Bản tin 20H: Tổng thống Mỹ trao đổi số di động với các lãnh đạo trên thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại thành phố Bờ Tây Bethlehem ngày 23/5. (Nguồn: AFP/TTXVN).
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại thành phố Bờ Tây Bethlehem ngày 23/5. (Nguồn: AFP/TTXVN).
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi số điện thoại di động của mình cho các nhà lãnh đạo trên thế giới. Đây được xem là một lời đề nghị bất thường phá vỡ nghi thức ngoại giao.

Cổ thụ đè ngang công nông, 5 người thương vong. Khoảng 17h chiều 30/5, xe công nông chở 7 người đi theo hướng từ huyện Phú Thiện đến Chư Sê do anh Rơ Nan Hoàng (làng Tào Roòng, xã Ia Pal) điều khiển. Đến ngã ba thôn 1, xã Ia Pal, thì cây thèng đen có đường kính khoảng 1 người ôm bất ngờ đổ xuống, đè ngang qua chiếc công nông. Hậu quả, chị Rơ Nan Huyên (SN 1995) chết tại chỗ, chị Siu Lét (SN 1994) và Ksor Thúy (2001) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, Siu H’Pah (SN 1960) bị thương nhẹ, tất cả cùng trú làng Tào Roòng. Một người chạy xe máy đi sau cũng bị cành cây đè vào làm gãy 3 xương sườn và xương đòn vai phải. (Xem chi tiết)

Sai phạm trong mua máy chạy thận của BV Hòa Bình từng được cảnh báo. Liên quan vụ 7 bệnh nhân tử vong sau khi chạy thận xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, từ năm 2014 Sở Y tế tỉnh này từng có kết luận cho rằng Giám đốc Bệnh viện - ông Trương Quý Dương đã có sai sót khi ký hợp đồng mua 8 máy chạy thận nhân tạo của Cty CP Dược phẩm Thiên Sơn. Cụ thể, ông Trương Quý Dương đã ký hợp đồng thuê 2 máy xét nghiệm sinh hóa tự động của Công ty TNHH Bình Mai, 1 máy xét nghiệm miễn dịch tự động của Cty TNHH thiết bị Minh Tâm, 1 máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số của Cty CP thiết bị y tế Thịnh Phát, 1 máy xét nghiệm huyết học tự động của Cty YNHH thiết bị y tế Phương Đông và 8 máy chạy thận nhân tạo của Cty CP Dược phẩm Thiên Sơn. Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình quyết định trả phí cho các doanh nghiệp trên bằng việc mua các hóa chất, vật tư tiêu hao, chất chuẩn đi theo máy do các Cty này cung cấp. Theo Sở Y tế Hòa Bình, quyết định này chưa làm đúng theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế. (Xem chi tiết)

Dựng lán ở đường để xin tiền lái xe chở lợn. Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) ra đường dựng lán rồi xin tiền của các xe ô tô chở lợn đi qua địa bàn. Thông tin trên mạng xã hội còn cho biết, sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Có thông tin cho rằng, mỗi lần đi qua “chốt chặn” nói trên, lái xe chở lợn bị người dân “xin” số tiền lên tới 3 triệu đồng. Công an huyện Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) khẳng định, trên địa bàn xã Tri Phương của huyện này có hiện tượng một nhóm người (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) ra đường xin tiền của tài xế xe chở lợn, đúng như phản ánh của các tài xế. Công an Trà Lĩnh đã vào cuộc điều tra, xử lý.

Đang đi đường thì gặp người bị tai nạn, tài xế Tuấn của Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa (Gia Lai) đã dừng xe lại để đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên trên đường đi, người bị nạn đã tự ý nhảy khỏi xe và tử vong sau đó vài giờ. Được biết trước đó nạn nhân đã tự ngã trên đường và đã có sử dụng rượu khi điều khiển xe. Công an huyện Đắk Đoa đang tiến hành xác minh nguyên nhân của vụ tai nạn trên. (Xem chi tiết)

Chiều 30/5 theo giờ New York, tức sáng 31/5, theo giờ Hà Nội, tại Trụ sở Liên hợp quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam coi quan hệ với Liên hợp quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng Thư ký sang thăm Việt Nam trong năm nay. Tổng thư ký cảm ơn và mong muốn thăm Việt Nam vào một thời điểm thích hợp. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ Việt Nam đã rời thành phố New York, lên đường tới thủ đô Washington, kết thúc các hoạt động tại New York trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. (Xem chi tiết)

Hàn Quốc trao trả 6 ngư dân Triều Tiên được cứu trên biển. Sáu ngư dân Triều Tiên gặp nạn trên biển và được lực lượng chức năng Hàn Quốc giải cứu đã trở về nước hôm nay, 31/5. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đã thông báo cho Triều Tiên về kế hoạch trao trả ngư dân thông qua văn phòng liên lạc tại làng đình chiến Panmunjom, nhưng Bình Nhưỡng không trả lời. Sau đó, ý định trao trả các công dân Triều Tiên được Hàn Quốc thông báo qua hệ thống loa phóng thanh tại khu vực biên giới hai nước. Một tàu dẫn đường của Triều Tiên đã đón 6 ngư dân Triều Tiên khi phía Hàn Quốc dẫn tàu của họ tới khu vực biên giới giữa hai nước trên biển Nhật Bản.

Nhà Xanh cho biết hôm thứ Tư (31/5), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã cố ý không thông báo về việc bổ sung các bệ phóng THAAD cho tổng tư lệnh quân đội. Yonhap dẫn lời Yoon Young-chan, tổng thư ký báo chí Nhà Xanh, cho biết, kết luận trên được rút ra sau khi điều tra một số quan chức cấp Bộ, bao gồm cả Thứ trưởng Bộ Chính sách. (Xem chi tiết)

Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi số điện thoại di động của mình cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, đồng thời khuyến khích họ gọi điện trực tiếp cho ông thay vì dùng các kênh liên lạc truyền thống. Đây được xem là một lời đề nghị bất thường phá vỡ nghi thức ngoại giao, cũng như dấy lên mối quan ngại về an ninh và bảo mật trong hệ thống thông tin liên lạc của vị tổng tư lệnh nước Mỹ. Theo các chuyên gia an ninh Mỹ, thậm chí nếu ông Trump sử dụng điện thoại di động do chính phủ cung cấp thì những cuộc gọi của ông cũng rất dễ bị nghe lén, đặc biệt từ các chính phủ nước ngoài.

MỚI - NÓNG