thủ đô Damascus ngày 3/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Các chiến dịch quân sự đã nối lại tại Wadi Barada, phía Tây Bắc thủ đô Damascus của Syria, ngày 8/1 khi các tay súng phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại khu vực này. Lệnh ngừng bắn đã chấm dứt sau khi thỏa thuận đổ vỡ do Mặt trận Nusra - có quan hệ mật thiết với tổ chức khủng bố al-Qaeda, trong ngày thứ hai liên tiếp nổ súng vào những nhân viên của chính phủ đang tìm cách vào khu vực trên để sửa ống cấp nước cho thành phố.

Hôm nay (8/1) - cao trào trong chuỗi hoạt động hiến máu, 6 địa điểm đồng loạt tổ chức ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2017, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Văn hiến TP. HCM, Học viện Hậu cần và các tỉnh Bắc Giang, TT-Huế, Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 5500 đơn vị máu. Trước đó, ngày 24/12, hơn 700 học viên Học viện Hải quân và đoàn viên ở tỉnh Khánh Hòa tham gia khởi động “Chủ nhật Đỏ” lần thứ IX năm 2017 với chủ đề “Hiến máu cứu người - sinh mạng của bạn và tôi”. Chương trình do Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa phối hợp báo Tiền Phong, Học viện Hải quân và Tỉnh Đoàn tổ chức. Sau lễ phát động, các học viên, đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện với hơn 650 đơn vị máu. (Xem chi tiết)


Chiều 8/1, con rồng “quái dị” trên đường phố Hải Phòng bị gỡ sau một ngày dựng. Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết: “Việc làm này không nằm trong kế hoạch trang trí đường phố Hải Phòng cuối năm mà là việc trang trí định kỳ của Công ty cây xanh Hải Phòng nên họ không báo cáo UBND TP Hải Phòng. Con rồng chưa hoàn thiện nhưng bị dư luận nhân dân phản ứng dữ dội. Khi xem xét thì tôi thấy con rồng này cũng gây hình ảnh phản cảm nên chỉ đạo dỡ con rồng này ngay chiều 8-1”. (Xem chi tiết)


Nguồn tin từ một nhà cung cấp dịch vụ internet tại Việt Nam cho biết, tuyến cáp quang AAG lại vừa xảy ra sự cố. Cụ thể, vào sáng nay (8/1), tuyến cáp quang AAG có biểu hiện chập chờn, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Đây là sự cố cáp quang AAG đầu tiên trong năm 2017. Trước đó, tuyến cáp quang này nhiều lần gặp sự cố gây ảnh hưởng đến việc truy cập internet đi quốc tế. Riêng năm 2016, đã có 4 lần cáp AAG gặp sự cố. Điều này gây ảnh hưởng đến việc truy cập đi internet đi quốc tế của khách hàng.(Xem chi tiết)


Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8/1 tại Km3+950, tỉnh lộ 1, đoạn qua xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk​, xe máy biển do anh Y Dura Hwing (21 tuổi) điều khiển chở theo bà H’Het Hmok (43 tuổi) và bà Phạm Thị Thúy Hồng (51 tuổi), trú tại Buôn Niêng 2, xã Ea Nuôl, trên đường đi dự tiệc đám cưới về, cả ba đều không đội mũ bảo hiểm. Khi anh Y Dura điều khiển xe máy chạy tốc độ nhanh băng ngang qua đường, bị xe taxi do tài xế Võ Văn Hiếu điều khiển đâm mạnh. Cú va chạm khiến bà Hồng bị chấn thương sọ não và đã tử vong ngay sau đó, Bà H’Het bị gãy tay trái, chấn thương nặng ở phần ngực và đầu, anh Y Dura bị thương nhẹ. 


