Bản tin 20H: Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 28/3 đã kêu gọi quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và răn đe chống Triều Tiên trong bối cảnh tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang gia tăng. Thông điệp trên được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ có hành động quân sự “không thương tiếc” đối với Hàn Quốc nếu Seoul không xin lỗi về hành động được cho là làm phương hại đến phẩm giá của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chủ trì cuộc họp giao ban tháng Ba và quý 1 của Tổng cục Thủy sản vừa diễn ra sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám đánh giá, nổi bật trong quý 1 này là tình hình xâm nhập mặn diễn biến nghiêm trọng, ngày càng xâm nhập sâu vào đất liền ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất ngành thủy sản. Thứ trưởng Vũ Văn Tám cũng đã yêu cầu Tổng cục tham mưu lãnh đạo Bộ để đưa ra văn bản hướng dẫn các địa phương lấy  nước trong thời gian tới. Đồng thời Thứ trưởng cũng yêu cầu Vụ nuôi trồng thủy sản làm lực lượng nòng cốt thành lập tổ công tác, bám sát các địa phương và trực tiếp đến các địa phương để đưa ra các giải phá ứng phó với vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn và cần kiểm soát tốt giống tôm thẻ nhập khẩu, kết hợp chương trình tạo giống, tôm nước lợ bố mẹ.


Tại buổi giao ban do Bộ Công Thương tổ chức ngày hôm nay (28/3), lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, giá dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong quý 1. Cụ thể, giá dầu thô trung bình tháng Ba chỉ đạt 39,5 USD/thùng và mức giá trung bình của quý 1 chỉ khoảng 34,6 USD/thùng, bằng 57,7% giá kế hoạch (là 60 USD/thùng), do vậy tính đến hết quý 1, tổng doanh thu toàn Tập đoàn chỉ đạt 74% kế hoạch quý 1 và nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 18.600 tỷ đồng, bằng 18% kế hoạch năm.


Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM tại cuộc họp với các cơ quan báo chí chiều 28/3 khẳng định không có việc đốn hạ 300 cây xanh ở TPHCM. Ông Bùi Xuân Cường cho hay, trên đường Tôn Đức Thắng (Q1, TPHCM), đoạn thi công nhà ga Ba Son - ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, thành phố chỉ bứng dưỡng 16 cây sọ khỉ để dời đi nơi khác. Vị giám đốc Sở GTVT thông tin, 16 cây sọ khỉ này phải di dời, bứng dưỡng để bảo đảm kịp tiến độ thi công tuyến metro (đã chậm tiến độ nhiều tháng). Thời gian di dời, bứng dưỡng sẽ được triển khai trong tháng 4/2016.


Sau hơn 3 tuần thi công, “thần đèn” Đỗ Quốc Khánh đã di dời thành công toàn nhà nặng hơn 2.600 tấn ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Theo ông Khánh, khoảng 1 tuần nữa tòa nhà sẽ được hoàn tất các công đoạn cuối cùng như san lấp mặt bằng, xây móng, tháo lắp các thiết bị. Công trình mà “thần đèn” Đỗ Quốc Khánh tiến hành di dời là tòa nhà 2 tầng, dài 58 m, rộng 26 m với tổng diện tích sàn 1.800 m2. Tòa nhà được di dời cách vị trí cũ 70m và sẽ được quay ngang 90 độ. (Xem chi tiết)


Chiều 28/3, bác sỹ Đồng sỹ Quang, Trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trước sự việc du khách Australia nhiễm virus Zika đã đi qua các tỉnh, thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng, Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng nâng mức cảnh báo dịch bệnh do virus Zika lên mức độ 2. Lâm Đồng là địa phương có nguy cơ lây nhiễm virus Zika khá cao bởi thành phố du lịch Đà Lạt thường xuyên đón khách quốc tế đến lưu trú, nghỉ dưỡng.


Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với La Anh (42 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Ngô Thị Lan Hương (38 tuổi, quê Bắc Giang) về tội Mua bán trái phép ma túy. Trước đó ngày 12/3, ập vào một nhà nghỉ gần cầu Long Biên (Hà Nội), cảnh sát bắt quả tang đôi nam nữ giao dịch bọc ma túy đá trị giá hơn nửa tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Chiều 28/3, Bộ GTVT họp kiểm điểm tiến độ dự án thí điểm xử phạt vi phạm giao thông trên một số tuyến cao tốc bằng camera. Hiện tại, các dự án triển khai chậm so với kế hoạch ban đầu (tháng 1/2016 bắt đầu áp dụng). Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường yêu cầu tuyến Nội Bài - Phú Thọ bắt đầu triển khai thí điểm xử lý vi phạm từ 1/5 (15 ngày đầu nhắc nhở, sau đó sẽ chính thức xử phạt). (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 28/3, trên đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An), chiếc xe mang biển số Lào 059 đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ Quỳnh Lưu - Diễn Châu; khi tới địa bàn nói trên tài xế cho xe vượt qua đường ngang giao với đường sắt để về xã Diễn Đoài (huyện Diễn Châu). Cùng lúc đó đoàn tàu khách chạy theo hướng Bắc - Nam lao tới đâm phải. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe ô tô bị hất văng xuống ruộng cạnh đường sắt. Tại hiện trường chiếc xe con bị hư hỏng nặng, lúc đó trong xe có 4 người, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Hà Lan đã tìm thấy đạn dược cùng nhiều tang vật khác tại nhà riêng của nghi can khủng bố người Pháp, bị bắt giữ trong chiến dịch bố ráp của cảnh sát tại thành phố cảng Rotterdam ngày 27/3. Thông báo ngày 28/3 của các công tố viên Hà Lan cho biết trong cuộc truy quét tại nhà riêng của nghi can 32 tuổi nói trên, lực lượng chức năng còn thu giữ được nhiều điện thoại, thẻ SIM, đĩa cứng, tiền mặt và ma túy, song không có thiết bị nổ nào được tìm thấy.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 28/3 đã kêu gọi quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và răn đe chống Triều Tiên trong bối cảnh tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang gia tăng. Thông điệp trên được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ có hành động quân sự “không thương tiếc” đối với Hàn Quốc nếu Seoul không xin lỗi về hành động được cho là làm phương hại đến phẩm giá của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.