Bản tin 20H: Thủ tướng bổ nhiệm lại một số cán bộ

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú.
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú.
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại một số cán bộ lãnh đạo. 
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đào Minh Tú giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ nhiệm lại ông Châu Văn Minh giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh và ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng cạnh tranh.

Ngày 30/5, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến Bệnh viện (BV) Bạch Mai thăm và động viên, chia sẻ với những bệnh nhân chạy thận nhân tạo được chuyển về từ BV đa khoa Hòa Bình sau sự cố nghiêm trọng hôm qua. Liên quan đến sự cố này, Tư lệnh ngành y tế  cho hay, ngay khi sự việc xảy ra, Bộ Y tế đã chỉ đạo và Sở Y tế Hòa Bình đã thành lập hội đồng chuyên môn để xác minh tìm ra nguyên nhân. Bộ trưởng cũng yêu cầu các chuyên gia đầu ngành của BV Bạch Mai tham gia vào Hội đồng chuyên môn, ý kiến đánh giá độc lập để xác định nguyên nhân xảy ra sự cố, và nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm vì đây là sự cố y khoa đặc biệt xảy ra trong hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời rút kinh nghiệm trong toàn ngành. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, từ ngày mai (31/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ. Từ ngày 1/6, nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra ở các khu vực trên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.  Khu vực Hà Nội, ngày mai (31/5) trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ; từ ngày 1/6 nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h10 sáng 30/5, trong lúc đi bộ ra phía bãi tắm ven biển thuộc địa phận thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên), một số ngư dân phát hiện con cá voi dài hơn 5m, trọng lượng hơn 1 tấn đang trôi dạt vào bờ trong tình trạng đuối sức. Nghe tin, nhiều ngư dân địa phương khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ con cá voi nêu trên trở lại biển khơi nhưng con cá vẫn quay đầu vào bờ. Đến 9h sáng cùng ngày, con cá voi đã kiệt sức nên phải đưa vào Lăng Ông vốn là nơi ngư dân thờ cúng ngài Nam Hải cùng một số vị thần khác để cầu mong trời yên, biển lặng, tôm cá bội thu. Theo ông Phạm Cuộc – Trưởng ban lạch ở thôn Long Thủy, xã An Phú cho biết, đây là con cá voi cái đang mang thai và là con cá voi to nhất trôi dạt vào bờ biển Long Thủy hơn 50 năm qua. Sau khi cá voi chết, ngư dân địa phương sẽ tổ chức mai táng, thờ cúng theo tập tục tín ngưỡng từ bao đời nay.


Trưa 30/5, anh Nguyễn Tuấn Kiệt (39 tuổi) đứng trên đường cạnh ngôi đình làng ở xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương nói chuyện với người đàn ông. Một lúc, hai bên xảy ra cãi vã, bất ngờ người đàn ông rút súng ngắn bắn anh Kiệt gục chết tại chỗ. Hung thủ nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Nguyên nhân vụ việc được cho là có liên quan đến vụ tranh chấp đất đai. Lãnh đạo Công an Bình Dương cho biết đã xác định nghi can và đang truy bắt. (Xem chi tiết)

Ngày 30/5, nhà chức trách Nga thông báo một máy bay vận tải hạng nhẹ Antonov AN-26, đang trong quá trình huấn luyện bay, đã rơi xuống gần thành phố Saratov và bốc cháy làm 1 quân nhân thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương), nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do lỗi của một trong số động cơ máy bay.

Chỉ vài giờ sau vụ đánh bom xe bên ngoài một cửa hàng bán kem nổi tiếng, thủ đô Baghdad của Iraq lại tiếp tục rung chuyển trong vụ đánh bom xe xảy ra gần trụ sở một cơ quan chính phủ ở khu thương mại Karrada, khiến 7 người thiệt mạng và 38 người bị thương. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương trong 2 vụ đánh bom xe đẫm máu tại trung tâm thủ đô Baghdad. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom đầu tiên mà nhóm này cho là nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite.


Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt một hợp đồng lớn có giá trị 2,7 tỷ USD để mua các hệ thống tên lửa Akash do Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng (DRDO) nhà nước phát triển cho Lục quân nước này. Hội đồng Mua sắm Quốc phòng, cơ quan mua sắm vũ khí hàng đầu của Ấn Độ, muốn sử dụng hệ thống tên lửa nội địa nói trên hơn là một hệ thống do nước ngoài sản xuất để phù hợp với chương trình "Make in India" (Sản xuất tại Ấn Độ) mà nước này đề ra. 


Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Mike Dubke ngày 30/5 đã xác nhận với tờ Politico rằng ông đã từ chức mặc dù mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm cách đây 3 tháng. Theo đó, ông Dubke đã đệ đơn từ chức vào hôm 18/5 và ngay lập tức được Tổng thống Donald Trump chấp nhận. Ông Dubke cũng cho biết rằng ông đã đề nghị tiếp tục làm việc cho đến hết chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Donald Trump để đảm bảo có sự chuyển giao thuận lợi khi ông rời vị trí.


Truyền thông Thái Lan cho biết lực lượng rà phá bom mìn (EOD) nước này ngày 30/5 đã phát hiện một quả bom ống gần cửa ra số 1 của ga tàu điện ngầm gần Trung tâm Văn hóa Thái Lan tại thủ đô Bangkok. Một lái xe taxi đã thông báo với cảnh sát quận Huai Khwang về một vật khả nghi nằm trong một túi nilon màu đen gần ga xe điện ngầm trên. Các chuyên gia EOD xác nhận đây là một thiết bị nổ tự chế. 
MỚI - NÓNG