Bản tin 20H: Tổng thống Putin ủng hộ cấp vũ khí cho Syria

Binh sỹ Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/9 đã bảo vệ mạnh mẽ việc Moskva cung cấp viện trợ quân sự cho Chính phủ Syria, đồng thời cho rằng sẽ không thể đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) t​ự xưng khi không có sự hợp tác của chính quyền Damascus.

Mưa lớn nhiều ngày qua làm một số điểm trên vách Núi Cấm (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) sạt lở, đất đá trôi xuống đường ảnh hưởng đến việc đi lại của hàng trăm hộ dân cũng như khách du lịch. Hàng loạt tảng đá nặng cả chục tấn đã dịch chuyển khỏi vị trí 1-2 m, chực chờ rơi khiến đường lên Núi Cấm phải tạm đóng. Tháng 5/2012, nhiều hòn đá bất ngờ từ đỉnh Núi Cấm lăn xuống đường, đè bẹp ôtô và xe máy làm 7 người chết, 2 người bị thương. (Xem chi tiết)


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn tới các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, học viện, cao đẳng, yêu cầu các cơ sở giáo dục, đào tạo không tổ chức thu các khoản bảo hiểm tự nguyện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên, gia đình người học và thực hiện nghiêm túc Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 6 tháng một lần và tránh thu tập trung vào thời điểm đầu năm học.


Căn cứ vào tổng hợp của Cục Quản lý đường bộ 2, 3 về việc ảnh hưởng của bão số 3 đến công trình giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo nhanh về tình hình mưa, bão số 3 trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Nhiều tuyến quốc lộ nước dâng cao, gây ngập và ách tắc giao thông tại nhiều thời điểm. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo dõi và đảm bảo giao thông, ứng cứu kịp thời khi có tình huống mất an toàn giao thông.


Chiều 15/9, thường trực ban tuyển sinh Đại học Huế đã có cuộc họp để bàn phương án giải quyết vụ việc hơn 50 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường thành viên của Đại học Huế đến làm thủ tục nhập học lại nhận thông báo rớt. Đối với các thí sinh đăng ký vào trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế có giấy báo nhập học nhưng rồi lại ... rớt, PGS. TS Lê Văn Anh khẳng định, những trường hợp này ĐH Sư phạm – ĐH Huế không tiếp nhận hồ sơ là đúng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính nhân văn ban tuyển sinh ĐH Huế sẽ mời các thí sinh đến để tư vấn cho các em xét tuyển vào một trường thành viên của ĐH Huế còn thiếu chỉ tiêu. (Xem chi tiết)


Chiều 15/9, sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo. Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh Nhật Bản hết sức coi trọng và ưu tiên cao cho quan hệ với Việt Nam, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Tổng Bí thư tin tưởng sau chuyến thăm, quan hệ hai nước sẽ có bước phát triển mới trên tinh thần tăng cường tin cậy, kết nối kinh tế, mở rộng hợp tác, phát triển bền vững, hướng tới tương lai.


Nhằm đón đầu các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EU, các doanh nghiệp châu Âu đã sẵn sàng chiến lược cho việc nhập khẩu những sản phẩm thế mạnh như thịt gia súc, gia cầm vào thị trường Việt Nam. Theo các chuyên gia, nếu Việt Nam không có sự chuẩn bị tốt cho việc hội nhập kinh tế quốc tế, ngành sản xuất, chế biến thịt gia súc, gia cầm nội địa sẽ bị mất thị phần, kéo theo sự thay đổi bất lợi của cả ngành chăn nuôi vốn đang trong quá trình phát triển.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/9 đã bảo vệ mạnh mẽ việc Moskva cung cấp viện trợ quân sự cho Chính phủ Syria, đồng thời cho rằng sẽ không thể đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) t​ự xưng khi không có sự hợp tác của chính quyền Damascus. Ông Putin đã hối thúc các nước khác noi gương Nga và cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Tòa án châu Âu ngày 15/9 đã ra phán quyết rằng một nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) có quyền từ chối cho người nhập cư tìm việc làm hưởng những trợ cấp xã hội nhất định. Với phán quyết này, các nước EU sẽ được quyền từ chối cung cấp các khoản tiền hỗ trợ hoặc những trợ cấp xã hội khác cho những người nhập cư vào nước mình để tìm việc làm, mặc dù những người này vẫn được cấp quyền lưu trú.


Sáng 15/9, một tàu chở hơn 230 người di cư đã bị chìm ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ trên biển Aegean, làm ít nhất 22 người thiệt mạng. Những người còn lại đã được cứu sống. Tỉnh trưởng Mugla, ông Amir Cicek xác nhận vụ việc xảy ra ở ngoài khơi đảo Karaada của Thổ Nhĩ Kỳ trên Vịnh Bodrim. Chiếc tàu chở người di cư đang trong hành trình đến đảo Kos gần đó thuộc Hy Lạp.


Một chiếc máy bay khi vừa hạ cánh thì va chạm với chiếc khác đang di chuyển ra đường băng khiến hơn 350 hành khách hoảng sợ. Vụ việc xảy ra tại sân bay Los Angeles, bang California, Mỹ vào khoảng 19h45’ ngày 13/9 vừa qua (giờ địa phương). Một máy bay của hãng hàng không United Airlines vừa hạ cánh thì va chạm với một máy bay của hãng Alaska Airlines đang di chuyển ra đường băng, rất may không có ai bị thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.