Bản tin 20H: Triệu đại diện sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội

Bản tin 20H: Triệu đại diện sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội
TPO - Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã dịch chuyển so vị trí cũ 23 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc, cách đảo Lý Sơn khoảng 150 hải lý. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những hành động vô nhân đạo, tấn công tàu cá Việt Nam.

Từ 1/6/2014, biển số xe ô tô, mô tô đăng ký tại Hà Nội gồm các ký hiệu 29, 30, 31, 32, 33 và 40; tại Tp. HCM gồm các mã số 41 và từ 50- 59; Đồng Nai là 39 và 60; Hải Phòng 15-16... Còn các địa phương khác vẫn giữ nguyên một mã ký hiệu biển số như hiện nay.


Chiều 27/5, phiên xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần tranh luận. Sau khi luật sư của mình vừa trình bày xong một phần bào chữa, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã có ý kiến với HĐXX, đòi tự bào chữa. HĐXX cho biết, theo quy định, luật sư bào chữa trước rồi mới đến phần trình bày của bị cáo.


Sáng nay 27/5, ông Trần Văn Lĩnh, Quyền Chủ tịch Hội nghề cá TP.Đà Nẵng ký thông báo Hội nghề cá cực lực lên án hành động Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam khi đang khai thác trên vùng biển truyền thống, chủ quyền Việt Nam.

Hành động ngang ngược, thô bạo, vô nhân đạo, cố ý giết người của phía Trung Quốc, vi phạm chủ quyền Việt Nam và gây thiệt hại cho ngư dân. (Xem chi tiết)


Chiều 27/5, thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã dịch chuyển so vị trí cũ 23 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc, cách đảo Lý Sơn khoảng 150 hải lý. Trung Quốc đã tăng cường lực lượng quân sự, tàu hải giám, hải tuần bằng những tàu lớn hơn, công suất cao hơn. (Xem chi tiết)


Trước việc hàng loạt tàu cá Việt Nam bị phía Trung Quốc xua đuổi, khống chế, cướp tài sản, đâm chìm, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã triệu đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những hành động vô nhân đạo. (Xem chi tiết)


Sự kiện tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam đã thu hút sự chú ý của báo chí thế giới, cho thấy cộng đồng quốc tế thật sự quan ngại về những hành động nguy hiểm và làm leo thang căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông. Việc thông báo với thế giới về các hành động gây căng thẳng của Trung Quốc là bước đi quan trọng, nhằm giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về tình hình Biển Đông. (Xem chi tiết)


Chiều 27/5, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Thượng nghị sỹ Benjamin Cardin nêu rõ Thượng viện Mỹ cực lực phản đối hành vi khiêu khích của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng xảy ra hôm nay 27/5 tại thung lũng Swat ở tây bắc Pakistan đã khiến 16 người chết, trong đó có 10 trẻ em. Chiếc xe buýt đang chở hành khách về nhà từ trung tâm tỉnh Punjab tới trạm dừng Kalam thuộc tỉnh Swat thì lật khỏi đường và rơi xuống một con sông vào sáng sớm 27/5.


Giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đang leo thang ác liệt, khi trụ sở của phe ly khai tại thành phố Mariupol bị tấn công. Có thông tin cho thấy 3 dân thường và 35 thành viên lực lượng tự vệ tại Donetsk thiệt mạng. Trước tình trạng thương vong ngày càng tăng mạnh, chính quyền của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong đã phát lệnh động viên các nhân viên y tế và tình nguyện viên.


Ngày 27/5, 8 binh sỹ có vũ trang đã xông vào câu lạc bộ báo chí tại thủ đô Bangkok và bắt giữ một cựu bộ trưởng trong chính phủ Thái Lan từng bị quân đội lật đổ hồi tuần trước.

Cựu Bộ trưởng Giáo dục Chaturon Chaisang, người trước đó lẩn trốn và từ chối ra trình diện quân đội sau khi bị triệu tập, vừa có bài phát biểu tại Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Thái Lan, trong đó lên án cuộc đảo chính sẽ chỉ làm tồi tệ thêm cuộc xung đột tại nước này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.