Bản tin 20H: Tổng thống Nga tiết lộ bước tiếp theo để chấm dứt nội chiến ở Syria

Binh sĩ Syria tuần tra trên đường phố ở Aleppo ngày 14/12. Ảnh: EPA/TTXVN.
Binh sĩ Syria tuần tra trên đường phố ở Aleppo ngày 14/12. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Ngày 16/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố giai đoạn tiếp theo để chấm dứt cuộc nội chiếm đẫm máu ở Syria là tất cả các bên nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc.

Vào khoảng 17 giờ ngày 16/12, một đám cháy lớn xảy ra tại điểm kinh doanh xăng dầu ngay giao lộ Lê Văn Thọ-Quang Trung (Gò Vấp), cách chợ Hạnh Thông Tây khoảng 50m.

Khoảng thời gian trên, lửa bất ngờ bùng lên sau tiếng nổ tại cây xăng này. Nhân viên cây xăng và người dân, người đi đường hoảng loạn bỏ chạy. Nhiều người dùng bình cứu hỏa mini, nước phun thẳng vào đám cháy nhưng lửa càng lúc càng lan nhanh. Cột khói đen ngòm cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực. Nhận được tin báo, nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy. Khu vực xung quanh hiện trường được phong tỏa. Do vụ cháy xảy ra vào giờ tan tầm khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Đến 18 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.  Đám cháy gây thiệt hại lớn cho cây xăng, ít nhất 15 xe máy bị cháy rụi, các cửa hàng bên cạnh cũng bị cháy lan. (Xem chi tiết)


Ngày 16/12, theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng vừa trục vớt thành công quả bom nặng khoảng 450kg tại thôn Miêu Nha, xã Song Mai, huyện Kim Động. Trước đó, gia đình bà Vũ Thị Thúy tiến hành đào ao thả cá và đào đất đắp mô trồng cây tại khu ruộng ở cánh đồng thôn Miêu Nha, khi máy xúc hoạt động đã phát hiện quả bom ở độ sâu gần 1m so với mặt ruộng. Gia đình đã lập tức báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Động và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời triển khai phương án trục vớt an toàn.


Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, mưa lũ làm 3 người chết, gồm: ông Phạm Minh Trí, 40 tuổi trú tại xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà; em Hoàng Thế Ái, sinh năm 2003, trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà và Nguyễn Văn Bình, 22 tuổi trú tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang. Mưa lũ còn gây ngập lụt 8.181 ngôi nhà ở các huyện vùng thấp trũng Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền và Phú Vang, Phú Lộc. Xã Phú Dương, huyện Phú Vang có 20 hộ dân phải di dời do sạt lở bờ sông khu vực Chợ Nọ. Thành phố Huế có 13 tuyến đường bị ngập từ 0,3-0,7m; các tuyến đường tỉnh lộ qua huyện Phong Điền, Quảng Điền ngập sâu từ 0,5-0,7m; nhiều đoạn bị chia cắt.


Khoảng 13h15 chiều ngày 16/12, tại ngã ba Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người đàn ông chết tại chỗ. Vào thời điểm trên, một người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển xe máy Honda Air Blade lưu thông trên đường Ngọc Hồi. Khi đến khu vực ngã ba Văn Điển giao giữa đường 70 với Ngọc Hồi thì va chạm với xe tải mang BKS: 88C-050.77. Vụ va chạm với xe tải khiến nạn nhân ngã ra đường và bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Xe máy của nạn nhân nằm gọn dưới gầm xe tải sau tai nạn

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa bắt Lưu Quang Vinh (46 tuổi, huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về hành vi Trộm cắp tài sản. Sáng 9/12, Vinh và Tùng đi xe máy đến thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn. Tại đây, hai người đã phân công nhau cảnh giới, phá cửa sổ rồi đột nhập vào nhà bà Lý Thị Hiệu dùng xà beng cậy tung nắp két sắt. Trong quá trình lục lọi đồ đạc, chúng phát hiện chiếc chìa khóa mở ngăn bên trong của két sắt. Tên trộm đã lấy đi 10 chiếc nhẫn, 2 chiếc khuyên tai và 1 dây chuyền vàng trong két sắt của bà Hiệu (ước tính số vàng trên khoảng hơn 100 triệu đồng). (Xem chi tiết)

Ngày 16/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố giai đoạn tiếp theo để chấm dứt cuộc nội chiếm đẫm máu ở Syria là tất cả các bên nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc.
 
Phát biểu bên lề chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ông Putin nói: "Bước tiếp theo (sau Aleppo) sẽ là đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện đối với tất cả các bên ở Syria. Chúng tôi đang tích cực đàm phán với các thành viên của lực lượng đối lập vũ trang, với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ".

Trao đổi với các phóng viên bên lề diễn đàn kinh doanh Nga-Nhật, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho rằng, Washington cần chứng minh tính xác thực của những cáo buộc cho rằng Moscow can thiệp làm ảnh hưởng kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Theo ông Dmitry Peskov, Mỹ không có bằng chứng cho thấy Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của nước này. “Mỹ cần dừng ngay việc đổ lỗi và cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, hoặc chứng minh những lý lẽ được đưa ra”, ông Peskov nói. (Xem chi tiết)
Nguồn tin của tờ Izvestia (Nga) trong Quốc hội Ukraine cho biết cơ quan lập pháp của quốc gia Đông Âu này có thể sẽ bị giải tán trước thời hạn vào đầu năm 2017 do các đảng không còn muốn làm việc trong thành phần hiện nay của Quốc hội. Người đưa ra sáng kiến giải tán Quốc hội Ukraine khóa VIII có thể là bà Yulia Timoshenko, lãnh đạo đảng “Batkivshina.” Hiện đã có hai đảng là “Khối đối lập” và đảng Cấp tiến ủng hộ sáng kiến này. Trong trường hợp Quốc hội giải tán, Ukraine sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.
Cảnh sát Đức ngày 16/12 đã bắt giữ một thiếu niên 12 tuổi người Đức gốc Iraq vì âm mưu đánh bom bất thành nhằm vào một khu chợ Giáng sinh. Cậu bé này được cho là đã bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xúi giục. Vụ việc xảy ra ở khu chợ Giáng sinh đông đúc ở thành hố Ludwigshafen ở phía Tây nước Đức. Cậu bé này đã đặt một balô chứa thiết bị nổ tự chế tạo, gồm một chai thủy tinh chứa chất nổ, vào khu chợ Giáng sinh nhưng vụ nổ không xảy ra do ngòi nổ không hoạt động.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 16/12 đã không cho phép các nghị sỹ thuộc một ủy ban đặc biệt điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye khám xét cơ sở này để tìm chứng cứ. Các nghị sỹ đã tới Phủ Tổng thống với mục đích tìm hiểu kỹ hơn về mối quan hệ giữa bà Park Geun-hye và một số nhân vật dính líu đến vụ bê bối chính trị đang làm rung chuyển chính trường Hàn Quốc, tuy nhiên các quan chức của Phủ Tổng thống đã không cho phép họ vào với lý do an ninh.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.