Khoảng 12 giờ ngày 8/1, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực dốc "mẹ bồng con," thuộc địa bàn xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ôtô khách và xe trộn bêtông khiến tài xế xe khách tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe ôtô khách 16 chỗ ngồi chở theo 13 hành khách, lưu thông hướng từ Bình Thuận đi Thành phố Hồ Chí Minh đã đâm vào đuôi của chiếc xe trộn bê tông đang lùi từ nhà ra đường. Vụ va chạm khiến đầu chiếc xe khách biến dạng, tài xế xe khách bị kẹt trong cabin tử vong tại chỗ; ngoài ra có 2 hành khách bị thương nặng đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, một số người khác bị thương nhẹ. 


Vào lúc 14 giờ 22 phút ngày 8/1, tại cầu cảng Vùng 3 Hải quân (Đà Nẵng), tàu 952 của Vùng 3 Hải quân đã lai dắt thành công tàu cá ĐNa 90307 TS cùng 10 ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn tại Đà Nẵng sau hơn 20 giờ vật lộn với sóng to, gió lớn. Hiện sức khoẻ của các ngư dân vẫn bình thường. Trước đó vào lúc 16 giờ ngày 7/1, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận được thông tin tàu cá ĐNa 90307TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển, cách Đông Bán đảo Sơn Trà thành phố Đà Nẵng khoảng 138 hải lý; trên tàu có 10 thuyền viên, do ông Nguyễn Phú Hùng (sinh 1979, ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng tàu các yêu cầu cứu nạn. 


Các chiến dịch quân sự đã nối lại tại Wadi Barada, phía Tây Bắc thủ đô Damascus của Syria, ngày 8/1 khi các tay súng phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại khu vực này. Lệnh ngừng bắn đã chấm dứt sau khi thỏa thuận đổ vỡ do Mặt trận Nusra - có quan hệ mật thiết với tổ chức khủng bố al-Qaeda, trong ngày thứ hai liên tiếp nổ súng vào những nhân viên của chính phủ đang tìm cách vào khu vực trên để sửa ống cấp nước cho thành phố. Trước đó ngày 6/1, Chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy đã đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhằm cho phép những nhà đàm phán hoàn tất thỏa thuận xoa dịu căng thẳng ở Wadi Barada.


Cảnh sát Israel cho biết ngày 8/1, một xe tải đã lao thẳng vào một nhóm binh lính ở Jerusalem, làm 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Cảnh sát cho rằng đây "có thể là vụ tấn công khủng bố". Theo nữ phát ngôn viên cảnh sát Israel Luba Samri, chiếc xe tải đã đổi hướng và lao vào một nhóm lính mới rời khỏi xe buýt. Kẻ tấn công đã bị vô hiệu hóa.


Nguồn tin cảnh sát cho biết ngày 8/1 một vụ đánh bom liều chết ở khu chợ đông đúc thuộc quận Baladiyat đông tín đồ Hồi giáo dòng Shi'ite của thủ đô Baghdad, Iraq đã làm 7 người chết và 13 người bị thương. Đây là vụ đánh bom liều chết thứ 2 xảy ra trong ngày hôm nay tại thủ đô Baghdad. Theo nguồn tin giấu tên, kẻ đánh bom đã kích nổ khối thuốc mang trên người tại khu chợ. Vụ nổ đã phá hủy nhiều cửa hàng và quầy hàng cũng như làm bốc cháy một số phương tiện gần đó.


Ngày 8/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi Hàn Quốc dỡ bỏ bức tượng "phụ nữ mua vui" dựng bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc, và thực thi một thỏa thuận song phương mà hai nước đạt được năm 2015 nhằm giải quyết những vấn đề hóc búa giữa hai bên. Theo nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc nên thực thi thỏa thuận song phương đạt được năm 2015 cho dù có sự thay đổi trong ban lãnh đạo của nước này bởi đây là vấn đề "về sự tin cậy". Ước tính có hơn 200.000 phụ nữ, phần lớn là phụ nữ trên Bán đảo Triều Tiên, đã bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. 

MỚI - NÓNG