Bản tin 20H: Tổng thống Nga và Quốc vương Saudi Arabia điện đàm về vùng Vịnh

Tổng thống Vladimir Putin. Nguồn: EPA/TTXVN.
Tổng thống Vladimir Putin. Nguồn: EPA/TTXVN.
TPO - Ngày 13/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Saudi Arabia Salman đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện nay tại vùng Vịnh.

Đêm qua và ngày hôm nay (13/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 24-26 độ vĩ Bắc nên ở Bắc Bộ đã có mưa diện rộng, khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội có mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa rất to như: Mường Tè (Lai Châu) 45mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 59mm, Hà Đông (Hà Nội) 57mm,… Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên từ ngày 13/6 đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có dông.


Chiều 13/6,  Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức để điều tra về 2 tội danh, “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xác minh làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Chiều 13/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay UBND tỉnh này đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo đề án xây dựng công viên Thống Nhất tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải. Mục tiêu của đề án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử-văn hóa và cách mạng Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải; giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ; phục vụ khách tham quan du lịch trong và ngoài nước. Dự kiến công viên có tổng diện tích hơn 51 ha, với tổng kinh phí hơn 150 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Khoảng 10h sáng nay (13/6), đúng thời điểm cơn mưa giông đang diễn ra thì bức tường bao của trường Khiếm thính cao khoảng 2m, dài chừng 50m, được xây tiếp giáp với ngõ 30, đường Nguyễn Thị Thuận (phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng), bất ngờ đổ sập sang phía lối đi của ngõ. Hậu quả, em Nguyễn Uy (SN 2000, ở huyện Vĩnh Bảo) và cháu trai là Trương Quý Quang (SN 2010) bị gạch vữa từ bức tường vùi lấp. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã tìm cách đưa hai cậu cháu ra khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên cháu Quang đã tử vong sau đó, Uy cũng bị thương nặng. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h ngày 13/6, chiếc xe hơi Fortuner lưu thông theo hướng Trần Khát Chân - đê Nguyễn Khoái (Hà Nội) thì bất ngờ đâm trúng chiếc xe đạp điện di cùng chiều. Không dừng lại đó, chiếc xe này tiếp tục đâm vào hai taxi khác đỗ ven đường. Vụ tai nạn khiến hai phụ nữ và một cháu bé đi trên xe đạp điện bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)

Ngày 13/6, tại chợ Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông nghi ngáo đá đã lao vào tấn công người dân đang buôn bán ở chợ, chém tử vong một người và làm nhiều người khác bị thương. Đối tượng trên là Phan Hữu Trọng (32 tuổi, trú tại xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương). Công an xã Phú An đã phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát nhanh chóng bắt giữ Trọng cùng tang vật. Được biết, Trọng là đối tượng không nghề nghiệp và nghiện ma túy.


Gia đình xin đưa 2 nạn nhân hôn mê sâu về nhà. Chiều 13/6, bác sĩ Hoàng Văn Kiền, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, 2 bệnh nhân nặng trong vụ 4 trẻ ngộ độc (1 trẻ đã tử vong) tại Cao Bằng đã được gia đình xin cho về nhà vì bệnh nặng, điều trị không có kết quả tích cực. (Xem chi tiết)


Tàu USS Coronado (LCS 4) đang thực hiện bảo dưỡng dự phòng viễn chinh trong khuôn khổ chuyến thăm kỹ thuật tại Cảng Quốc tế Cam Ranh, Việt Nam từ ngày 11-15/6. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, chuyến thăm kỹ thuật này đánh dấu lần đầu tiên hoạt động bảo dưỡng viễn chinh được thực hiện cho phiên bản tàu tác chiến ven bờ thuộc lớp Independence triển khai luân phiên. (Xem chi tiết)

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon ngày 13/6 cho biết chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và hạt nhân của Triều Tiên sẽ đưa quốc gia này trở thành một mối đe dọa toàn cầu nếu chương trình này thành công. Nhận định trên được Thứ tưởng Shannon đưa ra trước các phóng viên tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản sau cuộc gặp của ông với Cố vấn An ninh Quốc gia hàng đầu của Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe là ông Shotaro Yachi. (Xem chi tiết)

Ngày 13/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Saudi Arabia Salman đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện nay tại vùng Vịnh. Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và một số quốc gia Arab, trong đó có Saudi Arabia, không giúp đoàn kết các nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp cho tình hình Syria hay việc chống lại chủ nghĩa khủng bố. 
MỚI - NÓNG