Bản tin 20H: Thủ lĩnh chủ chốt của Taliban bị tiêu diệt

Lực lượng an ninh Afghanistan bắt giữ các tay súng Taliban trong chiến dịch truy quét khủng bố ở Jalalabad ngày 20/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Lực lượng an ninh Afghanistan bắt giữ các tay súng Taliban trong chiến dịch truy quét khủng bố ở Jalalabad ngày 20/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 23/12, quan chức an ninh Afghanistan Mohibullah Kohdamani cho biết tên Mullah Sibghatullah, thủ lĩnh chủ chốt của Taliban đã bị tiêu diệt khi lực lượng an ninh nước này tiến hành phục kích tổ chức của hắn tại tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 do Bộ GD-ĐT ban hành áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cả nước ít nhất là 7 ngày. Thời gian nghỉ cụ thể như thế nào sẽ do các sở GD-ĐT quy định. Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị trường học nhanh chóng ổn định nền nếp, tổ chức tốt hoạt động dạy và học, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định theo khung kế hoạch thời gian năm học; tuyệt đối không kết hợp tổ chức cho giáo viên và học sinh đi tham quan trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán.


Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chính thức có thông báo chủ trương thực hiện sắp xếp, điều chuyển toàn bộ các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại các bến xe trên địa bàn thành phố. Theo đó, điều chuyển các tuyến của tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Trôi, Phùng chuyển về bến xe Nước Ngầm. Các tuyến của các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái đang hoạt động tại các bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa chuyển về bến xe Mỹ Đình. Các tuyến xe các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Nông, Điện Biên, Hòa Bình, Kon Tum, Sơn La, Thanh Hóa đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm về bến xe Yên Nghĩa.


Rạng sáng 23/12, cảnh sát hình sự, cơ động, CSGT... thuộc Công an quận 3 bất ngờ phong toả đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nơi có quán bar Barocco. Phía ngoài khá vắng, song khi cảnh sát ập vào có cả trăm khách đang nhảy nhót, nốc rượu trong tiếng nhạc chát chúa. Hàng loạt người nháo nhào bỏ chạy, một số gói ma túy được ném xuống đất phi tang. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy các túi cỏ Mỹ, nhiều viên thuốc lắc... Hàng chục người không có giấy tờ tuỳ thân, nghi vấn sử dụng ma tuý bị đưa về kiểm tra. Khoảng một giờ sau, đoàn kiểm tra tiếp tục ập vào quán bar Canalis (đường Hai Bà Trưng) khi gần 200 khách đang la hét, giật đùng đùng. Các trinh sát thu nhiều túi bột nghi ma túy và đưa 55 người về làm việc. (Xem chi tiết)


Ngày 23/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình mới về Syria - do Moskva, Ankara và Tehran bảo trợ - sẽ diễn ra giữa tháng 1/2017. Nguồn tin dẫn lời Thứ trưởng Gatilov nói rằng ông hy vọng các bên sẽ tập trung thảo luận những việc cần làm để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc ở Syria. Hôm 21/12, các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhóm họp về Syria tại Moskva sau khi họ tuyên bố sẵn sàng làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình Syria.


"Trong chiến dịch ở Syria, 162 vũ khí tân tiến và vũ khí được nâng cấp được thử nghiệm tác chiến. Chúng được chứng minh có hiệu quả cao", RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, hôm qua nói trong cuộc họp với các quan chức cấp cao. Cuộc họp do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì tập trung vào báo cáo thường niên của bộ trưởng. Trong số các thiết bị được thử nghiệm tại Syria có chiến đấu cơ Su-30SM, Su-34, trực thăng Mi-28N, Ka-52, tên lửa hành trình Kalibr và các loại vũ khí khác. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Mỹ không đồng ý với quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi cho rằng, nước Nga đang có lực lượng quân đội "mạnh hơn bất kỳ kẻ xâm lược tiềm năng nào". “Tôi không nghĩ rằng, trong lịch sử nhân loại đã có các lực lượng vũ trang với khả năng phòng thủ, thông minh và mạnh mẽ như lực lượng vũ trang Mỹ hiện nay”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói. (Xem chi tiết)


Với việc Tổng thống Bashar al-Assad và các đồng minh giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát thành phố lớn nhất Syria, cuộc nội chiến kéo dài 6 năm qua được đánh giá là đang bước sang giai đoạn mới. Hôm 11/12, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giành lại thành phố cổ Palmyra, 9 tháng sau khi bị quân đội Syria đẩy ra khỏi địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới này. Sự sụp đổ của Palmyra cho thấy IS vẫn còn xa mới bị đánh bại, và chắc chắn sẽ tận dụng thực tế là các nguồn lực của chính phủ Syria, Nga và Iran bị dàn trải khắp Syria. Nó cũng cho thấy tổng thống đắc cử Mỹ Donald trump sẽ đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trong việc giữ lời hứa khi tranh cử về việc sẽ đánh bại IS. (Xem chi tiết)


Ngày 23/12, quan chức an ninh Afghanistan Mohibullah Kohdamani cho biết tên Mullah Sibghatullah, thủ lĩnh chủ chốt của Taliban đã bị tiêu diệt khi lực lượng an ninh nước này tiến hành phục kích tổ chức của hắn tại tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan. Chỉ huy Kohdamani cho biết: "Dựa trên các báo cáo tình báo, lực lượng an ninh đã tổ chức một cuộc phục kích vào sáng sớm 23/12 tại khu vực Baghlan Markazi thuộc tỉnh Baghlan. Tại đây, thủ lĩnh quan trọng của Taliban, tên Mullah Sibghatullah, đã bị tiêu diệt trong khi các tay súng của hắn tháo chạy". Sibghatullah đã tham gia các hoạt động tổ chức khủng bố trong vòng vài năm qua tại khu vực Baghlan-e-Markazi và các vùng xung quanh.


Cảnh sát đặc nhiệm Đức bắt hai người đàn ông bị nghi lên kế hoạch tấn công một trung tâm mua sắm. Hai người đàn ông 28 tuổi và 31 tuổi bị bắt hôm nay với cáo buộc lên kế hoạch tấn công trung tâm mua sắm ở Oberhausen, bang Bắc Rhine-Westphalia, miền tây Đức, theo Reuters. Các nghi phạm, sinh ra ở Kosovo, bị đặc nhiệm Đức bắt tại thành phố Duisburg sau khi nhận được thông tin từ nguồn tin an ninh, cảnh sát Đức cho biết trong một tuyên bố. Trung tâm mua sắm bị nhắm đến là CentrO, thuộc nhóm trung tâm lớn nhất ở Đức với 250 cửa hàng phục vụ Giáng sinh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG