Bản tin 20H: Thủ tướng Áo bất ngờ từ chức

Thủ tướng Áo Werner Faymann. (Nguồn: THX/TTXVN)
Thủ tướng Áo Werner Faymann. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Truyền thông Áo ngày 9/5 đưa tin Thủ tướng Áo Werner Faymann đã tuyên bố rút khỏi mọi chức vụ hiện nắm giữ ở nước này. Như vậy, sau gần 8 năm, Áo sẽ có một thủ tướng mới sau khi ông Faymann thông báo rút khỏi mọi chức vụ hiện nắm giữ.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng đêm về sáng ngày 10/5, một đợt không khí lạnh từ phương Bắc tăng cường yếu xuống Bắc Bộ, nén rãnh áp có trục ở khoảng 24-25 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đầy dần lên. Nắng nóng ở miền Bắc giảm dần rồi chấm dứt, sau đó thời tiết mát mẻ lan tỏa xuống các tỉnh bắc Trung Bộ khiến nắng nóng tại đây cũng giảm theo. Ngày 11, 12/5 người dân khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ phải hết sức đề phòng hiện tượng mưa giông, lốc.


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chưa xem xét việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng kết hợp thủy điện theo hình thức BOO. Lý do dẫn đến việc Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vì chưa đủ căn cứ, cơ sở theo quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng để đảm bảo phát triển bền vững. (Xem chi tiết)


Ngày 9/5, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh đã làm báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cá chết hàng loạt trên sông Bưởi (đoạn qua huyện Thạch Thành) và sông Bạng (huyện Tĩnh Gia) tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo cũng nêu rõ sự cố ô nhiễm môi trường dọc sông Bưởi là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của nhân dân dọc sông Bưởi (15 xã của huyện Thạch Thành, 7 xã của huyện Vĩnh Lộc) và vùng hạ lưu.


Những người lao động nghỉ hưu và bắt đầu hưởng trợ cấp hàng tháng khi nghỉ hưu từ ngày 1/1/2015 tới trước 1/5/2016 có thể được tăng lương hưu và trợ cấp thêm 8%. Đây là nội dung Dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp với cán bộ, công nhân viên chức đang được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến. Với đối tượng nghỉ hưu từ 1/5/2016, sẽ điều chỉnh tăng lương hưu theo mức lương cơ sở mới là 1,21 triệu đồng/tháng. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h ngày 9/5, tại địa bàn Thị trấn Yên Định (Hải Hậu - Nam Định) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Một chiếc taxi đang đi từ hướng Thị trấn Cồn về bệnh viện đa khoa Hải Hậu, trên xe chở một người phụ nữ mang bầu đi đẻ thì bị lật. Xe chạy với tốc độ cao và bất ngờ mất lái đâm vào chậu hoa cây cảnh bên đường rồi lật. Sau khi xe lật, những người dân sống quanh đó đã cố gắng mở cửa giải cứu 3 người trong xe. May mắn, cả ba nạn nhân chỉ bị xây xước nhẹ.


Vào chiều 8/5, anh Đinh Thịnh Biểu (24 tuổi), điều khiển xe mô tô biển kiểm soát: 11B1- 03832, chở chị Hoàng Thị Loan (28 tuổi, người địa phương) lưu thông từ Quảng Uyên đi thành phố Cao Bằng. Khi đến Km 307 + 300, quốc lộ 3 thuộc địa phận xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, xe của anh Biểu bị xe container biển số 29C - 61747 do Hoàng Mạnh Cường (43 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển chiều ngược lại, đâm phải. Hậu quả, chị Loan tử vong tại chỗ. Anh Biểu bị thương nặng phải đi bệnh viên cấp cứu. (Xem chi tiết)


Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép gần 0,5 kg ma túy bằng đường hàng không. Tang vật thu giữ là gần 0,5 kg chất tinh thể, chất bột và viên nén. Đối tượng Thành khai nhận số chất trên là ma túy tổng hợp, Thành cất giấu trong loa với mục đích vận chuyển ma túy từ Hải Phòng vào Thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không, qua Cảng hàng không Cát Bi. Hiện, Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.


Một quan chức quân đội Iran ngày 9/5 cho biết nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung hai tuần trước đây. Chuẩn tướng Ali Abdollahi khẳng định: "Chúng tôi đã thử một tên lửa có tầm bắn 2.000km và giới hạn sai số là 8m từ cách đây hai tuần. Giới hạn sai số 8m này có nghĩa là... hoàn toàn chính xác". Trước đó, sáng 9/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng thử hai tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ một cuộc tập trận quân sự.


Truyền thông Áo ngày 9/5 đưa tin Thủ tướng Áo Werner Faymann đã tuyên bố rút khỏi mọi chức vụ hiện nắm giữ ở nước này. Phát biểu tại một cuộc họp báo được tổ chức chóng vánh, ông Faymann nói: "Nước này (Áo) cần một Thủ tướng, người mà được toàn đảng đứng sau ủng hộ. Chính phủ cần sức mạnh để có một sự khởi đầu mới. Ai không có được sự hậu thuẫn này sẽ không thể thực hiện được nhiệm vụ". Như vậy, sau gần 8 năm, Áo sẽ có một thủ tướng mới sau khi ông Faymann thông báo rút khỏi mọi chức vụ hiện nắm giữ.


Tờ Thời báo (The Times) của Anh ngày 9/5 đưa tin có 42% số người dân Anh được hỏi cho biết họ ủng hộ việc ở lại Liên minh châu Âu (EU) trong khi số người mong muốn rời khỏi EU là 40%. Nguồn tin trên cho biết thêm, 13% người dân nước này không biết sẽ bỏ lá phiếu “đi hay ở EU” trong cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào ngày 23/6 tới đây. Trong khi đó, 6% không thể đưa ra quyết định của mình.

MỚI - NÓNG