Bản tin 20H: Triều Tiên muốn dẫn độ đối tượng mưu sát Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra một cuộc tập trận bắn đạn thật nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (25/4/1932-25/4/2017). Nguồn: Yonhap/TTXVN.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra một cuộc tập trận bắn đạn thật nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (25/4/1932-25/4/2017). Nguồn: Yonhap/TTXVN.
TPO - Triều Tiên ngày 11/5 tuyên bố nước này sẽ đưa ra xét xử các "nghi can khủng bố" liên quan tới âm mưu mà Bình Nhưỡng cho là ám sát nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un. 
Sáng 11/5, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương… Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo Quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020), được phân công nhiệm vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. (Xem chi tiết)

Trước những lo ngại về tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Cát Linh - Hà Đông tiếp tục vỡ tiến độ vì thiếu vốn, chiều 10/5 lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, Chính phủ Trung Quốc vừa đồng ý giải ngân 250 triệu USD tăng thêm để hoàn thành dự án. Cùng với đó, đại diện chủ đầu tư cũng lên phương án chuẩn bị 681 nhân sự để vận hành tàu đô thị trên cao. (Xem chi tiết)

Ngày 11/5, người dân khu vực thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) vẫn còn bàng hoàng về vụ tai nạn thương tâm khiến cả 3 anh em ruột tử vong dưới hố biogas xảy ra tại nhà bà Tăng Thị Mơ - mẹ ruột của 3 nạn nhân. Theo đó, vào chiều 10/5, tranh thủ thời gian không phải đi làm, anh Tăng Văn Đươm (32 tuổi) bắc thang trèo xuống dưới hố biogas của gia đình để sửa chữa đường ống nhà vệ sinh đang bị tắc. Vừa xuống dưới, anh Đươm hít phải khí độc nên ngã xuống. Bà Mơ ở trên gọi nhiều lần không thấy con trả lời nên đã gọi anh Tăng Văn Đới (28 tuổi) đến kiểm tra. Anh Đới xuống dưới nhưng rồi cũng không thấy lên. Hoảng hốt, bà Mơ gọi tiếp cho anh Tăng Văn Đượm (34 tuổi, người con trai cả) đến cứu các em. Khi anh Đượm xuống dưới cứu hai em thì cũng gặp nạn. (Xem chi tiết)

Lúc 15h20 ngày 11/5 tại km 150+400 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái), xe khách giường nằm hãng Sao Việt BKS 29B chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai di chuyển trên cao tốc, va chạm với xe Ford Everest biển kiểm soát 21A di chuyển chiều ngược lại. Cú đâm mạnh khiến ô tô 7 chỗ bị hất mạnh vào lề đường, bẹp rúm đầu xe. Nam tài xế bị thương nặng, kẹt trong khoang lái. Còn xe khách giường nằm xoay ngang, chắn giữa hai làn cao tốc. Xe này cũng hư hỏng phần đầu xe. Nhiều hành khách văng khỏi giường nằm, bị thương. Nhiều người hoảng sợ, la hét thất thanh. Sự cố khiến tuyến cao tốc bị tê liệt, các phương tiện không thể di chuyển. (Xem chi tiết)

Khoảng 10h30 ngày 11/5, một nam công nhân (khoảng 30 tuổi) đứng trên giàn giáo cao khoảng 7 mét bên ngoài tòa nhà Diamond Plaza, nằm trên đường Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) để treo biển quảng cáo thì bất ngờ bị rơi xuống đất. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu và gọi xe đưa nạn nhân tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tại khu vực nam thanh niên gặp nạn kính cường lực vỡ tung tóe, một bức hình quảng cáo bị rớt gần khu vực này. 


Ngày 11/5, bộ đội công binh tỉnh Quảng Ninh đã di dời an toàn quả bom 500 kg về vị trí hủy nổ theo quy trình. Lực lượng chức năng cho hay, đây là quả bom cỡ lớn còn sót lại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc. Trước đó khoảng 18h ngày 10/5, trong khi máy xúc đang thi công san gạt mặt bằng tại mảnh đất gia đình ông Nguyễn Hồng Lương, tổ 6 khu 10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, các công nhân đã phát hiện một quả bom cỡ lớn có trọng lượng gần 500 kg, đường kính trên 40 cm; chiều dài 300 cm, trong đó cánh đuôi chiếm 80 cm.

Ngày 11/5, tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa gửi văn bản tới tất các các đơn vị giáo dục trên địa bàn về việc nghiêm cấm việc học sinh sử dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn khi tổ chức liên hoan gặp mặt cuối khóa. Văn bản nêu rõ: “Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện thành, thị, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở chỉ đạo các trường tập trung hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học, tổ chức cho học sinh ôn tập và kiểm tra cuối năm học đạt chất lượng tốt. Tăng cường công tác quản lý học sinh, nghiêm cấm việc học sinh sử dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn khi tổ chức liên hoan gặp mặt cuối khóa. Không tổ chức đi picnic, dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy  hiểm như biển, rừng, núi, thác, ghềnh…”. (Xem chi tiết)

Ngày 11/5, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ thị trấn Đất Đỏ) để điều tra hành vi “Giết người”. Hoàng đến cơ quan công an đầu thú và khai cách nay 4 năm đã giết vợ mình là chị P.T.Th (35 tuổi). Thời điểm đó, Hoàng nghi chị Th có người đàn ông khác nên cuộc sống vợ chồng lục đục. Trong lúc cãi vã, bị chị Th. lấy cây củi đánh, Hoàng liền giật lấy đánh vợ tử vong. Sau đó, Hoàng giấu thi thể vợ ở hố ga trong nhà rồi tung tin chị Th. đi theo người khác.


Cựu Giám đốc FBI James Comey dự kiến sẽ phải đối mặt với Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ tại phiên điều trần liên quan đến sự can thiệp của Nga đến cuộc bầu cử Mỹ và việc ông bị sa thải. Mới đây, Rebecca Watkins, phát ngôn viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, thông báo, ông Comey vừa được mời tới một phiên họp kín vào thứ Ba tới (tức ngày 16/5). Nếu không có gì thay đổi, đây là lần đầu ông Comey xuất hiện trước Nghị viện với tư cách công dân bình thường sau khi bị Tổng thống Donald Trump sa thải vào ngày 9/5. (Xem chi tiết)

Triều Tiên ngày 11/5 tuyên bố nước này sẽ đưa ra xét xử các "nghi can khủng bố" liên quan tới âm mưu mà Bình Nhưỡng cho là ám sát nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un. Phát biểu với báo giới và các nhà ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, ông Han Song Ryol cho biết Văn phòng Công tố Trung ương sẽ yêu cầu giao nộp những kẻ tình nghi nói trên và truy tố những đối tượng này theo luật pháp nhà nước hiện hành. Ông Han Song Ryol cũng nhấn mạnh một "cuộc chiến chống khủng bố theo cách Triều Tiên" sẽ ngay lập tức được khởi động một cách "mạnh mẽ và liên tục" để đối phó với Mỹ và Hàn Quốc, hai quốc gia vốn bị Bình Nhưỡng cáo buộc đang tài trợ cho những kẻ khủng bố chống Triều Tiên. 
MỚI - NÓNG