Bản tin 20H: Triều Tiên công bố danh tính 4 nghi phạm mưu sát Kim Jong-un

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức quân sự. Ảnh: KCNA.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức quân sự. Ảnh: KCNA.
TPO - Ngày 12/5, các công tố viên CHDCND Triều Tiên đã công bố danh sách những người mà Bình Nhưỡng cho là tham gia vào âm mưu tấn công nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đồng thời yêu cầu các chính phủ Mỹ và Hàn Quốc bắt giữ và dẫn độ các nghi phạm. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc, chiều tối và đêm 12/5, nhiều vùng trên cả nước có mưa rào và dông, đề phòng tố lốc, gió giật mạnh. Dự báo, từ chiều 14/5 đến hết ngày 15/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, từ ngày 15-17/5, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô, sông Mã, sông Bưởi với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1 đến 2m; trên thượng lưu sông Cầu, sông Lục Nam với biên độ lũ lên ở hạ lưu từ 1 đến 1,5m. 


Sáng 12/5, làm việc tại huyện Mê Linh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đặt vấn đề trong tương lai sân bay Nội Bài có thể bị quá tải như sân bay Tân Sơn Nhất và Hà Nội đang đề nghị Chính phủ cho đầu tư mở rộng thêm đường băng sân bay Nội Bài. Theo ông Hoàng Trung Hải, ngoài nhà ga T1, T2 hiện có, trong tương lai sẽ xây dựng thêm nhà ga T3, T4 và phát triển sân bay Nội Bài hơn nữa để đáp ứng nhu cầu cho khoảng 50 triệu – 75 triệu hành khách. Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu huyện Mê Linh và cả lãnh đạo thành phố Hà Nội tính toán cụ thể hơn những vấn đề liên quan đến sân bay này. (Xem chi tiết)

Sáng 12/5, tại nghĩa trang huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào. Trong đó, 104 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Viên Chăn, Xay Xổm Bun và Xiêng Khoảng được tìm thấy trong mùa khô 2016-2017 và 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Kỳ Sơn (Nghệ An). Trong hơn 30 năm qua, đội quy tập mộ liệt sĩ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước. Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức bàn giao hơn 900 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính, để gia đình đưa về quê nhà an táng.

Chiều 12/5, hàng trăm cọc sắt trên vỉa hè tòa nhà Artemis trên đường Lê Trọng Tấn (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã được nhổ bỏ, trả lại vỉa hè đúng nghĩa cho người đi bộ. Trước đó, Tiền Phong đã phản ánh, ngay ngã tư đường Trường Chinh-Lê Trọng Tấn, chủ đầu tư tòa nhà cao tầng Artemis đã ngang nhiên cắm hàng trăm cọc sắt cao trên vỉa hè tạo thành “lãnh địa riêng”. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h30 ngày 12/5, một chiếc xe ba gác chở các tấm tôn cồng kềnh (dài hơn 10m) lưu thông trên đường Ngô Gia Tự hướng từ quận 10 đi quận 5, TPHCM. Đến đoạn qua vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương, quận 10, chiếc xe ba gác bất ngờ tông vào 2 xe máy rồi lao vào đèn tín hiệu giao thông đường Nguyễn Trí Thanh. Vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị tôn cứa vào người phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)

Khoảng 14h30 ngày 12/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đã tiếp nhận và cấp cứu cho 60 công nhân thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Texray (cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, Long An) nghi do ngộ độc thực phẩm. Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, hàng trăm công nhân dùng bữa trưa tại công ty với các món cơm, cá lóc chiên, canh chua và giá xào. Khoảng 1 tiếng sau thì nhiều người trong số đó có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khó thở nên phải nhập viện cấp cứu, một số khác có biểu hiện nhẹ hơn nên không đến bệnh viện. Ngoài ra, nhiều công nhân ăn cơm chay cũng có biểu hiện tương tự. 
Sáng 12/5, Công an Bà Rịa -Vũng Tàu khai quật hầm cầu trong căn nhà cấp 4 ở thị trấn Đất Đỏ, phát hiện bộ xương được cho là của chị Phan Thị Thuần (35 tuổi). Động thái này diễn ra sau khi hôm qua Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi) đến thú tội do ghen tuông đã dùng khúc gỗ đánh vào gáy khiến vợ tử vong cách đây 4 năm. (Xem chi tiết)

Ủy ban Đối ngoại Triều Tiên hôm nay (12/5) đã gửi một bức thư tới Hạ viện Mỹ nhằm phản đối việc thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống lại Bình Nhưỡng. Đây là hoạt động chính thức đầu tiên của Ủy ban Đối ngoại (thuộc Đại hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên) kể từ khi ủy ban này được tái thành lập hồi tháng 4. (Xem chi tiết)

Ngày 12/5, các công tố viên CHDCND Triều Tiên đã công bố danh sách những người mà Bình Nhưỡng cho là tham gia vào âm mưu tấn công nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đồng thời yêu cầu các chính phủ Mỹ và Hàn Quốc bắt giữ và dẫn độ các nghi phạm. Danh sách do Triều Tiên công bố gồm 4 người, trong đó có ông Lee Byong-ho, Giám đốc sắp mãn nhiệm của Cơ quan tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS). Các công tố viên thông báo đã bắt đầu các thủ tục truy tố theo bộ luật hình sự Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Seoul và Washington nhanh chóng dẫn độ các đối tượng. Văn phòng Công tố Trung ương Triều Tiên khẳng định sẽ trừng phạt thủ phạm đứng sau hoạt động khủng bố và những kẻ đồng lõa.

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra chiều 12/5 tại quận Mastung, thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan. Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết vụ nổ nhằm vào đoàn xe của Phó Chủ tịch Thượng viện Maulana Abdul Ghafoor Haideri. Tuy nhiên, ông này đã may mắn thoát chết và không bị thương. Hiện, các lực lượng an ninh cũng chưa xác định được vụ nổ là do đánh bom liều chết hay cài mìn ven đường.
MỚI - NÓNG