Bản tin 20H: Tổng thống Nga và Mỹ có thể gặp nhau tại Hội nghị APEC

Tổng thống Nga và Mỹ có thể gặp nhau tại Hội nghị APEC. Ảnh: cnn.com.
Tổng thống Nga và Mỹ có thể gặp nhau tại Hội nghị APEC. Ảnh: cnn.com.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau vào tuần tới tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 6 giờ vừa qua bão số 12 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ từ 15-20km một giờ. Hồi 16 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên-Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.  


Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 3/11, trả lời câu hỏi liên quan đến nguồn gốc tài sản và kết quả thanh tra đối với ông Phạm Sỹ Qúy, giám đốc Sở TN&MT Yên Bái, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết:  "Chúng tôi ghi nhận bước đầu, UBND và tỉnh Yên Bái đã khẩn trương tổ chức thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa bình. Về tiến độ, theo đại diện Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Yên Bái phải có báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/11. Trên cơ sở báo cáo của Yên Bái, Thanh tra Chính phủ sẽ có kiểm tra, đánh giá sự việc đó". (Xem chi tiết)


Giữa lúc người dân Thủ đô nhiều khu vực đang ‘khát’ nước sinh hoạt, Đồ án quy hoạch khu vực ga Hà Nội và phụ cận lại đề xuất di dời cả nhà máy nước sạch Ngô Sỹ Liên đang cung cấp nước cho khu vực nội đô để dành đất xây dựng các cao ốc. (Xem chi tiết)


Công an cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ cô giáo mầm non bị phụ huynh tố đánh học sinh 5 tuổi gãy ngón tay. Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, Ngày 1/11, anh Nguyễn Duy Tâm (trú tại xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) phản ánh, vào chiều ngày 25/10, anh Nguyễn Duy Tâm (bố của cháu Nguyễn Duy Long, 5 tuổi, học sinh Trường mầm non xã Nghi Đức) đến trường mầm non đón con thì phát hiện con trai mình bị bầm tái ở tay. Gặng hỏi thì cháu Long nói bị cô giáo Nguyễn Thị Đào đánh. (Xem chi tiết)


Kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam (quận Hà Đông, Hà Nội) do bà Nguyễn Thu Trang-cựu thí sinh Hoa hậu Quý bà làm giám đốc, Đội QLTT phát hiện khoảng 14.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc có giá trị gần 11 tỷ đồng. Công an TP Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ vụ việc để điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau vào tuần tới tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/11 cho biết các cuộc thảo luận về một cuộc gặp như vậy đang được tiến hành. Phát biểu với báo giới, ông Peskov nêu rõ: “Chúng tôi không loại trừ về khả năng này, hiện cuộc gặp đang được hai bên thỏa thuận." Theo ông Peskov, thông báo chính thức sẽ được đưa ra ngay khi tất cả chi tiết của cuộc gặp được thống nhất.  Đại diện Điện Kremlin cũng khẳng định cuộc gặp này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề nóng của quốc tế hiện nay. 

Theo các phương tiện truyền thông quốc gia và nguồn tin quân sự, Deir ez-Zor, thành phố phía đông lớn nhất và là thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, đã hoàn toàn giải phóng. Theo Sputnik, Deir ez-Zor bị IS cô lập kể từ năm 2014, cho đến khi quân đội chính phủ Syria, với sự hỗ trợ của Không lực Nga, phá vỡ vòng vây hãm vào 5/9 vừa qua. Sự kiện đó mở đầu cho chuỗi thành tích bất bại của quân đội chính phủ. Mới đây, lực lượng Syria tuyên bố đã “dọn sạch” thành phố khỏi những chiến binh cuối cùng. (Xem chi tiết)


Theo một bộ trưởng của Bỉ, không có lý do nào để nước này cho phép cựu lãnh đạo Catalonia Carles Puigdemont tị nạn chính trị. Tuyên bố trên được đưa ra vào thời điểm ông đang đối mặt với lệnh bắt giữ do Thẩm phán Tây Ban Nha ban hành. (Xem chi tiết)


Truyền thông Syria đưa tin một vụ đánh bom xe liều chết ngày 3/11 đã khiến 9 người thiệt mạng tại một ngôi làng ở cao nguyên Golan của Syria. Theo hãng thông tấn SANA của Syria, một đối tượng đánh bom liều chết thuộc Mặt trận Al-Nusra đã kích nổ quả bom gài trong một xe ôtô tại khu dân cư bên ngoài làng Hader, giáp giới tuyến phân chia một phần cao nguyên Golan do phía Syria kiểm soát với một phần thuộc quyền kiểm soát của Israel. Vụ tấn công cũng đã khiến ít nhất 23 người bị thương. Tuy nhiên, con số thương vong có thể còn gia tăng do nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. 

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.