Bản tin 20H: Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng tranh cử

Tổng thống Syria Bashar al-Assad
Tổng thống Syria Bashar al-Assad
TPO - Ngày 25/10, nghị sỹ Nga Alexander Yushchenko cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống sẽ ra tranh cử tổng thống. Theo vị nghị sỹ, ông Assad sẵn sàng tranh cử "nếu người dân không phản đối" và chỉ thảo luận về các vấn đề bầu cử cũng như cải cách hiến pháp sau khi Syria được "giải phóng" khỏi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sau khi gây tai nạn trên đường, nam thanh niên điều khiển chiếc xe taxi tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến phố. Khi chiếc xe dừng lại, tài xế chốt chặt cửa cố thủ khiến người dân bức xúc đập vỡ kính chắn gió, giật cửa xe lôi tài xế ra ngoài. Sự việc xảy ra vào khoảng 11h25 ngày 25/10 tại tại phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngay sau đó lực lượng chức năng đưa tài xế về Công an phường Hàng Trống để giải quyết. (Xem chi tiết)


Sáng 25/10, nhiều người dân phát hiện một bé trai khoảng 3 ngày tuổi, chưa cắt dây rốn nằm trong túi xách đặt trên một băng đá trước cửa nhà số nhà 290B khu phố 6, đường Ấp Bắc, phường 5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Công an phường 5, TP.Mỹ Tho cũng đã nhanh chóng  có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc và báo cáo UBND phường 5 để có hướng giải quyết, đồng thời đưa bé trai về công an phường chăm sóc. (Xem chi tiết)


Khoảng 8 giờ 50 ngày 25/10, ông Phan Tiến Dũng (SN 1954) chở vợ là bà Huỳnh Thị Nguyệt (SN 1956; trú Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) trên xe máy hướng từ ga Nha Trang đi bến xe phía Nam Nha Trang. Khi 2 vợ chồng ông Dũng chạy đến đường Thủy Xưởng (phường Phương Sơn, TP Nha Trang) giao với đường 23 tháng 10 thì bất ngờ va chạm với xe tải (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) lưu thông cùng chiều và rẽ phải vào đường Thủy Xưởng. Xe máy cùng vợ chồng ông Dũng lọt vào gầm xe tải, bị xe này cán chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Sau khi viết đơn cam kết “không liên quan đến vợ con”, anh S. đã uống cạn chai thuốc cỏ cháy tự tử trước mắt vợ và người thân. Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn vợ chồng. Nạn nhân là anh B.H.S (33 tuổi), trú tại khối 3, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Người nhà chuyển S. đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trưa ngày 24/10. (Xem chi tiết)


Ngày 25/10, nghị sỹ Nga Alexander Yushchenko cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống sẽ ra tranh cử tổng thống. Theo vị nghị sỹ, ông Assad sẵn sàng tranh cử "nếu người dân không phản đối" và chỉ thảo luận về các vấn đề bầu cử cũng như cải cách hiến pháp sau khi Syria được "giải phóng" khỏi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Đại diện Quân đội Syria Tự do (FSA) cho biết, FSA từ chối gợi ý của Nga về việc hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria. “Nga phải ngừng ném bom quân đội của chúng tôi (FSA) trước khi đề cập tới việc hỗ trợ. Chúng tôi thực sự không có nhu cầu”, đại diện FSA, lực lượng nổi dậy chính được phương Tây hậu thuẫn, nhấn mạnh. Trước đó vào hôm qua 24/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ FSA, bằng các cuộc không kích và hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong cuộc chiến chống phiến quân IS ở Syria. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ và Quốc vương Saudi Arabia cam kết tiếp tục hỗ trợ cho phe đối lập ôn hòa ở Syria và tiếp tục các giải pháp chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz Al Saud tái khẳng định quan điểm cho rằng, điều kiện tiên quyết để giải quyết cuộc xung đột ở Syria là sự thoái lui của Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và các nước Balkan ngày 25/10 tiến hành cuộc họp thượng đỉnh hẹp về cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu trong bối cảnh 3 nước "tuyến đầu" này cảnh báo đóng cửa biên giới nếu các nước Bắc Âu ngừng tiếp nhận người di cư. Cuộc gặp diễn ra sau khi Bulgaria, Romania và Serbia ngày 24/10 cảnh báo không chấp nhận trở thành "vùng đệm" cho hàng chục nghìn người di cư đang tràn vào châu Âu.


Ngày 25/10, quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã bắn 5 phát đạn cảnh cáo về phía một tàu tuần tiễu của Triều Tiên khi chiếc tàu này đi vào hải phận của Hàn Quốc hôm 24/10. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 (giờ địa phương, tức 13 giờ 30' giờ Việt Nam). Tàu hải quân của Hàn Quốc đã bắn cảnh báo sau khi tàu tuần tiễu của Triều Tiên đi sâu về hướng nam vài trăm mét từ Đường giới tuyến trên biển phía Bắc (NLL) giữa hai miền Triều Tiên. Sau khi nhận được cảnh báo, tàu của Triều Tiên đã quay trở lại và hai bên không xảy ra đụng độ nào. Hiện phía Triều Tiên chưa bình luận gì về thông tin này.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.