Bản tin 20H: Triều Tiên triển khai tên lửa hạt nhân có thể tấn công Mỹ?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Ảnh: KCNA.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Ảnh: KCNA.
TPO - Bình Nhưỡng khẳng định nước này đang thúc đẩy việc đưa vào biên chế các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và đầu đạn hạt nhân.
Sáng 23/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, việc tổ chức đi chúc Tết, tặng quà lãnh đạo các cấp đã có nhiều chuyển biến và hiệu quả rõ nét. Lãnh đạo các địa phương trực tiếp về Trung ương chúc Tết các ban, bộ, ngành và cấp dưới chúc Tết cấp trên giảm mạnh so với Tết Đinh Dậu 2017. (Xem chi tiết)

Ngày 23/2, theo nguồn tin từ Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, Sở này đã 5 lần phát thông báo đề nghị công chức Hồ Quang Th., chuyên viên Văn phòng, đến cơ quan trình diện song vẫn chưa nhận được phản hồi. Theo đó, từ 12/2017 đến nay, người dân phố Núi Pleiku râm ran về việc Sở Nội vụ Gia Lai có cán bộ ôm nợ bỏ trốn. Ngoài ra, nhiều giấy báo nợ của các ngân hàng cũng tới tấp gửi đến Sở Nội vụ. Một trường hợp khác, nữ công chức Trần Thị Bích H., chuyên viên phòng Tổng hợp - Hành chính Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ Gia Lai cũng nghỉ việc và không rõ ở đâu gần 1 tháng nay. Theo nguồn tin từ Sở Nội vụ, bà H. xin nghỉ làm đi chữa bệnh ở Hà Nội từ ngày 29-1-2028 nhưng giờ vẫn chưa đến cơ quan làm việc. (Xem chi tiết)


Chiều 23/2 (mùng 8 Tết Mậu Tuất), nhiều người dân đã đổ về chùa Phúc Khánh (đường Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) để chuẩn bị dự Lễ cầu an giải hạn đầu năm. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an có mặt từ rất sớm để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho người đi lễ cầu an vào tối nay. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh duy trì ổn định nên đêm 23/2, các tỉnh phía Bắc, trong đó có khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ vẫn ở mức thấp, phổ biến 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Sang ngày 24/2, không khí lạnh bắt đầu suy yếu nên nhiệt độ toàn miền sẽ tăng. 


Khoảng 14h ngày 23/2, xe taxi do tài xế Lê Văn Sơn (23 tuổi, ở xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) điều khiển băng qua đường ngang dân sinh khu vực Cầu Sắt, xã Trung Lương, huyện Bình Lục (Hà Nam) bất ngờ bị tàu chở khách đâm ngang thân xe. Sau cú đâm mạnh, xe taxi bị hất văng 15m hư hỏng nặng, tài xế tử vong trong cabin. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Cố níu kéo nhưng vợ vẫn quyết tâm nộp đơn xin li hôn, Trần Quốc Thi (23 tuổi, trú xã Ia Pết) đổ xăng, châm lửa đốt ô tô tại khu vực đồi Vọng Cảnh (TP.Pleiku) sau đó điều khiển xe lao xuống hồ nước bất thành khiến anh này cùng con trai 3 tuổi trên xe tử vong.
Công an TP Pleiku (Gia Lai) đang tiếp tục điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay tuyên bố Bình Nhưỡng đang sở hữu và sẵn sàng triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và đầu đạn nhiệt hạch. Tờ báo này tiết lộ Triều Tiên đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho đòn tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ, khẳng định việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là "tham vọng ngu ngốc", khó hơn việc "chờ đại dương cạn khô". 


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành bỏ phiếu vào lúc 11 giờ ngày 23/2 theo giờ New York (tức 23 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội) về một dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn 30 ngày tại Syria nhằm cho phép các hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cũng như sơ tán bệnh nhân tại khu vực Đông Ghouta của nước này. Thông tin trên đã được phái bộ Kuwait tại Liên hợp quốc xác nhận. Kuwait đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 2/2018. 


Phó Thủ tướng Úc Barnaby Joyce tuyên bố sẽ từ bỏ chức vụ lãnh đạo đảng Quốc gia vào thứ Hai tới (26/2),sau khi bị tố cáo quấy rối tình dục và bị phát hiện ngoại tình với cựu nhân viên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG