Bản tin 20H: Tiết lộ 3 vị trí tên lửa Buk của Ukraine ở miền Đông

Bản tin 20H: Tiết lộ 3 vị trí tên lửa Buk của Ukraine ở miền Đông
TPO - Nga vừa công bố 3 bức ảnh vệ tinh tên lửa Buk của Ukraine ở miền Đông được chụp hôm 14/7 cho thấy, các hệ thống phóng tên lửa được đặt tại 3 vị trí khác nhau ở Luhansk và Donetsk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn Hiệp định liên chính phủ về hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ với mục đích hòa bình. Văn kiện đã được công bố ngày 22/7 trên trang thông tin pháp lý chính thức của Liên bang Nga. Hiệp định này đã được Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Việt Nam ký ngày 7/11/2012 tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.


Chiều 22/7, ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, do chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), lãnh đạo quận này đã phải gửi 3 thư xin lỗi công dân. (Xem chi tiết)


Vì sự cố máy tính nên tại phòng số 7 có 5 em bị sai điểm. Khi Phòng tổ chức xem lại bài thì phát hiện ra điểm của 5 em liên tiếp trong danh sách máy vào sai điểm do thời điểm đó cúp điện. Đây là bảng điểm của 5 học sinh dự thi vào trường THCS Phan Chu Trinh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - một trong những trường điểm của tỉnh Đắk Lắk. Sau khi xem lại bài kiểm tra của 5 học sinh tham dự thi tuyển lớp 6 năm học 2014 - 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột đã sửa điểm của nhiều em từ rớt thành đậu. (Xem chi tiết)


Hãng hàng không Vietnam Airlines hôm nay cho biết, họ đã lập biên bản một hành khách vì hành vi mở cửa thoát hiểm máy bay. Chiều 22/7, trên chuyến bay số hiệu VN270 (TP.HCM - Thanh Hóa), sau khi hạ cánh tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) vào lúc 14h20, hành khách Phạm Ninh Minh đã tự ý mở cửa thoát hiểm số 3L của tàu bay. (Xem chi tiết)


Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin cáo buộc Ukraine đã làm giả chứng cứ trong vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7. Đại sứ  Vitaly Churkin cho biết Nga sẵn sàng cử các chuyên gia tham gia vào việc điều tra các vụ tai nạn của chiếc Boeing 777 tại miền Đông Ukraine, đồng thời khẳng định “Moscow đã sẵn sàng để hỗ trợ cho việc tổ chức và tiến hành một cuộc điều tra quốc tế công bằng”. (Xem chi tiết)


Trung tướng Andrei Kartapolov, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga công bố 3 bức ảnh vệ tinh tên lửa Buk của Ukraine ở miền Đông. Ba bức ảnh đầu tiên được chụp vào ngày 14/7. Hình ảnh thứ nhất cho thấy các hệ thống phóng tên lửa Buk được đặt cách thành phố Luhansk 8 km về phía tây bắc. Bức thứ hai chụp một trạm radar ở gần Donetsk. Trong khi đó, bức ảnh thứ ba cho thấy vị trí các hệ thống phòng không ở gần Donetsk. (Xem chi tiết)


Hãng hàng không Malaysia Airlines ngày 22/7 cho biết, họ đã chuyển hướng chuyến bay từ London (Anh) tới Kuala Lumpur (Malaysia) đi qua không phận Syria, thay vì hành trình quen thuộc qua Ukraine. Lộ trình của chuyến bay mang số hiệu MH004 từ London tới Kuala Lumpur mới đổi đã được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) phê chuẩn. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 21/7 cho biết, Moscow hy vọng Paris sẽ không phá vỡ hợp đồng đóng mới tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral đã ký với Nga. Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ “không chỉ đòi lại tiền mà còn cả những phần thiết bị do Nga sản xuất đã lắp vào tàu, và Pháp sẽ phải dỡ chiếc tàu ra. Ông Rogozin cũng khẳng định Nga có thể tự đóng tàu nếu cần. (Xem chi tiết)


Hôm qua (21/7), một chiếc trực thăng Mi-35 của quân đội Nigeria đã rơi khi đang bay huấn luyện tại khu vực Bama, bang Borno, phía bắc Nigeria. Vụ tai nạn khiến 2 người trên máy bay tử vong. Tướng Chris Olukolade, phát ngôn viên quân đội Nigeria cho biết, hai trong số 3 người có mặt trên chuyến bay đã tử nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do lỗi kỹ thuật.  (Xem chi tiết)


Một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi 2 đoàn tàu chở khách đâm nhau ngày 22/7 tại Taebaek, khu vực nghỉ dưỡng của Hàn Quốc. Một đoàn tàu chạy tuyến và một tàu du lịch đã đâm nhau tại Taebaek, khu vực nghỉ dưỡng cách thủ đô Seoul khoảng 200km về phía Đông Nam. Một quan chức cảnh sát nói rằng hơn 70 người đã bị thương, song từ chối xác nhận có người thiệt mạng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG