Bản tin 20H: Tổng thống Philippines lại có lời khó nghe với ông Obama

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và người đồng cấp Mỹ Obama. (Nguồn: indianexpress.com)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và người đồng cấp Mỹ Obama. (Nguồn: indianexpress.com)
TPO - Trong bài phát biểu mới nhất của mình, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại tiếp tục có những lời lẽ khó nghe nhằm vào Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng nay, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, trong 3 ngày qua, khoảng 200 tấn cá ở Hồ Tây bị chết. Theo điều tra ban đầu của Công an TP, ở thời điểm cá chết trên diện rộng, ôxy ở tầng nước mặt của Hồ Tây bằng 0, còn lượng amoni tăng gấp 24 lần so với quy định. Hiện TP đang thực hiện giải pháp tăng cường oxy, làm sạch nước. Đến chiều 3/10, mức oxy hòa tan lên 2,8 mg/l. Song song với đó, TP đã chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường.


Sau hơn một ngày vớt được đường ống bí ẩn dài hơn 100m tại vùng biển giáp ranh Nghệ An và Thanh Hóa, chiều 4/10 ngư dân xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An) thông báo, hiện đã có rất nhiều người lạ tìm về xem, trong đó có người ngã giá 100 triệu đồng để mua nó. Ngư dân nghi rằng, đường ống bí ẩn như chiếc “vòi rồng” là do một đơn vị nào đó dùng để súc rửa đường ống xả thải ra biển và bị tuột hoặc cố tình đẩy ra biển nhằm phi tang. Do vật thể có kích thước lớn, dài và nặng nên anh Lương phải huy động các phương tiện đánh bắt gần đó cùng nhau hợp sức kéo vào bờ chờ cơ quan chức năng đến xem xét. (Xem chi tiết)


Chiều 4/10, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, nhiều phóng viên đặt câu hỏi quanh quyết định xử phạt phóng viên Trần Quang Thế (báo Tuổi trẻ) của Công an quận Tây Hồ. Tuy nhiên, các cán bộ được hỏi đều từ chối phát ngôn hoặc nêu quan điểm về vụ việc. Trước câu hỏi của báo Tuổi trẻ về quan điểm của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đối với hướng tiếp theo để xử lý vụ việc một chiến sỹ Công an huyện Đông Anh xô xát với PV Quang Thế, ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho hay, sẽ tiếp thu và khi nào có thông tin mới sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí. (Xem chi tiết)


Lúc 15 giờ 30 ngày 4/10 tại khu vực ngã 3 Nguyễn Văn Linh-Võ Nguyên Giáp (quận Lê Chân, Hải Phòng), xe container BKS 15C-15118 kéo rơ moóc 15R-08050 chạy với tốc độ cao từ đường Nguyễn Văn Linh rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp (dẫn ra cầu Rào 2) đã va chạm vào xe máy chở 2 người đàn ông đi cùng chiều. Cú va chạm làm chiếc xe máy ngã ra đường, bánh sau xe container chèn qua 2 người đi xe máy khiến cả 2 tử vong tại chỗ. Nạn nhân là 2 anh em ruột đã ngoài 60 tuổi. (Xem chi tiết)


Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ công tác 12.801 cảnh sát của nước này do bị tình nghi liên quan tới mạng lưới liên kết với phe đối lập do giáo sĩ Fethullah Gulen cầm đầu. Trong số những người bị đình chỉ công tác có khoảng 2.500 người giữ chức vụ cao trong lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Đêm ngày 16/7, một nhóm các binh sĩ quân đội và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc đảo chính quân sự tại hai thành phố lớn của nước này là Ankara và Istanbul. Hơn 240 dân thường Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, hơn 2.000 người khác bị thương sau khi nhóm đảo chính thực hiện các hành vi bạo động. (Xem chi tiết)


Cổng thông tin WikiLeaks vừa công bố một trong những đề xuất được cho là của ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, về việc loại bỏ nhà sáng lập trang WikiLeaks, ông Julian Assange, bằng máy bay không người lái (UAV). công bố trên trang Twitter WikiLeaks cho biết, bà Clinton đã trù tính phương án loại bỏ nhà sáng lập trang WikiLeaks khi đang đương nhiệm Ngoại trưởng Mỹ. (Xem chi tiết)


Trong bài phát biểu mới nhất của mình, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại tiếp tục có những lời lẽ khó nghe nhằm vào Tổng thống Mỹ Barack Obama. Quan hệ song phương giữa Mỹ và Philippines trở nên căng thẳng thời gian gần đây sau khi Tổng thống Duterte cam kết sẽ buộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ rút khỏi khu vực miền Nam Philippines cũng như có lời lẽ lăng mạ người đồng cấp Obama.


Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 4/10 cho biết 12 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt khi không quân của Quân đội quốc gia nước này tiến hành một cuộc oanh kích nhằm vào một vị trí của IS ở huyện Achin, tỉnh miền Đông Nangarhar đêm 3/10. Tỉnh Nangarhar đã trở thành nơi diễn ra các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các tay súng IS kể từ khi IS xuất hiện ở tỉnh này đầu năm 2015. Huyện Achin đã trở thành một thành trì của IS ở Nangarhar.

MỚI - NÓNG