Bản tin 20H: Thủ lĩnh chủ chốt IS bị tiêu diệt tại Syria

Các binh sỹ ủng hộ Chính phủ Syria nã pháo nhằm vào các phần tử thánh chiến Hồi giáo ở thị trấn Al-Bab ngày 25/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các binh sỹ ủng hộ Chính phủ Syria nã pháo nhằm vào các phần tử thánh chiến Hồi giáo ở thị trấn Al-Bab ngày 25/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Theo các nguồn tin địa phương, một thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, trong khuôn khổ chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates".

Chiều 30/12, Trung tá Nguyễn Như Thơ, Trợ lý Công Binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý 77 quả đạn pháo trong khu dân cư phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó, ngày 29/12, Công ty Xây dựng Hoàng Nam thi công hệ thống thoát nước tại đường Quang Trung, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện một hầm chứa hàng chục đầu đạn, mìn, vật liệu nổ ở độ sâu 1,4m và báo cơ quan chức năng của tỉnh. Nhận được tin báo, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh đã khoanh vùng, tiến hành thu gom số vật liệu nổ trên. 


Sau 10 giờ thu phí, Công ty TNHH BOT quốc lộ 1 Bạc Liêu cho trạm thu phí tại huyện Vĩnh Lợi tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của UBND tỉnh. Đại diện trạm thu phí cho biết đơn vị chính thức bán vé từ 0h ngày 30/12. Đến gần 10h, trạm nhận công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Bạc Liêu, đề nghị hỗ trợ tỉnh 2 ngày 30-31/12, vì Bạc Liêu đang tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.


Theo các nguồn tin địa phương, một thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, trong khuôn khổ chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates". Theo nguồn tin, thủ lĩnh IS, được xác định là Ebu Husen Tunusi, đã bị tiêu diệt khi đoàn xe hộ tống y bị máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công ở thị trấn al-Bab. Tunusi được IS lựa chọn là "tiểu vương" của chúng và tên này đã chuyển tới al-Bab từ Raqqa, "thủ đô tự xưng" của nhóm thánh chiến này.


Ngày 30/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã coi việc Washington cáo buộc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ là vô căn cứ. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng đề xuất lên Tổng thống Vladimir Putin về việc tuyên bố 35 nhà ngoại giao Mỹ là những nhân vật không được hoan nghênh. Theo các cơ quan thông tấn Nga, nước này đã công bố kế hoạch trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ và cấm nhân viên ngoại giao Mỹ sử dụng một ngôi nhà và một nhà kho ở thủ đô Moskva nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của Washington. 


Ngày 30/12, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Frants Klintsevich nhận định Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể sẽ đảo ngược các biện pháp trừng phạt mới, vừa được chính quyền sắp mãn nhiệm của ông Barack Obama áp đặt, nhằm vào Moskva. Phát biểu với báo giới, Thượng nghị sỹ Klintsevich nói: "Đó là sự thay đổi lớn, trong đó ông Donlad Trump sẽ đảo ngược các biện pháp trừng phạt Nga mới nhất sau khi ông ấy nhậm chức. Ông Trump sẽ không sẵn sàng chấp nhận cáo buộc đó, nhất là khi điều đó không đúng sự thật".


Ngày 30/12, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bày tỏ lấy làm tiếc rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang kết thúc nhiệm kỳ trong "cơn hấp hối". Trên trang mạng xã hội Facebook, ông Medvedev nói: "Thật đáng tiếc là chính quyền Obama, vốn có ý định khôi phục các mối quan hệ với chúng tôi, sắp kết thúc nhiệm kỳ trong sự bi thảm vì chống Nga". Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga với cáo buộc Moskva đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan của Đảng Dân chủ Mỹ.


Ngày 30/12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc đụng độ giữa lực lượng Chính phủ Syria và các tay súng đối lập đã nổ ra ở khu vực bên ngoài thủ đô Damascus, bất chấp lệnh ngừng bắn trên toàn quốc bắt đầu có hiệu lực vào 0 giờ ngày 30/12 (22 giờ GMT ngày 29/12). Theo tổ chức này, hiện vẫn chưa rõ ai bắt đầu cuộc đụng độ ở khu vực Wadi Barada, đồng thời cho biết thêm các máy bay trực thăng của chính phủ đang oanh tạc khu vực này.


Đêm 29/12 đã xảy ra vụ sập mỏ than ở quận Godda​ thuộc bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ, khiến ít nhất 5 người chết, 23 người bị thương và khoảng 60 người khác bị cho là vẫn bị mắc kẹt bên trong. Theo một quan chức Ấn Độ giấu tên, vụ tai nạn xảy ra khi một đống bùn lớn đổ xuống lối vào khu mỏ Rajmahal Open Cast Mines thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Coalfields ở quận Godda. Gần 40 phương tiện cũng ở bên trong mỏ này tại thời điểm xảy ra vụ việc. Hiện chưa có báo cáo về số người thiệt mạng trong vụ này.

MỚI - NÓNG