Bản tin 20H: Tin mới vụ kho báu 3 tấn vàng trong hang đá ở Lạng Sơn

Khu vực được cho là nơi cất giữ kho báu 3 tấn vàng ở xã Mông Ân. Ảnh: DC
Khu vực được cho là nơi cất giữ kho báu 3 tấn vàng ở xã Mông Ân. Ảnh: DC
TPO - Để chứng minh lời tuyên bố tìm thấy kho báu ở cửa hang Bò Hống (xã Mông Ân, huyện Bình Gia, Lạng Sơn), ông Lương Gia L. thuê máy xúc đến hiện trường để làm việc nhưng lại tuyên bố đang đào tìm... viên đá đẹp cho con (?).

Sau Hà Giang, đến lượt Lạng Sơn có điểm thi gây xôn xao. Đó là trường hợp em Ngô Nhật H học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn. Em này có những điểm thi “ấn tượng”; bao gồm: môn Toán là: 9.0, Văn 8.73, Sử 1.75, Địa 4.50, GDCD 5.50, KHXH 3.32, Tiếng Anh 9.40. Trong quá trình học tập, nhất là lớp cuối cấp, H học lực trung bình; trong những lần nhà trường tổ chức thi thử, em này cũng không đạt kết quả cao. Vậy nên, khi H có kết quả tốt nghiệp THPT 2018 cao “ngất ngưỡng” về một số môn; vượt xa những em học sinh đã đạt học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia; tạo nên sự ngờ vực về tính trung thực của kỳ thi. Ngoài trường hợp em H, người dân còn phát hiện nhiều trường hợp khác ở Trường THPT chuyên Chu Văn An, Trường THPT Việt Bắc có những điểm thi “đẹp và bất ngờ”. (Xem chi tiết)


Đêm nay bão số 3 đổ bộ đất liền, gió giật cấp 10. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, lúc 16h ngày 18/7, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên vịnh Bắc Bộ và cách đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km; trong tối và đêm nay (18/7), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (Xem chi tiết)

Nguyễn Kim đã nộp đủ 150 tỷ tiền phạt và truy thu thuế. Chiều 18/7, ông Lê Duy Minh, Cục phó Cục thuế TPHCM cho biết, Nguyễn Kim đã nộp đủ gần 150 tỷ đồng tiền phạt và truy thu thuế vào ngân sách nhà nước. Theo ông Minh, về cơ bản thì Nguyễn Kim cũng đã đồng thuận và chấp hành quyết định của cơ quan thuế. Việc nộp đủ số tiền gần 150 tỷ đồng này đồng nghĩa với quyết định cưỡng chế mà Chi cục thuế Q.1 gửi đến các ngân hàng - nơi siêu thị Nguyễn Kim mở tài khoản cũng sẽ dừng lại. (Xem chi tiết)

Container tự trôi, tông chết cán bộ biên phòng trong bốt gác. Vào khoảng 17h ngày 17/7, xe container do tài xế Mai Nhật Minh (SN 1986, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển vận chuyển hàng hóa từ Lào nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình). Khi đến khu vực kiểm soát, xe container trên bị hỏng. Tài xế sau đó đã xuống để sửa xe. Sau khi sửa xong tài xế đi ra chỗ khác để rửa tay thì chiếc xe bất ngờ tự trôi tông vào bốt gác của Trạm kiểm soát Biên phòng của khẩu Quốc tế Cha Lo. Cú đâm mạnh khiến bốt gác bị nghiền nát, một phần đầu xe container bị hư hỏng, trung tá Lê Quang Trung (SN 1970, trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đang làm việc trong bốt gác bị cuốn vào gầm xe  tử vong. (Xem chi tiết)


'Nhà ngoại cảm' gây sốc khi thuê máy xúc đến kho vàng tìm đá cho con. Sáng 18/7, thông qua mạng xã hội, ông Lương Gia L (tên gọi khác là Khang, SN 1979, trú tại Xuân Đỉnh, Hà Nội) thực hiện một Live trên Facebook lớn tiếng cho rằng, ông đang có mặt tại trụ sở UBND xã Mông Ân (huyện Bình Gia, Lạng Sơn). "Nhà ngoại cảm” tự phong cho rằng, khu đất đá nơi có cửa hang “Bò Hống” là do ông mua (với giá 13 triệu đồng- PV) nên có quyền khai thác và ông phải làm rõ lời tuyên bố của mình về việc có 3 tấn vàng trong núi đá. Ông đã thuê một chiếc máy xúc từ thị trấn Bình Gia đến xã Mông Ân để phục vụ công tác khai thác khoáng sản. “Tôi thuê máy để đào lấy một viên đá đẹp cho con chứ không cần phải vàng gì cả”. Ông L nói. (Xem chi tiết)

Đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 bị can. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ kết thúc điều tra giai đoạn một vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc nghìn tỷ qua mạng liên quan cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Trong vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 bị can, đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn. (Xem chi tiết)

Máy bay Nga thả xe bọc thép chở theo binh sĩ từ 1.800m xuống đất. Theo RT, thử nghiệm “lạnh gáy” nói trên là một phần trong cuộc tập trận Vận tải Hàng không và Lính dù, diễn ra ở miền Trung nước Nga và kết thúc ngày 13/7. Cuộc tập trận có sự tham gia của 200 xe bọc thép cùng 2.500 quân nhân. “Các bài tập diễn ra tốt đẹp. Các quân nhân sẵn sàng tham gia nhiệm vụ chiến đấu. Bài tập thả xe bọc thép BTR-MDM từ máy bay xuống đất ở độ cao hơn 1.800m khi có binh sĩ ngồi trong là một sự kiện mang tính lịch sử”, Trung tướng Vladimir Benediktov, chỉ huy lực lượng Vận tải Hàng không Nga nhận định. (Xem chi tiết)


Đội bóng Thái Lan hồng hào xuất viện, chuẩn bị họp báo. Theo CNN, sau một tuần điều trị và theo dõi sức khoẻ, 12 cầu thủ nhí của đội bóng Lợn Hoang và huấn luyện viên đã được xuất viện vào chiều nay, 18/7. Dự kiến, các cầu thủ sẽ tham dự lễ tưởng niệm thợ lặn Hải quân Thái Lan thiệt mạng trong quá trình giải cứu đội bóng, sau đó di chuyển đến địa điểm họp báo tại tỉnh Chiang Rai và chính thức xuất hiện trước báo giới lúc 18h trước khi trở về với gia đình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG