Bản tin 20H: Thỏa thuận ngừng bắn và rút quân mới tại Donbass

 Xe thiết giáp trên tuyến đường chính gần làng Torez, phía đông Donetsk ngày 12/11. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Xe thiết giáp trên tuyến đường chính gần làng Torez, phía đông Donetsk ngày 12/11. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
TPO - Phái bộ thường nhật của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 15/11 cho biết các đại diện của Trung tâm Hỗn hợp Kiểm soát và Phối hợp chế độ ngừng bắn tại Donbass đã nhất trí về thời gian biểu rút các binh sĩ.

16h ngày 15/11, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn được Ban Kiểm phiếu công bố. Thay mặt Ban kiểm phiếu, Trưởng ban Huỳnh Văn Tí công bố kết quả tín nhiệm của 50 chức danh cho Quốc hội bầu và phê chuẩn. Theo đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được 380 phiếu tín nhiệm cao, 84 phiếu tín nhiệm và 20 phiếu tín nhiệm thấp; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được lần lượt 340, 93 và 52; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được 320, 96 và 68. (Xem chi tiết)


Đêm nay (15/11), các tỉnh miền Bắc sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh, sau đó sẽ tiếp tục được tăng cường vào đêm 16/11, khiến nhiệt độ giảm từ 3-4 độ C. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (15/11) khi không khí lạnh tràn xuống, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa, mưa nhỏ rải rác trở lại. Do chịu tác động của khí lạnh, nền nhiệt ban ngày tại Bắc Bộ trong ngày 16/11 sẽ giảm khoảng 3- 4 độ C xuống mức 18-21 độ C, nhiệt độ thấp nhất sẽ dưới 15 độ C. Riêng vùng núi Sa Pa rét dưới 10 độ.


Thống kê tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương gần đây cho thấy tỷ lệ trẻ sinh non có xu hướng tăng lên qua các năm, từ 15% vào năm 2011 tăng lên 18% vào năm 2013. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương ước tính một năm có khoảng 4.000 trẻ đẻ non. Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh, Bệnh viện thường xuyên có khoảng 100 cháu nằm, có thời điểm quá tải hai bé phải nằm một giường.


Ngày 15/11, công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thế Sơn (20 tuổi, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, do Sơn đang bị thương nên công an đã cho Sơn điều trị tại bệnh viện thuộc trại giam Chí Hòa. Trước đó, khoảng 23h tối 8/11, Nguyễn Thế Sơn và một nhóm người xảy ra mâu thuẫn trên đường Đinh Tiên Hoàng. Nổi máu côn đồ, Sơn cầm 2 cây mã tấu và rủ thêm đồng bọn đến chém loạn xạ khiến 6 người bị thương. (Xem chi tiết)


Chiều 15/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán karaoke Sao Xanh tầng trên đường Hồ Tùng Mậu, ngay sát Nhà hát Quân đội. Nhiều nhân chứng bước đầu cho hay họ nghe thấy những tiếng nổ lớn kèm theo khói. Đã có 4 xe cứu hoả được điều tới hiện trường. Đến 17 giờ, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Vụ cháy đã khiến đường Hồ Tùng Mậu tắc nghẽn do nhiều người hiếu kỳ tập trung gần hiện trường.(Xem thêm)


Một vụ cháy xe khách vừa xảy ra chiều 15/11 ở đường cao tốc trên cao Hà Nội đoạn qua khu đô thị Linh Đàm. Thông tin ban đầu cho biết xe khách bị cháy là loại xe 45 chỗ. Hiện đám cháy đã được dập tắt, chưa có thông tin về thiệt hại.


Phái bộ thường nhật của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 15/11 cho biết các đại diện của Trung tâm Hỗn hợp Kiểm soát và Phối hợp chế độ ngừng bắn tại Donbass đã nhất trí về thời gian biểu rút các binh sĩ. Trước đó 1 ngày, các quan sát viên OSCE đã ghi nhận 3 đoàn xe quân sự di chuyển trên lãnh thổ DPR. Truyền thông Ukraine cũng cho biết sứ mệnh thường nhật của OSCE cũng đã nhận thấy các xe tải chở than chạy từ Donbass sang Nga.


Ngày 14/11, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố nước này sẽ rút khỏi bàn đàm phán với các nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU) nếu những đề xuất của London về cải tổ chính sách nhập cư không được chú ý. Ông Hammon nói nếu EU không tiến hành những cải cách thực chất và có ý nghĩa, người dân Anh có thể bỏ phiếu chấm dứt tư cách thành viên EU của nước này trong cuộc trưng cầu ý dân với nội dung tương tự mà Thủ tướng Anh David Cameron cam kết sẽ tiến hành vào năm 2017 nếu đảng Bảo thủ của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.


Trong nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Ebola, ngày 14/11, Chính phủ Canada bắt đầu mở rộng đối tượng thử nghiệm vắcxin phòng Ebola VSV-EBOV. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế Canada Rona Ambrose cho biết vắcxin VSV-EBOV - do Cơ quan Y tế công Canada nghiên cứu và phát triển, được thử nghiệm ở một nhóm người tuổi từ 18-65 ở thành phố cảng Halifax.


Ngày 15/11, Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đã ra tuyên bố lên án Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo những người lính của Triều Tiên khi họ tiếp cận đường ranh giới quân sự (MDL), cảnh báo rằng "những hành động khiêu khích" như vậy sẽ "dẫn đến một cuộc chiến tranh". Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc hôm 10/11 đã bắn cảnh cáo khi đội tuần tra của Triều Tiên tiến gần đường biên giới trên bộ được canh gác nghiêm ngặt giữa hai nước. Đội tuần tra Triều Tiên đã rút khỏi MDL và không bắn trả.

MỚI - NÓNG