Bản tin 20H: Thương vong lớn ngay trước thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine

Cảnh đổ nát tại nhà ga sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền Đông Ukraine sau các cuộc giao tranh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát tại nhà ga sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền Đông Ukraine sau các cuộc giao tranh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 13/2, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh mới nhất tại miền Đông Ukraine ngay trước thời điểm lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực theo thỏa thuận vừa đạt được tại thủ đô Minsk của Belarus của nhóm "Bộ Tứ Normandie". Quân đội Ukraine cho biết lực lượng đòi độc lập tại miền Đông vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng tại các khu vực xung đột.

Từ 13g chiều, cổng nhà ông Nguyễn Bá Thanh trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lê, Đà Nẵng) đã kín ken người. Dù lực lượng an ninh chốt chặn nghiêm ngặt trước cửa ra vào, nhưng nhiều người vẫn đến xin vào trong để được nhìn mặt ông lần cuối. Đến 15g chiều, hàng trăm người tiếp tục tập trung về nhà ông Thanh, lực lượng an ninh yêu cầu bà con xếp hàng, giữ trật tự  rồi vào trong thăm ông theo từng tốp. (Xem chi tiết)


Lúc 10h30 ngày 13/2 tại Cần Thơ, bị Công an phường kiểm tra giấy tờ do đậu xe sai quy định dưới lòng đường, nữ tài xế T.T.T. đã phóng xe chạy bạt mạng gần 2km. Nhiều lần nữ tài xế này còn lạng lách, đánh võng nhằm cản trở lực lượng chức năng, gây nguy hiểm cho người đi đường. Đến khi lực lượng CS113 xuất hiện, yêu cầu bà T. xuống xe để làm việc, chủ phương tiện lại “cố thủ” trong xe một lúc sau mới chịu xuống. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


 Chiều tối 12/2, cơ quan chức năng phát hiện đoàn 45 xe chở gỗ lưu thông từ Lào về cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) có dấu hiệu quá tải nên đã yêu cầu dừng để kiểm tra. Một số xe đã phạm lỗi quá tải gần 100%. Các tài xế vẫn chưa xuất trình được giấy phép chứng minh nguồn gốc số gỗ. (Xem chi tiết)


 Công an tỉnh Bình Phước hiện vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ cái chết bất thường của một người đàn ông trong nhà vệ sinh của trạm xăng dầu Tân Phước (ấp cầu Rạc, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú). Khoảng 16h chiều 12/2, một người đàn ông chạy xe máy vào trạm xăng xin đi nhờ ở nhà vệ sinh của trạm và không ra. Khi lực lượng chức năng tới nơi phá cửa thì phát hiện người đàn ông này đã nằm chết bên trong. (Xem chi tiết)


 Ngày 13/2, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết: Đã phát hiện, bắt giữ một vụ vẫn chuyển trái phép ma túy qua đường chuyển phát nhanh ra nước ngoài. Trong quá trình kiểm tra số hàng hóa làm thủ tục từ Hà Nội gửi đi Australia ngày 11/2 theo đường chuyển phát nhanh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nghi vấn từ một kiện hàng nên tiến hành kiểm tra. Tổng khối lượng ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện là 2,7kg bao gồm ma túy tổng hợp và cocaine được nguỵ trang trong 3 vỏ hộp mỹ phẩm.


Ngày 13/2, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh mới nhất tại miền Đông Ukraine ngay trước thời điểm lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực theo thỏa thuận vừa đạt được tại thủ đô Minsk của Belarus của nhóm "Bộ Tứ Normandie". Quân đội Ukraine cho biết lực lượng đòi độc lập tại miền Đông vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng tại các khu vực xung đột.


 Lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 13/2 vừa mở một cuộc tấn công nhằm vào một thị trấn của Iraq, gần căn cứ quân sự của Mỹ. Nhóm phiến quân cực đoan tấn công vào thị trấn al-Baghdadi, tỉnh Anbar, cách căn cứ Ain al-Asad chỉ khoảng 5m. Căn cứ này có khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ đang tham gia huấn luyện quân đội Iraq. Không có cuộc tấn công trực tiếp nào nhằm vào căn cứ quân sự. (Xem chi tiết)


 Ngày 13/2, hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở thành phố Peshawar của Pakistan làm ít nhất 19 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các tín đồ đang tham dự buổi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Cảnh sát trưởng thành phố Peshawar Mian Saeed cho biết: "Cảnh sát đã được điều đến và một chiến dịch chống các phần tử khủng bố đã được triển khai".


 Một sỹ quan cảnh sát giấu tên của Ấn Độ cho biết, ngày 13/2, ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương khi một tàu hỏa bị trật đường ray ở bang Karnataka, miền Nam nước này. Vụ tai nạn xảy ra khi 9 toa của tàu tốc hành Bengaluru City - Ernakulam bị trật khỏi đường ray gần thủ phủ bang Bengaluru. Một quan chức đường sắt được dẫn lời cho biết: "Thông tin ban đầu nói rằng một tảng đá có thể đã rơi trúng tàu này".


 Cảnh sát Italy đã thu giữ 58 triệu euro tiền giả ở Napoli. Hầu hết số tiền này, với mệnh giá 10, 20, 50 và 100 euro, vừa mới được in xong và chuẩn bị được phân phối tới các "thị trường" tiền tệ ở Italy và Châu Âu. Đây là vụ thu giữ mới nhất và cũng thuộc loại lớn nhất xét về mặt giá trị lượng tiền trong những đợt truy quét các cơ sở in tiền giả ở Napoli, lâu nay đã được Ngân hàng trung ương Châu Âu mệnh danh là "thủ đô tiền giả của thế giới," khi sản xuất hơn 90% lượng tiền euro giả lưu hành trên thế giới.

 Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG