Bản tin 20H: Tổng thống Nga và Ukraine bất ngờ điện đàm

Bản tin 20H: Tổng thống Nga và Ukraine bất ngờ điện đàm
TPO - Điện Kremlin, ngày 27/11, thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko vào tối 26/11. Hai bên thảo luận về các mối quan hệ song phương, cũng như tình hình ở miền Đông Ukraine.

Đêm nay, áp thấp vượt qua quần đảo Philippines và đi vào Biển Đông, nhằm hướng các tỉnh Nam Trung Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, chiều 27/11, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Bắc biển Xulu (Philippines) với sức gió khoảng 50 km/h. 

Đêm nay và ngày mai, áp thấp di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng lệch chút ít lên phía Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Trong đêm 27/11, áp thấp đi vào khu vực đông nam Biển Đông.


Trước 7h sáng ngày 27/11, các cán bộ lãnh đạo từ cấp Đội trở lên của công an huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, được triệu tập để nghe thông báo về quyết định tạm đình chỉ công tác thiếu tá Võ Ngọc Quang - Đội trưởng đội CSHS, Công an huyện Cư Kuin. 

Thiếu tá Quang bị nhiều người dân tố cáo về hàng loạt hành vi phạm pháp, trong đó có các sai phạm nghiêm trọng như khai thác, mua bán gỗ lậu, dùng súng dọa bắn đoàn công tác, chống người thi hành công vụ tại văn phòng UBND huyện Cư Kuin. (Xem chi tiết)


Chiều 27/11, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) bắt khẩn cấp 2 nghi can, gồm Nguyễn Đình Hải (31 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Ngọc Bình (30 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ việc dùng xăng đốt nhà trọ. 

Khoảng 13 giờ ngày 25/11, Hải và Bình mua một can xăng, sau đó đến đổ vào nhà trọ của anh Trương Minh Luân ở tổ 21, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, rồi châm lửa đốt khiến phần lớn vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.


Điện Kremlin ngày 27/11 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko vào tối 26/11. 

Hai bên đã thảo luận về các mối quan hệ song phương, cũng như tình hình ở miền Đông Ukraine. Trong một thông cáo, Điện Kremlin xác nhận cuộc điện đàm được tiến hành theo sáng kiến của phía Ukraine, song không cho biết nội dung đàm thoại.


Liên minh mới thành lập gồm 5 đảng trong Quốc hội Ukraine, ngày 27/11, đã đề cử Thủ tướng Arseniy Yatseniuk tiếp tục đảm nhiệm vị trí đứng đầu chính phủ nước này. Trong phiên họp đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 10, Quốc hội Ukraine sẽ tiến hành bỏ phiếu về đề xuất trên. Ngoài ra, cựu Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman cũng được đề cử giữ chức Chủ tịch Quốc hội.


Sáng 27/11, ít nhất 5 dân thường thiệt mạng và 34 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em, trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe của đại sứ quán Anh tại khu vực phía Đông thủ đô Kabul, Afghanistan. 

Một kẻ đánh bom liều chết đã lái xe môtô chứa đầy thuốc nổ nhằm vào chiếc xe ngoại giao tại khu vực Yakatoot trên đường Jalalabad vào lúc 10 giờ 30 giờ địa phương (13 giờ giờ Việt Nam). (Xem chi tiết)


Chiều 27/11, một vụ tấn công bằng dao xảy ra gần siêu thị ở Nam Ninh, thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, khiến 9 người bị thương. 

Chính quyền địa phương cho biết, khoảng 15 giờ cùng ngày, một nam thanh niên tấn công nhằm vào người dân gần siêu thị Hoa Liên, thuộc quận Giang Nam, ở thành phố Nam Ninh, khiến 9 người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ nghi can trên.


Ngày 27/11, một mỏ than ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc bất ngờ phát nổ làm 11 người thiệt mạng. Đây là vụ nổ than thứ hai liên tiếp chỉ trong hai ngày ở Trung Quốc. 

Vụ nổ xảy ra tại mỏ than Tùng Lâm, thuộc thị trấn Tùng Hà, huyện Bàn, tỉnh Quý Châu. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, có 19 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất và 8 người trong số đó đã may mắn thoát chết. (Xem chi tiết)


Ngày 27/11, hãng Hàng không quốc gia Nhật Bản (JAL) phải hủy hoặc chuyển hướng nhiều chuyến bay để tránh nguy hiểm có thể gặp phải, do các đám mây khói bụi từ vụ núi lửa Aso ở miền Nam Nhật Bản phun trào. 

JAL và hãng hàng không All Nippon cảnh báo sẽ phải hủy chuyến hoặc thay đổi lộ trình một số chuyến liên quan sân bay Kumamoto, vì những cột khói bụi cao tới 800 mét từ vụ núi lửa Aso phun trào.


Ngày 27/11, các liên đoàn lao động của Hy Lạp tiến hành cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ, gây ngưng trệ hoạt động tại các cơ quan công quyền và một số tuyến giao thông quan trọng. Đây là hoạt động phản đối quy mô lớn đầu tiên ở Hy Lạp do các nghiệp đoàn tổ chức kể từ tháng Tư. 

Liên đoàn lao động khu vực tư nhân GSEE và Liên đoàn lao động khu vực công ADEDY đã kêu gọi bãi công nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm lao động và cải cách tiền lương mà hai chủ nợ gồm Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) yêu cầu Hy Lạp thực hiện.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.