Bản tin 20H: Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gặp thượng đỉnh

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 9/8 đã tới thành phố Saint Peterburg của Nga để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của lãnh đạo hai nước kể từ tháng 11/2015.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị về phân công công tác Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được điều động giữ chức vụ Phó ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương. Phát biểu tại lễ trao quyết định, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, đồng chí Cao Đức Phát là người có năng lực, có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn công tác. Đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó, được đồng nghiệp, đồng chí tín nhiệm cao. (Xem chi tiết)


Ngày 9/8, ông Lê Thành Huấn, Phó GĐ Sở GTVT Cà Mau báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và đề xuất thành lập Tổ kiểm tra cầu Ô Rô. Đây là cây cầu tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển) bằng bê- tông cốt thép, vốn đầu tư 4 tỷ đồng, vừa xây xong tự nhiên sập. Cầu Ô Rô, ấp Khai Long, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển) có chiều dài hơn 88,6 m, gồm 5 nhịp, được khởi công xây dựng vào tháng 5/2013. Cầu Khai Long vừa xây xong, chưa nghiệm thu, bị sập 2 nhịp hơn 15 m, vào lúc 1h25 phút ngày 5/8. Sự cố làm cho 2 nhịp cầu chìm xuống nước, chia cách đường về trung tâm xã Đất Mũi. (Xem chi tiết)


Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong tuần này sẽ đưa ra phương án cho ô tô lưu thông trở lại cầu Việt Trì. Theo đó, sẽ bỏ “lệnh cấm” để cho phép ô tô dưới 7 chỗ được qua lại cầu Việt Trì những ngày tới. Trước việc nhà đầu tư BOT vừa có văn bản “dọa” dừng hoạt động cầu Hạc Trì, lãnh đạo Tổng cục cho hay, không phải nhà đầu tư thích dừng là được. (Xem chi tiết)


Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh TT-Huế chiều 9/8 cho biết, lực lượng chức năng thuộc Biên phòng tỉnh này vừa phối hợp Đoàn đặc nhiệm miền Trung, Đoàn đặc nhiệm miền Nam (Cục phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh BĐBP) bắt giữ 2 tàu thủy vận chuyển trái phép hơn 5.000 tấn than cám đi qua vùng biển TT-Huế. Theo đánh giá của lực lượng chức năng thuộc BĐBP, hai vụ vi phạm về vận chuyển than lậu này có tính chất nghiêm trọng, ước tính tổng giá trị ban đầu về hàng hóa trên hai tàu khoảng 10 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 8/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Tám, sinh năm 1980, quê xã Hàm Thạch, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; tạm trú tại thôn 8, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để điều tra hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Tám đã khai nhận đã sát hại chị Trương Thị Khánh Linh, sinh năm 1993 tại nhà trọ của nạn nhân ở thôn 7, xã Đắk Wer, Đắk Rlấp vào đêm 4/8. Sáng 5/8, hàng xóm phát hiện chị Linh bị giết trong phòng tắm với vết thương ở cổ. Tại hiện trường, có một con dao Thái Lan còn dính máu. (Xem chi tiết)


Tổng thống Vladimir Putin đã trình Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) phê duyệt dự thảo văn kiện thỏa thuận giữa Nga và Syria về việc triển khai vô thời hạn nhóm không quân thuộc lực lượng vũ trang Nga tại căn cứ Hmeymim. Dự thảo cho biết, nhóm không quân Nga hiện đang đồn trú tại căn cứ không quân Hmeymim (tỉnh Latakia) được triển khai theo yêu cầu của Syria. Tương ứng với tài liệu, các cơ sở hạ tầng sân bay và những địa bàn cần thiết theo sự thỏa thuận giữa các bên được cung cấp để quân đội Nga sử dụng miễn phí. (Xem chi tiết)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 9/8 đã tới thành phố Saint Peterburg của Nga để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của hai nước kể từ tháng 11/2015 sau vụ việc không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga tại Syria. Hai tổng thống sẽ hội đàm thành phần hẹp sau đó là hội đàm thành phần mở rộng. Kết thúc cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc tiếp xúc với lãnh đạo giới doanh nghiệp hai nước.


Liên Hợp Quốc ngày 9/8 đã kêu gọi ngừng bắn vì mục đích nhân đạo khẩn cấp ở thành phố Aleppo của Syria, nơi mà Liên Hợp Quốc cho hay 2 triệu cư dân không được tiếp cận nước sạch hay điện sau các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự tuần trước. Một tuyên bố từ Điều phối viên về nhân đạo và cư trú của Liên hợp quốc tại Syria Yacoub El Hillo và Điều phối viên nhân đạo khu vực của Liên hợp quốc về cuộc khủng hoảng Syria Kevin Kennedy cho hay: “Liên hợp quốc vô cùng quan ngại rằng hậu quả sẽ là thảm khốc đối với hàng triệu người dân nếu các mạng lưới điện và nước không được lập tức sửa chữa" .

MỚI - NÓNG