Bản tin 20H: Thủ tướng Malaysia nói gì vụ máy bay rơi?

Nỗi đau tột cùng của người thân nạn nhân khi nhận tin dữ.
Nỗi đau tột cùng của người thân nạn nhân khi nhận tin dữ.
TPO - Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới các gia đình và những người thân của các nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 bị rơi của AirAsia. Ông hy vọng rằng nỗ lực tìm kiếm vẫn tiếp tục trong trường hợp có những người còn sống. Nếu không có người sống sót, ông mong rằng các gia đình hãy vững vàng trong thời điểm khó khăn này.

Ngày 30/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hoàng Công Tám (sinh năm 1971, trú tại thôn Suối Nẩy, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Công Tám 20 năm tù giam. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.


Dự thảo mới của Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe đã bỏ quy định “ngực lép” và các tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng, lực bóp tay… không được lái xe. Thay vào đó là quy định: gù, vẹo hoặc quá ưỡn cột sống; cứng, dính cột sống bất kỳ nguyên nhân nào ảnh hưởng tới chức năng vận động sẽ không được lái xe A2 hoặc B2. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định: sử dụng các chất ma túy; một số thuốc hướng thần và nồng độ cồn quá mức cho phép sẽ không được xác nhận đủ điều kiện lái xe.(Xem chi tiết)


Chiều 30/12, tin từ Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến hai người thiệt mạng. Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra tối 29/12, tại Km 982+600 thuộc tuyến Quốc lộ 1A qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, một thanh niên lái xe máy đâm thẳng vào đuôi xe tải kéo rơ móc và tử vong. Cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông khác đã xảy ra giữa xe gắn máy và xe ô tô khách chạy ngược chiều nhau, làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Khoảng 13 giờ 40 ngày 30/12, trong lúc hàng trăm xe máy đang chờ đèn đỏ ở ngã tư đường Nguyễn Văn Linh-Ba Tháng Hai, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thì bất ngờ xe cẩu lao vào cuốn 10 chiếc xe gắn máy vào gầm. Hậu quả vụ tai nạn khiến nhiều người dân bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiểu xe cẩu tháo biển kiểm soát của xe và trốn khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Người đứng đầu Cơ quan hàng không dân dụng Indonesia cho biết, mảnh vỡ được phát hiện trong vùng tìm kiếm là từ chiếc máy bay mất tích. Hải quân Indonesia đã tìm và vớt được hơn 40 thi thể nạn nhân. Tính đến thời điểm này, khoảng 30 tàu cứu hộ và 21 máy bay từ Indonesia, Australia, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Mỹ đang tham gia họat động tìm kiếm xác máy bay QZ8501. (Xem chi tiết)


Chiều 30/12, tại trụ sở Đảng Tổ chức dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới các gia đình và những người thân của các nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 bị rơi của AirAsia. Ông nói: ''Tôi hy vọng rằng nỗ lực tìm kiếm vẫn tiếp tục trong trường hợp có những người còn sống. Nếu không có người sống sót, tôi mong rằng các gia đình hãy vững vàng trong thời điểm khó khăn này".


Trong khi thế giới chưa hết bàng hoàng về tai nạn chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia thì chiều nay, một máy bay khác của hãng này lại tiếp tục gặp sự cố khi vọt quá đường băng lúc hạ cánh ở Philippines. Vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Kalibo, gần Boracay. Hành khách đã phải dùng ván trượt khẩn cấp để thoát khỏi máy bay và hiện chưa có báo cáo thương vong. Ngay khi vụ việc xảy ra, động cơ máy bay lập tức tắt và hành khách được yêu cầu bỏ lại hành lý, rời khỏi phi cơ ngay lập tức. (Xem chi tiết)


Sáu binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một cuộc tấn công của lực lượng ly khai miền Đông ở khu vực làng Sands, thuộc tỉnh Donetsk vào hôm nay (30/12). Ukraine tố cáo lực lượng ly khai vi phạm trắng trợn các điều khoản của hiệp định đình chiến. Thỏa thuận ngừng bắn tiếp theo tại miền Đông Ukraine có hiệu lực từ đầu tháng 12/2014. Tuy cường độ các cuộc xung đột đã giảm, nhưng tiếng súng chưa hoàn toàn chấm dứt. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga ngày 29/12 cho biết Moskva đang kêu gọi các nước đưa nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Jabhat al-Nusra (Mặt trận al-Nusra) vào danh sách khủng bố và cấm mọi hoạt động của hai nhóm này. IS là tổ chức khủng bố Hồi giáo hoạt động chủ yếu ở Syria và Iraq. IS được thành lập hồi năm 2006 tại Iraq dưới sự liên kết của 11 nhóm Hồi giáo cực đoan. Trong khi đó, Jabhat al-Nusra cũng là một tổ chức khủng bố có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.