Bản tin 20H: Tin tặc Trung Quốc tấn công dồn dập quốc phòng Nga

Ảnh minh họa. (Nguồn: charityowl.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: charityowl.com)
TPO - Ngày 26/8, hãng Bloomberg dẫn lời chuyên gia Alexandr Gostev của công ty Kaspersky Lab cho hay số các vụ tấn công của tin tặc từ Trung Quốc nhằm vào những mục tiêu trong lĩnh vực quốc phòng, năng lượng hạt nhân và hàng không của Nga trong bảy tháng đầu năm 2016 đã tăng gấp 2,5 lần - gần 200 vụ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, gió mùa Tây Nam đang gây mưa dông, gió giật mạnh trên khu vực Nam Biển Đông. Dự báo đêm 26 ngày 27/8, gió mùa Tây Nam tiếp tục gây mưa dông kèm gió giật mạnh trên khu vực Nam Biển Đông, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Khối không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển về phía Việt Nam. Dự báo từ đêm 26/8 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ gây mưa dông diện rộng kèm gió giật mạnh. Từ chiều 27/8 mưa dông, gió giật mạnh sẽ mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ.


Sáng 26/8, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu (Đà Nẵng). Tại buổi tiếp xúc, một vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là câu chuyện có hay không việc di dời Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Trả lời vấn đề trên, ông Nguyên Xuân Anh cho biết, lãnh đạo thành phố chưa có bất kỳ cuộc họp nào, quyết định nào liên quan đến việc di dời trung tâm hành chính. Ba bốn chục năm nữa khi dân số đông lên thì thành phố sẽ tính toán quy hoạch lại khu vực trung tâm thành phố, chứ không phải di dời trung tâm hành chính ngay bây giờ. (Xem chi tiết)


Từ ngày 22 đến 26/8, tại TP Hồ Chí Minh và trên vùng biển Vũng Tàu, Hội đồng nghiệm thu Tổng công ty Ba Son đã tổ chức nghiệm thu thành công cặp tàu tên lửa số 3 (M5, M6) mang số hiệu 382, 383. Đây là 2 trong số 6 tàu tên lửa hiện đại thuộc Thiết kế 12418 (Molnya, Nga) do Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) ký hợp đồng đóng mới cho Quân chủng Hải quân trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao công nghệ Li-xăng giữa Liên bang Nga và Việt Nam từ năm 2009. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ tai nạn xe buýt xảy ra ngày 25/8 trên phố Hàng Khay (Hà Nội) làm một phụ nữ đi xe máy tử vong, chiều nay, lãnh đạo Xí nghiệp Xe buýt Thăng Long - Tổng Cty Vận tải Hà Nội (đơn vị quản lý xe buýt xảy ra tai nạn) cho biết, bước đầu công an đã xác định nguyên nhân chính vụ tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra khi xe buýt BKS 30T-4741 đang lưu thông trên đường đã va chạm với xe ô tô con Mazda CX5. Sau cú va chạm này tài xế đã mất bình tĩnh, không làm chủ được tay lái, để xe tiếp tục lao về phía trước và tông phải người phụ nữ đi xe máy cùng chiều, dẫn đến chị này ngã ra đường tử vong. (Xem chi tiết)


Trưa 26/8, khi đang đi thăm quan tại khu du lịch thác Đam B’ri (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) một du khách bất ngờ bị trượt chân rơi xuống chân thác và bị nước cuốn mất tích. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 15 phút tại cây cầu chữ Y dưới chân thác Đam B’ri. Thời điểm này, nam du khách tên Thảo (16 tuổi, quê Đồng Nai) cùng một nhóm bạn 6 người đi ngang qua cây cầu dưới chân thác, bất ngờ Thảo trượt chân rơi xuống nước và bị cuốn mất tích. 


Ngày 26/8, hãng Bloomberg dẫn lời chuyên gia Alexandr Gostev của công ty Kaspersky Lab cho hay số các vụ tấn công của tin tặc từ Trung Quốc nhằm vào những mục tiêu trong lĩnh vực quốc phòng, năng lượng hạt nhân và hàng không của Nga trong bảy tháng đầu năm 2016 đã tăng gấp 2,5 lần - gần 200 vụ. Chuyên gia Gostev nói rằng tin tặc Trung Quốc quay sang chọn Nga làm mục tiêu tấn công nhiều hơn là nhắm vào Mỹ. 


Ngày 25/8, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa thêm nhiều xe tăng vượt biên giới vào lãnh thổ miền bắc Syria nhằm tấn công phiến quân IS. Đoàn xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đồn trú tại Karkamis trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria tại tỉnh Gaziantep ngày 25/8. Mục tiêu của Ankara là đánh bật các phần tử IS và tay súng người Kurd ra khỏi khu vực biên giới bắc Syria. (Xem chi tiết)


Phó Chủ tịch của tập đoàn lớn thứ năm Hàn Quốc, Lotte Group, vừa được tìm thấy đã chết. Cảnh sát nghi ông này đã tự tử và cũng tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh dài 4 trang. Cảnh sát tìm thấy thi thể của ông Lee In-won, Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte, trên một đường mòn ở Yangpyeong, cách khoảng 55 km về phía đông Seoul. Trước đó, khoảng 7h10 sáng ngày 26/8 (theo giờ địa phương), một người dân địa phương phát hiện thi thể đàn ông khoảng 60 tuổi treo cổ trên cây ở khu vực trên và đã báo cảnh sát. (Xem chi tiết)


Ngày 26/8, khói mù đã bao trùm Singapore khi "quốc đảo Sư tử" này đang chịu ảnh hưởng của đợt khói mù lớn đầu tiên của năm nay do các đám cháy rừng ở nước láng giềng Indonesia gây ra. Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) của Singapore cho biết Chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm (PSI) trong 3 giờ tính đến 11 giờ (giờ Việt Nam) là 165, trong khi PSI trong vòng 24 giờ qua đã tăng hơn gấp đôi, lên 65-68 trên khắp đất nước Singapore. Mức PSI trên 100 sẽ được coi là "không tốt cho sức khỏe" và mọi người được khuyên giảm bớt các hoạt động ngoài trời. NEA dự định công bố bản tin về khói mù hàng ngày do mùi khét và khói mù nhẹ đã xuất hiện ở nhiều vùng của nước này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.