Bản tin 20H: Tổng thống Syria nói gì về cuộc tấn công của Mỹ?

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thống Syria lên án cuộc tấn công tên lửa của Mỹ và đồng minh nhằm vào nước này tại một cuộc gặp với các nghị sĩ Nga.
16h30 ngày 15/4, tàu hàng Royal 09 đang chạy trên sông Đồng Nai, hướng từ Vũng Tàu lên Đồng Nai. Khi đến cầu Đồng Nai cũ thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tàu bất ngờ trôi dạt, dính chặt vào dầm cầu. Hàng chục cảnh sát tỉnh Đồng Nai và Bình Dương cùng nhiều tàu kéo được huy động đến hiện trường giải cứu. Tuy nhiên, thủy triều ngày càng dâng cao khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Gần 2 giờ sau, tàu được đẩy ra khỏi cầu, một số bộ phận trên cabin và dầm cầu hư hỏng, chưa xác định mức độ an toàn của cầu. Cơ quan chức năng đang điều tra sự việc. 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục cộng dồn xuống, nền nhiệt thấp nhất vùng núi Bắc Bộ sẽ giảm còn 17-18 độ, Hà Nội và vùng đồng bằng 19-20 độ C. Sang ngày mai và đến hết ngày 19/4, tức thứ năm tuần tới, Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện những cơn mưa nhỏ về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày dưới 30. (Xem chi tiết)

Sáng 15/4, người dân sinh sống ven rạch Cái Khế hoảng hốt khi phát hiện một xác chết trôi sát mé rạch theo hướng từ cầu Rạch Ngỗng về cầu Nhị Kiều (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ngay lập tức, người dân trình báo đến ngành chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Cần Thơ lập tức có mặt tại hiện trường và tiến phong tỏa hiện trường để trục vớt và điều tra làm rõ. Tại hiện trường, thi thể được phát hiện bước đầu được nhận định là nữ giới, ở độ tuổi trung niên, trên người mặc bộ đồ thun, quần dài, có hoa văn, tay đeo vòng chuỗi, chưa rõ danh tính. (Xem chi tiết)

Khoảng 11h30 ngày 15/4, ôtô Santafe đi trên đường Phương Mai hướng ra đường Giải Phóng, khi tới khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ tông vào nhiều xe khác. Tại hiện trường, xe Santafe bung túi khí và móp nhẹ phần đầu, hai xe máy nằm dưới gầm. Xung quanh có hai ôtô và một xe máy bị hư hỏng, trong đó chiếc Honda Civic xoay ngang nằm giữa một làn đường, bẹp rúm đuôi. Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Theo người dân, trong 6 nạn nhân, một bé gái bị thương rất nặng do bị xe Santafe cuốn vào gầm. (Xem chi tiết)

Sáng 15/4, trong lúc ngồi lên ghế của trò chơi “vũ trụ mini” trong khuôn viên khu vui chơi giải trí của Nhà văn hóa thanh thiếu nhi (số 3 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)2 em nhỏ được đưa lên độ cao 5m và dây cáp bất ngờ bị đứt khiến 2 em rơi xuống đất, choáng váng, sốc nặng. Nạn nhân là cháu Trần Quỳnh C. (11 tuổi) và Hồ Hoàng P. (8 tuổi, cùng ngụ TP. Buôn Ma Thuột). Chiều cùng ngày, ông Kpă Y Khoa – Giám đốc Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk xác nhận vụ việc và cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Liên quan tới vụ bé Vũ Hoàng A. (8 tuổi) bị chém chết tại nhà ở thôn Cẩm Trạch (xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) 3 đứa trẻ "nhân chứng" cho biết có 2 người đàn ông đi xe máy trắng tới gây án khi mẹ nạn nhân rời nhà vài phút. Theo người nhà nạn nhân, nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 14/4, Mỹ và đồng minh Anh, Pháp đã đồng loạt tiến hành không kích vào 3 mục tiêu khác nhau ở Syria bằng 105 tên lửa gồm tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa không đối đất. Mỗi tên lửa Tomahawk có giá xấp xỉ 1,6 triệu USD trong khi các tên lửa còn lại cũng có giá không hề rẻ do đều là loại tên lửa dẫn đường. Mạng tin Yenisafak dẫn nhận định của giới chuyên gia quân sự cho rằng, Mỹ và các đồng minh có thể đã tốn ít nhất 240 triệu USD cho đợt không kích này. (Xem chi tiết)

Một số nghị sĩ và quan chức Nga hôm nay có cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, một ngày sau khi liên quân Mỹ - Anh - Pháp tấn công tên lửa vào Syria, Reuters đưa tin. Truyền thông Nga dẫn lời các nghị sĩ cho biết tâm trạng ông Assad "khá tốt". Bên cạnh việc lên án cuộc không kích từ liên quân là "hành động gây hấn", Tổng thống Syria còn dành lời ca ngợi những hệ thống phòng không của Liên Xô mà Syria đã sử dụng để ngăn chặn các đợt tấn công từ phương Tây.

Trong khi Mỹ và đồng minh hối hả tấn công Syria với cáo buộc chính quyền nước này sử dụng vũ khí hóa học, cho đến nay, vẫn chưa có chứng cứ nào khẳng định điều này được đưa ra. Trong khi đó, các mục tiêu của Syria bị không kích trong ngày 14/4 cũng hoàn toàn không có dấu vết của vũ khí hóa học như tuyên truyền của các nước này.

Sáng 15/4, một chuyến bay của hãng hàng không Air China khi đang trên đường đến Bắc Kinh đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) vì thành viên phi hành đoàn bị một hành khách nam giữ làm con tin. Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết, vụ việc được giải quyết vào lúc 13h17 cùng ngày. Các hành khách và phi hành đoàn đều an toàn. Hiện nguyên nhân vụ việc hi hữu nói trên đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.