Bản tin 20H: Thụy Điển đóng cửa sân bay vì sợ khủng bố

TPO - Cảnh sát Thụy Điển, ngày 9/12, đã đóng cửa một phần sân bay quốc tế chính ở Stockholm trong bối cảnh truyền thông sở tại đưa tin về một vụ đe dọa đánh bom nhằm vào khu vực này.

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc chiếc ô tô hiệu BMW biển số 29A-410.86 trong vụ tai nạn khiến 2 người chết, 7 người bị thương. Theo lời khai của thượng úy Phạm Hồng Tuân, chiếc xe BMW gây tai nạn được thượng úy Tuân mượn của một đồng nghiệp làm CSGT tại tỉnh Đồng Nai. Do xe máy bị hỏng tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) chưa sửa xong nên thượng úy Tuân đã mượn xe BMW này chạy về nhà thì xảy ra tai nạn. (Xem chi tiết)


Khoảng 22 giờ ngày 6/12, Đại úy Tống Văn Tiễn tham gia tổ công tác làm nhiệm vụ ở ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri thì phát hiện 8 đối tượng đi trên 3 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra và các đối tượng bỏ chạy. Hai đối tượng bị bắt, các đối tượng chạy trước quay xe lại dùng mũ bảo hiểm và dao tấn công. Đại úy Tống Văn Tiễn bị trúng 1 nhát dao ở vùng lưng gây thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết Bộ Giao thông Vận tải hiện chưa có kết luận cuối cùng đối với dịch vụ Uber và đang trong giai đoạn tìm hiểu. Loại hình này đã hoạt động ở nhiều nước, có những nước cấm nhưng cũng có những nước cho phép hoạt động. Ông cho rẳng, để việc quản lý dịch vụ Uber trong thời gian tới tại Việt Nam sẽ tốt hơn, cơ quan Nhà nước sẽ phải dùng biện pháp quản lý thông minh để doanh nghiệp hoạt động.


Tập đoàn Phú Cường và Tập đoàn năng lượng gió Vestas (Đan Mạch) đã ký kết bản ghi nhớ xây dựng Dự án trại sản xuất điện gió công suất 170MW tại tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, Tập đoàn Vestas cam kết sẽ tham gia và hỗ trợ cho dự án điện gió của Tập đoàn Phú Cường về vay vốn, xây dựng hạ tầng, thiết bị trong suốt quá trình triển khai, từ lập dự án đến khi đi vào hoạt động.


Cảnh sát Hoàng gia Malaysia vừa đăng tải hình ảnh của 12 kẻ quá khích đã tấn công cổ động viên Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 trên sân Shah Alam hôm 7/12 vừa qua. Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Selangor (JSJ), Datuk Mohd Adnan Abdullah cho biết, cảnh sát hiện đang truy tìm những kẻ quá khích này.


Ngày 9/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moskva sẽ buộc phải đáp trả "thích đáng" đối với việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu. Ông Lavrov nói: "Chúng tôi cảnh báo rằng tại một số giai đoạn trong quá trình triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ, chúng tôi sẽ phải áp dụng các biện pháp thích đáng để đảm bảo an ninh".


Ngày 9/12, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afganistan Sediq Sediqqi khẳng định, Lực lượng an ninh quốc gia nước này (ANSF) đã hoàn toàn sẵn sàng tiếp quản trách nhiệm an ninh từ các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước cuối tháng này. Trước cuối tháng 12/2014, các lực lượng Mỹ và ISAF sẽ chuyển đổi từ vai trò chiến đấu sang vai trò hỗ trợ, tập trung vào việc huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ lực lượng Afganistan.


Cảnh sát Thụy Điển ngày 9/12 đã đóng cửa một phần sân bay quốc tế chính ở Stockholm trong bối cảnh truyền thông sở tại đưa tin về một vụ đe dọa đánh bom nhằm vào khu vực này. Người phát ngôn của cảnh sát Thụy Điển, ông Lars Bystroem cho biết: “Hiện có một mối đe dọa và chúng tôi đã áp dụng các biện pháp. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nhận được đe dọa kiểu này nhưng cũng không phải thường xuyên".


Hải quân Trung Quốc tiếp tục lên kế hoạch đưa vào vận hành thêm hai tàu ngầm hạt nhân lớp Jin có khả năng mang tên lửa đạn đạo JL-2 tầm xa 7.400 km trước năm 2020. Báo cáo của Ủy ban đánh giá về Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung của Quốc hội Mỹ cho biết, năng lực hạt nhân của Trung Quốc là rất đáng quan ngại.  (Xem chi tiết)


Một thanh niên Israel đã bị đâm khi đang cầu nguyện tại một nhà thờ Do Thái ở khu Brooklyn, thành phố New York, Mỹ. Cảnh sát cho biết vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm ngày 9/12 (theo giờ địa phương) ngay tại giáo đường Do Thái Chabad-Lubavitch nổi tiếng nhất ở New York. Cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và yêu cầu kẻ tấn công hạ vũ khí. Tuy nhiên, đối tượng này không tuân theo và đã bị bắn sau khi vung dao về phía cảnh sát.

MỚI - NÓNG