Bản tin 20H: Tổng thống Putin và Trump lần đầu bắt tay nhau

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm nay 7/7 đã lần đầu bắt tay nhau tại hội nghị thượng đỉnh G-20 diễn ra ở Hamburg, Đức, Điện Kremlin cho biết.

Ông Trương Hồng Dương, Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, đơn vị này đang tiến hành đợt thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đợt này sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nguồn phóng xạ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra mất an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. Việc thanh tra diễn ra trong hai tháng 7 và 8/2017. Sau khi thanh tra chuyên đề kết thúc, các Sở KH&CN gửi báo cáo kết quả cho Thanh tra Bộ để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. (Xem chi tiết)


Cục Hàng không vừa quyết định cấm bay đối với hai hành khách vi phạm quy định về hàng không. Một hành khách bị cấm bay vì ném hành lý xách tay vào mặt nhân viên làm thủ tục bay. Một hành khách khác bị cấm vì hút thuốc trên tàu bay. (Xem chi tiết)


Chiều 7/7, người dân trên đường Huyền Trân Công Chúa (quận 1, TPHCM) hoảng hốt khi nhánh cây dầu cổ thụ bị gãy, đè sập mái tôn của 2 cửa hàng bán đồ thể thao. Người phụ nữ trong tiệm bị bảng hiệu đè xây xát. Thời điểm này mưa nhỏ, không có gió. Tại hiện trường, nhánh cây bị mục rỗng phần trong, đường kính 30 cm, dài 10 m, nằm vắt vẻo trên mái tôn. Nhiều bảng hiệu móp méo, hư hỏng, các thanh sắt chắn trong cửa hàng bật tung.

Vào khoảng 11h20 trưa 7/7, tại giao lộ Trần Phú – Hùng Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) xảy ra một vu tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người thương vong. Thời điểm trên, xe ô tô bán tải do bà Đỗ Thị Bảy (SN 1979) điều khiển lưu thông theo hướng từ đường Bạch Đằng rẽ qua đường Hùng Vương. Khi đến trụ đèn đỏ tại ngã tư Hùng Vương – Trần Phú, xe bán tải bất ngờ mất lái xảy va quẹt với ô tô màu đỏ BKS 43A-05922. Sau đó, ô tô bán tải tiếp tục lao ra đâm vào xe máy mang BKS 43H2-5142 do một người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển chở theo một người phụ nữ phía sau; hất văng xe máy BKS 92E1-001. 21 do một người phụ nữ khoảng 40 tuổi cầm lái. Chiếc xe bán tải chỉ chịu dừng lại sau khi lao lên vỉa hè, đâm vào trụ điện. Hậu quả vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, 2 người phụ nữ trên xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Vào khoảng 8h hôm nay (7/7) tại thôn Đông Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, xảy ra vụ việc thương tâm khiến hai bố con bị ngạt khí, tử vong dưới bể biogas. Thời điểm đó, cháu Đoàn Đức Hải (SN 2012) khi đang chơi đùa, không may trượt chân ngã xuống bể biogas đang xây dở dang. Thấy vậy, mẹ của cháu Hải hô hoán mọi người đến cứu. Anh Đoàn Văn Sĩ (SN 1981-bố chau bé) vội vã lao xuống để cứu con. Khi được đưa lên, cả hai bố con đều tử vong. (Xem chi tiết)


Sáng 7/7, anh Bùi Văn Đức (SN 1992, trú tại xóm Đức, xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) điều khiển ô tô tải chở mía từ gia đình ra khu vực thị trấn Cao Phong để bán. Khi đang đi trên QL6, thuộc địa phận thị trấn Cao Phong, phát hiện thấy lốp ô tô bị non hơi, anh Đức đã ghé vào một cửa hiệu sửa ô tô ven đường để bơm. Do lúc này chủ quán đang bận, anh Đức tự bơm lốp xe cho mình. Tuy nhiên, khi đang bơm xe thì lốp xe phát nổ bắn thẳng vào đầu khiến anh Đức bị thương nặng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đến đầu giờ chiều, anh Đức đã tử vong.


Sau khi đột nhập vào nhà bố đẻ tại xã Trường Lộc, Trần Hoàng Nhật (35 tuổi, trú xã Trường Lộc) khiêng một két sắt ra ngoài cổng, thuê taxi chở tới thị xã Hồng Lĩnh để phá lấy tiền mua ma túy sử dụng. Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang tạm giữ Trần Hoàng Nhật để điều tra hành vi Trộm tài sản. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm nay 7/7 đã lần đầu bắt tay nhau tại hội nghị thượng đỉnh G-20 diễn ra ở Hamburg, Đức, Điện Kremlin cho biết. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc hội đàm đàm song phương bên lề hội nghị G-20. Đây sẽ là cuộc họp kín, không cho phép truyền thông tham gia. Theo trang tin Epoch Times, cuộc họp sẽ diễn ra vào 15h45 ngày 7/7 theo giờ địa phương (Đức), nghĩa là khoảng 21h45 theo giờ Việt Nam, và dự kiến kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Chỉ 4 người được dự cuộc họp này gồm Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và hai phiên dịch viên.


Ngày 7/7, ít nhất 10 binh sỹ, bao gồm một đại tá quân đội Ai Cập, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trạm kiểm soát của quân đội nước này ở Bắc Sinai. Các nguồn tin an ninh cho biết 2 chiếc xe ôtô đã nổ tung khi đi qua một trạm kiểm soát ở khu vực giữa thành phố Rafah và Sheikh Zuweid trên bán đảo Sinai. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận thực hiện vụ đánh bom trên.


Một tòa nhà chung cư 5 tầng ở thị trấn ven biển Torre Annunziata gần thành phố Napoli ở miền Nam Italy đã bất ngờ bị sập vào lúc 6h30 sáng 7/7 theo giờ địa phương. Lực lượng cứu hỏa cho biết 8 người thuộc hai gia đình được cho là đã bị kẹt trong đống đổ nát. Nguyên nhân khiến tòa nhà bị sập đang được làm rõ, nhưng thông tin ban đầu cho biết vụ việc xảy ra ngay khi một đoàn tàu chở hàng vừa chạy ngang qua tuyến đường sắt bên cạnh tòa nhà.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).