Bản tin 20H: TPHCM đã có 17 trường hợp nhiễm Zika

Một trường hợp sốt, phát ban, đau cơ được bác sỹ bệnh viện quận 2 khám, tư vấn và lấy mẫu máu gửi về Viện Pasteur Hồ Chí Minh xét nghiệm. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
Một trường hợp sốt, phát ban, đau cơ được bác sỹ bệnh viện quận 2 khám, tư vấn và lấy mẫu máu gửi về Viện Pasteur Hồ Chí Minh xét nghiệm. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
TPO - Theo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 31/10, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 17 trường hợp nhiễm virus Zika. Do cùng một véctơ truyền bệnh là muỗi vằn nên việc phát sinh thêm các trường hợp nhiễm virus Zika là không thể tránh khỏi.

Theo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 31/10, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 17 trường hợp nhiễm virus Zika. Các ca bệnh đều được phát hiện thông qua hệ thống giám sát dịch bệnh mà Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai. Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhận định Thành phố Hồ Chí Minh có dân số đông, giao lưu, đi lại nhiều, vấn đề vệ sinh môi trường, nhà ở, ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân vẫn chưa cao. Trong khi đó, thành phố cũng đang trong cao điểm mùa bệnh sốt xuất huyết. Do cùng một véctơ truyền bệnh là muỗi vằn nên việc phát sinh thêm các trường hợp nhiễm virus Zika là không thể tránh khỏi.


Liên quan đến thông tin nhiều cây xanh mới trồng bị chết trên đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yên, ngày 31/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã có văn bản số 339 đề xuất UBND thành phố không cho nhà thầu là Công ty cây cảnh Nam Điềm tham gia thêm bất kỳ dự án trồng cây xanh nào trên địa bàn, do trong quá trình tham gia trồng cây chưa đáp ứng được yêu cầu. Thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương trồng lại số cây bị chết trên tuyến đường trên. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để có căn cứ cho đề xuất trên, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra hiện trường để ghi nhận thực trạng. Kết quả kiểm tra cho thấy, có tổng cộng 79/520 cây bị chết; số cây chết ngọn là 8/520 cây; số cây còi cọc, chậm phát triển là 7/520 cây; số cây sống phát triển bình thường là 426 cây/520 cây. 


Sau sự cố cháy tại lối đi chung thuộc tầng 1 khu biệt thự Pháp cổ 65 phố Nguyễn Thái Học vào trưa 23/10, các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội và các cấp chính quyền quận Ba Đình đã khẩn trương vào cuộc để xác định rõ nguyên nhân gây cháy; đồng thời yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ thực trạng quản lý, sử dụng của ngôi nhà này. Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đưa nhà số nhà 65 Nguyễn Thái Học vào danh sách các công trình cần được khảo sát, đánh giá về an toàn chịu lực gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo thành phố. 


Liên quan đến vụ “nữ sinh bị đánh hội đồng, bắt liếm chân” xảy ra tại xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TPHCM), chiều 31/10, Công an huyện Nhà Bè, TPHCM cho biết đã tiến hành mời làm việc với T.N.H.H.Y (tự “Nhi Tino”, 16 tuổi, ngụ quận 1). Y. được xác định là người cầm đầu, tổ chức hành hung em V. Th. T. U. (15 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) một cách dã man rồi quay clip tung lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Bước đầu Y. cũng đã thừa nhận cùng với Đ.T.T.H. (15 tuổi, ngụ quận 7) trực tiếp hành hung dã man em U. như trong đoạn clip mô tả. (Xem chi tiết)


Chiều 31/10, một nam sinh viên sau khi khám bệnh trở về đã bất ngờ nhảy xuống cầu Dã Viên bắc qua sông Hương (thành phố Huế) tự sát, mặc cho người cha già đi cùng kêu cứu trong tuyệt vọng. Nạn nhân là anh Võ Đình T (sinh năm 1992, thường trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Sau gần 1 giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của nạn nhân T trôi cách chân cầu về phía hạ nguồn sông Hương khoảng 100 mét. Được biết, T hiện là sinh viên của một trường đại học tại Huế. Nguyên nhân T tìm đến cái chết hiện được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 31/10, trên QL21B qua xã Đồn Xá (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), hai học sinh đi trên chiếc xe máy điện BKS 90MĐ1 – 080.63 trong lúc sang đường va chạm với xe khách BKS 18B – 003.77 đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Nam Định. Cú va chạm khiến hai học sinh ( 1 nam, 1 nữ) tử vong tại chỗ là Nguyễn T. L.A (SN 2001, trú tại xã An Đổ) và nam học sinh tên L (trú tại xã Đồn Xá) là người điều khiển chiếc xe máy điện. Lãnh đạo công an huyện Bình Lục xác nhận sự việc và cho biết trong lúc hai học sinh qua đường va chạm với chiếc xe khách dẫn đến tử vong. (Xem chi tiết)


Trưa ngày 31/10 tại hồ Đá - Làng đại học Quốc gia TPHCM (thuộc ấp Tân Hòa, phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, Bình Dương), 5 công nhân rủ nhau ra hồ Đá ở Làng đại học Quốc gia TPHCM để tắm. Khi nhóm 4 người đã bơi ra một mỏm đá cách bờ khoảng hơn 100m thì họ ra hiệu để anh Lý Trí Tín bơi qua nhưng được một đoạn thì anh Tín đuối nước. Thấy vậy, hai người từ bên kia bơi ra cứu nhưng bất thành. Đến 16 giờ 15 phút, nhóm cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ngay sau đó, gia đình anh Tín đã có mặt và làm thủ tục với cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)


Chiều 31/10, ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở Lao động và Thương binh xã hội Quảng Nam cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ hàng loạt công nhân công ty Dệt may Panko Tam Thăng (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) bị ngất xỉu. Theo ông Triều, nguyên nhân ban đầu được xác định do công ty chạy thử máy nhuộm vải ở một phân xưởng, cộng với mùi sơn, khói bụi bốc ra nên một số công nhân làm việc gần đó bị ảnh hưởng nên bị ngất xỉu. Số công nhân khác bị phản ứng dây chuyền Hysteria. Sự việc xảy ra khi nhà máy vận hành thử nghiệm máy móc, ngành chức năng cũng đã yêu cầu công ty khắc phục những thiết bị còn thiếu để đảm bảo vận hành an toàn như bổ sung quạt thông gió, quạt công nghiệp… (Xem chi tiết)


Lúc 11 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 31/10, một vụ nổ tại mỏ than Kim Sơn Câu, thị trấn Lai Tô, quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc đã làm 33 người bị mắc kẹt. Khi xảy ra sự cố, có 35 người đang làm việc dưới hầm mỏ. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lãnh đạo và các quan chức bộ ngành hữu quan của thành phố Trùng Khánh đã tới hiện trường chỉ đạo hoạt động giải cứu các nạn nhân. Công tác điều tra nguyên nhân vụ nổ đang được tiến hành.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.