Bản tin 20H: Thủ lĩnh phe đối lập tuyên bố tranh cử Tổng thống Nga

Thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny.
Thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny.
TPO - Ngày 13/12, thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny - nhân vật đối lập được biết đến nhiều nhất trên chính trường Nga - đã chính thức tuyên bố ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến diễn ra tháng 3/2018. 

Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cho biết, đêm nay (13-12), các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt gió mùa đông bắc có cường độ khá mạnh. Từ đêm mai (14-12), Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi rét đậm. Trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Riêng tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ ngày 14 đến 17-12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200mm), riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt). Trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.


Sáng 13/12, hàng trăm hành khách trên chuyến bay VN1344 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines đã có một phen lo lắng khi máy bay phải "bay lòng vòng" trên bầu trời suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Hành khách trên chuyến bay trên khởi hành từ TPHCM lúc 5h30 đi Cam Ranh (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà). Chuyến bay dự kiến sẽ đáp xuống Cam Ranh sau 45 phút bay. Thế nhưng, do thời tiết mưa lớn vào sáng sớm, kèm theo gió giật mạnh, sương mù nên khi máy bay vừa hạ độ cao thì cơ trưởng phải cho bay lên trở lại. Cơ trưởng liên tục thông báo sẽ đáp xuống trong vòng 5 rồi 10 - 15 phút nữa và điều khiển máy bay bay vòng để chờ thời tiết đẹp sẽ hạ cánh. Thế nhưng, qua 2 lần hạ độ cao bất thành, cơ trưởng đã phát đi thông báo sẽ bay ngược trở về nơi xuất phát là sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM để hạ cánh.

Bộ LĐ-TB&XH vừa đưa ra lấy ý kiến lần đầu Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động. Theo đó, bộ này đề xuất tăng tuổi hưu của nữ lên 60 tuổi, nam lên 62 tuổi. Cụ thể, Dự thảo của Bộ LĐ-TB&XH đưa ra 2 phương án với tuổi nghỉ hưu. Thứ nhất là giữ tuổi nghỉ hưu như mức hiện hành (nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi). Phương án 2, tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình. Kể từ ngày Bộ luật sửa đổi có hiệu lực, tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường làm việc trong điều kiện lao động bình thường là nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi, nhưng cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ 60 tuổi. (Xem chi tiết)

Những ngày qua, một clip bạo hành trẻ em được cho là xảy ra ở Quảng Bình lan truyền trên mạng xã hội Facebook đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Trước thông tin này, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc xác minh sự việc. Theo đó, đoạn video clip này được đăng tải trên Fanpage “Hội những người yêu trẻ con” vào ngày 10/12 với chú thích “Vụ án bạo hành trẻ em mới xảy ra tại Quảng Bình đang gây xôn xao dư luận! Người cha tàn ác dìm con trai 1 tuổi của mình vào lu nước”. Sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ trước hành động tàn ác của người đàn ông, đồng thời xót xa trước cảnh 2 em nhỏ bị bạo hành dã man. (Xem chi tiết)

Ngày 13/12, Ban Kinh tế Trung ương cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đinh Mạnh Hùng (đang công tác tại Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương) để làm rõ trách nhiệm trong vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy vào tối 10/12. Cụ thể, tối 10/12 ông Hùng lái xe biển xanh của Ban Kinh tế Trung ương mang BKS 80B-3589 va quẹt với xe máy đi trên địa bàn quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Tuy nhiên, ông Hùng đã không dừng lại để giải quyết mà bỏ chạy thêm khoảng 4 km với tốc độ nhanh trên đường khiến nhiều người dân bức xúc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Kinh tế Trung ương đã yêu cầu ông Hùng làm tường trình và đang chờ kết luận từ cơ quan công an để có hình thức xử lý nghiêm.
Ngày 13/12, thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny - nhân vật đối lập được biết đến nhiều nhất trên chính trường Nga - đã chính thức tuyên bố ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Nga dự kiến diễn ra tháng 3/2018. Trong một đoạn ghi hình đăng trên trang thông tin chiến dịch mới, thủ lĩnh Navalny nói rằng: "Tôi sẽ tham gia cuộc đấu giành vị trí tổng thống Nga." Tổng thống Putin mặc dù chưa tuyên bố liệu ông có tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 vào năm 2018 hay không, song dư luận rộng rãi dự đoán ông sẽ tiếp tục con đường chính trị của mình.
Ngày 13/12, một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận việc mở hành lang an toàn cho các tay súng phiến quân và người dân Syria rời khỏi khu vực phía Đông thành phố Aleppo sau khi quân đội Syria và các đồng minh kiểm soát gần như hoàn toàn các khu vực của thành phố này bị các phiến quân bỏ lại. Theo quan chức trên, cuộc họp sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14/12 nhằm thảo luận khả năng mở một hành lang để sơ tán các phiến quân và dân thường, cũng như thiết lập một lệnh ngừng bắn. Quan chức này cũng cho hay Ankara sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình cùng với Mỹ, Iran, Liên minh châu Âu (EU) cũng như các quốc gia Vùng Vịnh để giúp sơ tán các tay súng đối lập rút khỏi Aleppo.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 12/12 tuyên bố công ty kinh doanh bất động sản của ông sẽ không thực hiện thêm các thương vụ mới trong thời gian ông giữ cương vị người đứng đầu Nhà Trắng. Đây được xem như là một lời hứa của doanh nhân - chính khách 70 tuổi này nhằm giải quyết mối lo ngại xung quanh những xung đột lợi ích giữa vai trò doanh nhân và tổng thống của ông. Chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội Twitter, tỷ phú Trump tuyên bố sẽ tạm rút lui khỏi công việc kinh doanh sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1/2017 tới để hoàn toàn tập trung vào việc điều hành đất nước, kể cả khi luật pháp không bắt buộc ông làm vậy. 

Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại căn cứ quân sự ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc hôm nay, 13/12, khiến 23 binh sỹ bị thương. Vụ nổ xảy ra vào lúc 11h50 ngày 13/12 tại một trại huấn luyện tại Ulsan, cách thủ đô Seoul 410km về hướng đông nam, các nhà chức trách cho biết. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây nên vụ nổ. Toàn bộ các binh sỹ bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần nhất, tất cả đều ở độ tuổi 20. Không có trường hợp tử vong. Tuy nhiên các báo cáo cho biết nhiều binh sỹ bị bỏng rất nặng. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. (Xem chi tiết)
Ngày 13/12, Tiểu Vương bang Kelantan, Muhammad V đã tuyên thệ trở thành Nhà Vua thứ 15 của Malaysia, với nhiệm kỳ 5 năm. Tiểu Vương Muhammad V (47 tuổi), được Hội đồng Tiểu Vương bầu làm Nhà Vua tại Hội nghị đặc biệt các tiểu vương lần thứ 243 vào tháng 10/2016. Tại hội nghị này Tiểu Vương bang Perak, Nazrin Shah cũng được bầu làm Phó Vương.
MỚI - NÓNG