Bản tin 20H: Triều Tiên cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu ‘hậu quả thảm khốc’

Hình ảnh vụ thử tên lửa Hwasong-12 được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố.
Hình ảnh vụ thử tên lửa Hwasong-12 được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố.
TPO - Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim In Ryong đã cảnh báo rằng Mỹ hãy chờ đợi “những hậu quả thảm khốc” nếu cuộc đấu trí hiện tại giữa Washington và Bình Nhưỡng tiếp tục leo thang.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Bộ Công Thương đang phối hợp với bà Hồ Thị Kim Thoa để làm các thủ tục, giải quyết nghỉ việc theo quy định của pháp luật. Được biết sau khi hết thời gian nghỉ phép, bà Thoa vẫn chưa đi làm việc trở lại. (Xem chi tiết)


Bắt đầu từ 14h hôm nay (29/8) công ty thủy điện Trị An (tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) tiến hành xả nước điều tiết tràn với lưu lượng nước xả qua tràn là 150m3/s, lưu lượng nước qua tua bin phát điện là 870 m3/s và lưu lượng nước xả xuống hạ du là 1.020m3/s. Theo công ty thủy điện Trị An việc xả tràn để nhằm đảm bảo an toàn hồ thủy điện Trị An. Sau khi xả tràn, tùy theo tình hình diễn biến của thời tiết, công ty thủy điện Trị An có thể thay đổi lượng nước qua tràn. (Xem chi tiết)


Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa đồng ý cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên (Saigontourist) bắn pháo hoa chào mừng lễ Quốc khánh tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), từ 21h đến 21h15 ngày 2/9. Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, việc bắn pháo hoa tầm thấp tại Đầm Sen lần này là hoạt động thường niên của Saigontourist nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến thành phố vui chơi. Vì vậy, thành phố chấp thuận việc bắn pháo hoa để phát triển ngành du lịch - ngành mũi nhọn của TP HCM.
Sáng 29/8, hơn 10 công nhân làm việc tại công trình chùa Kim Linh I (huyện Chợ Gạo). Khi họ đang đổ bêtông tầng hai thì bất ngờ sàn sập xuống. Toàn bộ mảng bêtông sàn tầng hai với diện tích khoảng 70 m2 sập đè lên phần giàn giáo bên dưới, nằm ngổn ngang, râu sắt đâm tua tủa. Theo cơ quan chức năng, tai nạn làm 9 công nhân bị xây xát, chấn thương phần mềm, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo. Công trình chùa đang xây dựng trên diện tích 450 m2 có vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, với quy mô hai tầng, được khởi công hồi tháng hai. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Phát hiện một giỏ xách trong bụi cây ven đường, người dân mở ra kiểm tra và tá hỏa khi thấy thi thể một bé gái sơ sinh gói trong một tấm chăn. Thi thể kể trên được tìm thấy vào khoảng 8h ngày 28/8 thuộc khu vực giáp ranh giữa thôn 9, xã Đăk Cấm và làng Kơtu 2, phường Trường Chinh, TP Kon Tum. Sự việc được báo lên chính quyền địa phương. Các ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã tiến hành khám nghiệm tử thi rồi bàn giao cho người dân tổ chức quyên góp, mai táng cho bé gái sơ sinh bất hạnh. (Xem chi tiết)

Do muốn trêu đùa bạn, Nguyễn Văn Thắng (SN 1993, trú Hà Nội) đã lên facebook đăng thông tin: “Công an huyện Duy Tiên ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng V.T.H.Y. về tội Cướp tài sản và Hiếp dâm...” khiến chị Y. (18 tuổi, trú huyện Duy Tiên) phải nghỉ làm do xấu hổ. Công an tỉnh Hà Nam đã xử phạt hành chính 10 triệu đồng và yêu cầu Thắng xin lỗi chị Y. và gia đình. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nhận định, tên lửa được Triều Tiên phóng qua Nhật Bản sáng sớm nay 29/8 có khả năng bay tới đảo Guam, vùng lãnh thổ thuộc Mỹ. Bộ trưởng Itsunori Onodera cũng xác nhận tất cả phần của tên lửa rơi xuống biển. (Xem chi tiết)

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim In Ryong đã cảnh báo rằng Mỹ hãy chờ đợi “những hậu quả thảm khốc” nếu cuộc đấu trí hiện tại giữa Washington và Bình Nhưỡng tiếp tục leo thang. Theo tờ Independent, tuyên bố này được đưa ra khi Triều Tiên kiên quyết bảo vệ quyền thử tên lửa sáng 29/8, bay qua lãnh thổ miền Bắc Nhật Bản. Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa Triều Tiên đã bay được khoảng 2.700 km với độ cao tối đa đạt 550 km. Vụ phóng tên lửa này của Bình Nhưỡng diễn ra chỉ 3 ngày sau khi nước này phóng 3 tên lửa tầm ngắn xuống Biển Nhật Bản.


Siêu bão Harvey đổ bộ vào Mỹ đã gây ra những thiệt hại đau lòng, đặc biệt là vụ 6 người cùng gia đình, bao gồm 4 trẻ em bị chết đuối sau khi nước lũ cuốn trôi xe ô tô của họ. Đài truyền hình KHOU (Mỹ) đưa tin hôm 27/8, các nạn nhân bao gồm ông Manuel Saldivar 84 tuổi, bà Belia 81 tuổi cùng với các cháu nội là Daisy Saldivar, Xavier Saldivar, Dominic Saldivar và Devy Saldivar (tuổi từ 6 – 16). Sáu nạn nhân đã cùng nhau ngồi trên chiếc xe ô tô màu trắng đi qua một cây cầu ở Greens Bayou, Texas. Họ muốn chạy đến khu vực khô ráo nhưng không ngờ đã đi vào chỗ ngập sâu hơn. Sau khi xe ô tô của họ bị dòng nước cuốn trôi, lái xe là con trai của đôi vợ chồng đã trèo qua cửa sổ và cố gắng đưa bọn trẻ thoát ra ngoài thông qua cửa sau của xe. Tuy nhiên, bản thân anh phải chật vật bám vào một cành cây nhỏ nên không thể cứu những người trong xe ra.
MỚI - NÓNG