Bản tin 20H: Tin mới vụ Bí thư vào nhà nghỉ 'thăm' nữ cán bộ

Nơi ông Thuân “thăm hỏi” bà Minh bị “trúng gió”.
Nơi ông Thuân “thăm hỏi” bà Minh bị “trúng gió”.
TPO - Bí thư Huyện ủy Krông Ana (Đắk Lắk) bị quay clip vào nhà nghỉ với nữ cán bộ gây xôn xao dư luận được điều động về làm Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của tỉnh.
Mưa lớn trút xuống giờ tan tầm, Hà Nội 'phố cũng như sông'. Khoảng 17h ngày 31/7, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống các quận Hoàng Mai, Tây Hồ,  Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy (Hà Nội).... khiến nhiều tuyến phố Thủ đô ngập sâu. Đáng nói, cơn mưa lớn xảy ra đúng giờ tan tầm khiến giao thông nhiều tuyến phố trung tâm hỗn loạn, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. (Xem chi tiết)

Thêm một ca bệnh được chi trả BHYT 'khủng' 1,4 tỷ đồng. Theo số liệu trên Hệ thống giám định của BHXH Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 83,82 triệu lượt khám chữa bệnh. 6 tháng đầu năm 2018, quỹ BHYT đã chi trả hàng nghìn bệnh nhân có chi phí cao. BHXH Việt Nam cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, có hơn 3.000 bệnh nhân được BHYT chi trả 200-300 triệu đồng; hơn 1.300 người được BHYT chi trả trên 300 triệu đồng. Trong đó có một số bệnh nhân được thanh toán trên 1 tỷ đồng. Đó là bệnh nhân tại Vân Đồn- Quảng Ninh điều trị suy gan tại Bệnh viện Bạch Mai được Quỹ BHYT thanh toán gần 1,4 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh. (Xem chi tiết)

 Thùng xe bồn phát nổ, một người tử vong. Vụ việc xảy ra vào Khoảng hơn 13h ngày 31/7, tại xã Lạc Hồng (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Thời điểm trên, một người đàn ông tên M. (khoảng 40 tuổi, trú xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm) tiến hành hàn thùng chiếc xe bồn ở trước cửa nhà. Lúc này phần thùng phía sau xe bất ngờ phát nổ khiến ông M. văng ra tử vong còn phần nắp thùng xe bồn cũng rơi ra cách đó khoảng hơn 10m. Thùng xe bồn bốc khói nghi ngút. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. (Xem chi tiết)


Điều chuyển công tác Bí thư huyện vào nhà nghỉ 'thăm' nữ cán bộ. Ngày 31/7, nguồn tin từ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: Bí thư Tỉnh ủy đã ký quyết định điều động ông Nguyễn Quang Thuân - Bí thư huyện ủy Krông Ana về là Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh. “Việc điều động Bí thư huyện Krông Ana qua vị trí mới là theo quy định nhu cầu công tác cán bộ”, nguồn tin này nói. Liên quan đến thông tin ông Thuân vào nhà nghỉ Khúc Vũ ở ngoại ô TP Buôn Ma Thuột “thăm hỏi” bà Nguyễn Thị Minh (ủy viên Thường vụ - Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk) bị “trúng gió”, nguồn tin này cho biết, bước đầu, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy xác định không có cơ sở kết luận ông Thuân và bà Minh có quan hệ bất chính. Vợ của ông Thuân cũng có xác nhận mọi việc chỉ hiểu lầm và gia đình đang sống hòa thuận. (Xem chi tiết)

Tá hoả khi phát hiện thi thể nam thanh niên trên sông Sài Gòn. Khoảng 13h ngày 31/7, một số người dân lưu thông qua chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM phát hiện một vật trôi trên sông nên dừng lại kiểm tra. Khi đến gần, nhiều người hốt hoảng khi phát hiện đó là một thi thể người nên hô hoán báo công an đồng thời gọi điện thoại cho một người dân chài chuyên hành nghề vớt xác dưới sông Sài Gòn đến kéo thi thể vào bờ.  Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 25 tuổi, mặc áo thun đen đỏ, quần lửng, thi thể đang trong quá trình phân huỷ. (Xem chi tiết)

Lãnh đạo hàng không Malaysia từ chức sau lùm xùm MH370. Trong tuyên bố từ chức đưa ra hôm nay, 31/7, ông Azharuddin Abdul Rahman – người đứng đầu Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia cho biết bản báo cáo mà nước này công bố một ngày trước đó “đã cho thấy sự thiếu sót của cơ quan kiểm soát không lưu trong việc tuân thủ các quy trình vận hành tiêu chuẩn”. Tuy nhiên, “báo cáo cũng không đề cập đến việc lãnh đạo cơ quan hàng không phải chịu trách nhiệm về vụ việc”. “Vì vậy, sau khi suy nghĩ và cân nhắc, tôi quyết định từ chức Chủ tịch Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia. Quyết định hiệu lực sau 14 ngày kể từ hôm nay.” (Xem chi tiết)

Xe buýt nổ tung vì cán trúng mìn, hơn 40 người thương vong. Theo chính quyền địa phương, vụ nổ xảy ra khi chiếc xe buýt đi qua huyện Bala Baluk lúc 4h30 sáng nay, 31/7 (giờ địa phương). Cảnh sát nhận định quả mìn mà chiếc xe buýt cán phải có thể đã được Taliban chôn xuống đất nhằm tấn công lực lượng an ninh. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 31 người khác bị thương. Hiện chưa có tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG